| Hotline: 0983.970.780

Nghiên cứu quy trình phòng trừ sâu bệnh hại trên cây na

Thứ Sáu 12/08/2022 , 08:32 (GMT+7)

HẢI DƯƠNG Kết quả nghiên cứu sẽ giúp Hải Dương có quy trình hiệu quả cho phòng trừ sâu bệnh hại cho các vùng na trọng điểm.

Tại TP Chí Linh (Hải Dương), Viện Bảo vệ thực vật (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) vừa tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phòng, chống tổng hợp sâu bệnh hại chính trên cây ổi và na theo hướng an toàn tại Hải Dương” với diện tích 10.000m2, có 2 hộ tham gia. 

Mô hình nhằm xác định được thành phần, quy luật phát sinh, mức độ và diễn biến phát triển của sâu bệnh hại chính trên cây na; xây dựng quy trình và mô hình trình diễn phòng chống tổng hợp sâu, bệnh chính trên cây na trong thời kỳ kinh doanh theo hướng an toàn.

Kết quả nghiên cứu sẽ giúp Hải Dương có quy trình hiệu quả cho phòng trừ sâu bệnh hại cho các vùng na trọng điểm. Ảnh: Ninh Hải.

Kết quả nghiên cứu sẽ giúp Hải Dương có quy trình hiệu quả cho phòng trừ sâu bệnh hại cho các vùng na trọng điểm. Ảnh: Ninh Hải.

Qua khảo sát, đơn vị nghiên cứu phát hiện 6 loài sâu hại chính trên na và 3 bệnh hại chính. Sâu hại gồm bọ phấn, rệp sáp, nhện đỏ, sâu đục thân, ruồi đục quả, bọ vòi voi; bệnh hại gồm vàng lá thối rễ, thán thư và đen quả.

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại chính cho thấy, áp dụng biện pháp tỉa cành tạo tán; bao quả 30 ngày sau thụ phấn; sử dụng chế phẩm Keomium, Tricob HDCT hay SH-BVI; sử dụng thuốc BVTV giảm 30% nồng độ kết hợp với dầu khoáng; giảm 40% nồng độ các loại thuốc trừ nhện đỏ… cho hiệu quả cao. Sau khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật trên cho thấy so với mô hình đối chứng, mật độ nhện đỏ giảm; ngăn ruồi đẻ trứng vào quả…

Mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật đã giảm 4 lần sử dụng thuốc BVTV, công chăm sóc giảm gần 20 triệu đồng/ha, năng suất tăng 5 tạ/ha, sau khi trừ chi phí cho thu lãi 200 triệu đồng/ha, tăng gần 40 triệu đồng, tương đương 17,26%. 

Hải Dương hiện có 21.000ha trồng cây ăn quả, trong đó diện tích na gần 1.000ha với sản lượng trên 13.200 tấn/năm; diện tích trồng na đứng thứ 3 miền Bắc sau các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. 

Xem thêm
Chăn nuôi nhỏ lẻ chật vật xoay sở trong nắng nóng

Nắng nóng kéo dài, diện tích đồng cỏ tự nhiên thu hẹp cùng với giá bán giảm khiến cho nhiều hộ chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ tại Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn.

Quảng Trị chưa có địa phương nào thành lập được đội bắt chó thả rông

Bệnh dại đã xuất hiện nhưng tỷ lệ tiêm phòng tại Quảng Trị vẫn đạt thấp, các đội bắt chó thả rông cũng chưa được thành lập theo kế hoạch.

Lúa cỏ có ảnh hưởng đến ngành lúa gạo Việt Nam?

Cần xây dựng một chương trình dài hạn 15 năm (2030 - 2045) về 'Thực trạng và nguy cơ lúa cỏ ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh lúa gạo tại Việt Nam'.