| Hotline: 0983.970.780

Người cách ly tập trung ở Cao Bằng nói được chăm sóc chu đáo

Thứ Bảy 15/02/2020 , 10:23 (GMT+7)

Khu cách ly tập trung của tỉnh Cao Bằng đang tạo mọi điều kiện tốt nhất cho những công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về để theo dõi phòng bệnh dịch Covid-19.

Toàn cảnh khu vực cách ly tại Trung đoàn 852. Ảnh: Kông Hải.

Toàn cảnh khu vực cách ly tại Trung đoàn 852. Ảnh: Kông Hải.

Từ ngày 4/2, tỉnh Cao Bằng đã quyết định thành lập khu vực cách ly tại Trung đoàn 852 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng), thuộc địa bàn xã Ngũ Lão, huyện Hòa An.

Khu vực cách ly được bố trí 3 dãy nhà 2 tầng liền nhau, có sức chứa khoảng hơn 400 người (có thể tăng thêm), với đầy đủ cơ sở vật chất sinh hoạt, có lực lượng quân sự, công an giám sát và nhân viên y tế phun khử trùng tiêu độc 2 lần/ngày.

Chị Trần Thị Thương, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Tôi và con đi du lịch tại Trung Quốc, không biết ở đó có dịch bệnh.

Khi trở về, tôi được cán bộ biên phòng ở cửa khẩu yêu cầu vào khu cách ly để theo dõi tình hình sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh. Khi vào đây, tôi và những người cách ly khác được chăm sóc chu đáo và thăm khám, kiểm tra thân nhiệt hằng ngày".

Không chỉ chị Thương mà tất cả những người khác tại khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 852 của tỉnh Cao Bằng đều được đội ngũ cán bộ, nhân viên ở đây quan tâm một cách chu đáo, tận tình nhất từ bữa ăn cho đến thăm khám sức khỏe hàng ngày, không để một trường hợp nào bị đói, bị rét và thiếu thốn trong sinh hoạt.

Sau khi tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc sẽ có cán bộ y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Kông Hải.

Sau khi tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc sẽ có cán bộ y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Kông Hải.

Đến nay đã có hơn 400 người được chuyển đến khu cách ly của Trung đoàn 852. Đây là những người đã nhập cảnh từ Trung Quốc vào Cao Bằng qua các cửa khẩu. Các trường hợp này đều được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt và bàn giao cho lực lượng chức năng, rồi được chuyển về cách ly tại đây.

Ngoài các trường hợp do lực lượng chức năng yêu cầu công dân vào khu vực cách ly để theo dõi sức khỏe, đã có 2 công dân tự nguyện được vào khu cách ly để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Các lực lượng chức năng thường xuyên giám sát, theo dõi sức khỏe của người đang được cách ly. Ảnh: Kông Hải

Các lực lượng chức năng thường xuyên giám sát, theo dõi sức khỏe của người đang được cách ly. Ảnh: Kông Hải

Trung tá Nguyễn Xuân Dân, Phó Trung Đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 852 cho biết: Trong thời gian cách ly, các công dân được sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất của quân đội gồm: giường nằm, chăn, màn... và phục vụ suất ăn đến tận phòng với khẩu phần ăn tương tự như chiến sĩ; được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt 2 lần/ngày vào sáng và tối. Khi phát hiện công dân có thân nhiệt bất thường sẽ chuyển đến điều trị tại khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Để tiếp tục đảm bảo điều kiện cách ly, Trung đoàn đang dồn sức khẩn trương chuẩn bị thêm các trang thiết bị, vật tư cách ly tại khu vực hội trường đang xây dựng để tiếp nhận thêm hơn 100 công dân.

Bố trí thêm khu vực cách ly thứ 2 tại Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 852 với khả năng tiếp nhận thêm khoảng 200 người, hiện đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cách ly, sẵn sàng tiếp nhận công dân từ Trung Quốc về Việt Nam đến cách ly phòng dịch bệnh.

Chuẩn bị bữa ăn cho công dân cách ly. Ảnh: Kông Hải.

Chuẩn bị bữa ăn cho công dân cách ly. Ảnh: Kông Hải.

Đến nay, tỉnh Cao Bằng chưa phát hiện trường hợp nào nghi ngờ nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, qua thực tiễn tại Trại cách ly tập trung tại Trung đoàn 852, có thể thấy công tác phòng, chống dịch luôn được các cấp, ngành của Cao Bằng kiểm soát chặt chẽ và sẵn sàng đối phó với kịch bản có thể xảy ra.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm