| Hotline: 0983.970.780

Ngừa bệnh thối gốc chảy mủ sầu riêng

Thứ Tư 10/11/2010 , 10:56 (GMT+7)

Do thu được lợi nhuận cao nên sầu riêng được trồng khá phổ biến ở nhiều tỉnh miền Đông Nam bộ. Bên cạnh một số đối tượng thường xuyên có mặt và gây hại cho cây sầu riêng như sâu đục trái, rầy nhảy, sâu ăn bông, rệp sáp, bệnh thán thư, bệnh thối trái, bệnh thối hoa… thì bệnh thối gốc chảy mủ (do nấm Phytophthora palmivora gây ra) cũng là một đối tượng hết sức nguy hiểm và rất khó phòng trị, nếu nặng có thể làm cho cây bị chết. Đặc biệt là vào mùa mưa.

Nhân một lần đi kiểm tra bệnh rụng lá cao su ở tỉnh Bình Phước, chúng tôi có gặp ông Nguyễn Hữu Năm, thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng (huyện Bù Gia Mập). Giống như nhiều vườn sầu riêng khác, trước đây vườn sâu riêng của gia đình ông cũng bị bệnh thối gốc chảy mủ gây hại rất nặng (từ trên 100 cây sầu riêng giống Monthon đến nay đã chết chỉ còn 30 cây 8-9 năm tuổi).

Sau nhiều lần tự mày mò nghiên cứu tìm cách phòng trị căn bệnh nguy hiểm này, cách nay vài năm ông đã tìm ra một cách phòng trị đơn giản, nhưng lại mang lại hiệu quả rất cao. Đó là cùng với việc phun thuốc, quét vôi vào gốc… thì những cây nào đã bị bệnh ông lấy dao sắc nạo gọt bỏ hết phần vỏ chỗ bị bệnh, sau đó dùng mỡ bò công nghiệp (loại mỡ chuyên dùng để bôi lên những vết cưa cắt cành của cây chống nước mưa gây thối chỗ cắt) bôi một lớp mỏng bên ngoài chỗ vừa nạo gọt vỏ bỏ đi. Sau một thời gian chỗ bị bệnh sẽ khô rồi dần dần “liền da” (vỏ mới bao trùm hết chỗ vỏ cũ bị nạo gọt), và không bao giờ bị bệnh trở lại nữa.

Ông Năm cho biết thêm, muốn cây ít bị bệnh thì phải chăm sóc sao cho cây khỏe. Để cây khỏe mạnh, ngoài việc bón phân, tưới nước đầy đủ, phòng trừ sâu bệnh tốt, thì việc để ít trái cũng mang lại kết quả rất rõ rệt. Trước đây mỗi cây ông để khoảng gần 100 trái (khi thu hoạch mỗi trái chỉ được khoảng 3 kg là cao), do mang nhiều trái, cây bị “suy” nên hay bị bệnh thối gốc chảy mủ. Từ ngày ông quyết định chỉ để 30-40 trái/một cây (khi thu hoạch nhiều trái lớn cỡ 4-4,5 kg), cây ít bị “suy” và cũng ít bị bệnh luôn.

Từ ngày biết cách phòng ngừa được căn bệnh này, gia đình ông lại tiếp tục mở rộng diện tích trồng sầu riêng. Ngoài 30 cây trồng cũ, hiện gia đình ông còn trồng được 400 gốc sầu riêng Monthon (mới trồng được khoảng 4 năm) đang chuẩn bị cho trái.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm