| Hotline: 0983.970.780

Ngô sinh khối cho thu lãi gần 100 triệu/ha/năm

Thứ Ba 03/11/2020 , 17:26 (GMT+7)

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Hạ Thúy Hạnh chủ trì tọa đàm về "Sản xuất ngô sinh khối" tại Vĩnh Phúc,và nhấn mạnh lợi ích kinh tế của loại cây này.

Ngày 3/11, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Hạ Thúy Hạnh cùng các chuyên gia trồng trọt dự Tọa đàm về 'Sản xuất ngô sinh khối' tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại buổi gặp,  bà Hạnh được lắng nghe những chia sẻ của bà con nông dân trong việc trồng loại cây mới.

Ngày 3/11, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Hạ Thúy Hạnh cùng các chuyên gia trồng trọt dự Tọa đàm về "Sản xuất ngô sinh khối" tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại buổi gặp,  bà Hạnh được lắng nghe những chia sẻ của bà con nông dân trong việc trồng loại cây mới.

Một trong những thắc mắc lớn nhất của bà con nông dân là lợi ích kinh tế khi chuyển từ ngô lấy hạt truyền thống sang ngô sinh khối. Bà Hạnh cho biết, ngô sinh khối có diện tích trồng dày tốn nhiều chi phí hạt giống và phân bón ban đầu hơn khoảng 20%. Tuy nhiên, khi thu hoạch, người nông dân không phải mất công tẽ hạt. Ngoài ra, nhờ sản lượng cao, doanh thu từ 1ha ngô sinh khối tương đương hoặc cao hơn ngô lấy hạt. 

Một trong những thắc mắc lớn nhất của bà con nông dân là lợi ích kinh tế khi chuyển từ ngô lấy hạt truyền thống sang ngô sinh khối. Bà Hạnh cho biết, ngô sinh khối có diện tích trồng dày tốn nhiều chi phí hạt giống và phân bón ban đầu hơn khoảng 20%. Tuy nhiên, khi thu hoạch, người nông dân không phải mất công tẽ hạt. Ngoài ra, nhờ sản lượng cao, doanh thu từ 1ha ngô sinh khối tương đương hoặc cao hơn ngô lấy hạt. 

Trên thị trường, ngô sinh khối hiện được doanh nghiệp mua với giá từ 850.000 đến 1 triệu đồng/tấn. Theo số liệu của Viên Nghiên cứu ngô, 1 ha ngô sinh khối vụ đông được canh tác trung bình khoảng 80-85 ngày, và năng suất là 40-45 tấn/ha. Như vậy, với 1 ha, người nông dân có thể canh tác 3 vụ/năm, thậm chí là 7 vụ trong 2 năm, đồng thời thu lãi đến 90 triệu đồng/năm.

Trên thị trường, ngô sinh khối hiện được doanh nghiệp mua với giá từ 850.000 đến 1 triệu đồng/tấn. Theo số liệu của Viên Nghiên cứu ngô, 1 ha ngô sinh khối vụ đông được canh tác trung bình khoảng 80-85 ngày, và năng suất là 40-45 tấn/ha. Như vậy, với 1 ha, người nông dân có thể canh tác 3 vụ/năm, thậm chí là 7 vụ trong 2 năm, đồng thời thu lãi đến 90 triệu đồng/năm.

Sau tọa đàm, bà Hạ Thúy Hạnh và Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc, Nguyễn Hoàng Dương tới thăm ruộng tại mô hình trồng ngô sinh khối làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi. Nông dân ở đây cho biết, ngô tại cánh đồng này vẫn ngậm sữa. Lá gốc chưa ngả vàng. Do đó, bà con dự kiến thu hoạch trong khoảng từ 7 đến 10 ngày nữa.

Sau tọa đàm, bà Hạ Thúy Hạnh và Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc, Nguyễn Hoàng Dương tới thăm ruộng tại mô hình trồng ngô sinh khối làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi. Nông dân ở đây cho biết, ngô tại cánh đồng này vẫn ngậm sữa. Lá gốc chưa ngả vàng. Do đó, bà con dự kiến thu hoạch trong khoảng từ 7 đến 10 ngày nữa.

Do mật độ trồng dày, ngô sinh khối phải dùng nhiều phương tiện cơ giới khi thu hoạch. Bà Hạnh tư vấn cho người dân, rằng trong thời gian đầu, người trồng ngô nên gom ruộng lại gần nhau để tiện trong việc chăm sóc, thu hoạch. Ngoài ra, bà nhấn mạnh, từ lúc trổ cờ, bà con không nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Do mật độ trồng dày, ngô sinh khối phải dùng nhiều phương tiện cơ giới khi thu hoạch. Bà Hạnh tư vấn cho người dân, rằng trong thời gian đầu, người trồng ngô nên gom ruộng lại gần nhau để tiện trong việc chăm sóc, thu hoạch. Ngoài ra, bà nhấn mạnh, từ lúc trổ cờ, bà con không nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Nhiều tỉnh trên cả nước đã đẩy mạnh và thành công trong việc chuyển hướng sang ngô sinh khối, như Quảng Bình, Nghệ An, Sơn La...Người dân trồng ngô sinh khối có nhiều cái lợi như rút ngắn thời gian canh tác mỗi vụ; chủ động phòng tránh được mưa lũ và tăng hệ số sử dụng đất.

Nhiều tỉnh trên cả nước đã đẩy mạnh và thành công trong việc chuyển hướng sang ngô sinh khối, như Quảng Bình, Nghệ An, Sơn La...Người dân trồng ngô sinh khối có nhiều cái lợi như rút ngắn thời gian canh tác mỗi vụ; chủ động phòng tránh được mưa lũ và tăng hệ số sử dụng đất.

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm