| Hotline: 0983.970.780

Người chết tại Italia vẫn tăng mặc nỗ lực phong tỏa

Thứ Sáu 10/04/2020 , 09:11 (GMT+7)

Số ca tử vong do Covid-19 ở Italia tăng thêm 610 vào hôm 9/4, nâng tổng số người thiệt mạng lên 18.279, tiếp tục cao nhất thế giới.

Quan tài của các nạn nhân chết do Covid-19 được xếp trong một nhà thờ tại Bergamo, Italia. Ảnh: Reuters.

Quan tài của các nạn nhân chết do Covid-19 được xếp trong một nhà thờ tại Bergamo, Italia. Ảnh: Reuters.

Số lượng người chết hàng ngày này là mức cao nhất kể từ ngày 5/4, và là một sự thất vọng đối với một quốc gia đã bị phong tỏa kể từ ngày 9/3. Ngay cả những người lạc quan nhất cũng bắt đầu lo ngại dịch bệnh chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Cũng theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia, trong 24 giờ qua, nước này xác nhận thêm 4,204 ca nhiễm mới, lên 143.626, cao thứ ba toàn cầu sau Hoa Kỳ và Tây Ban Nha.

Ngày 9/4, quốc gia Địa Trung Hải có thêm 3.605 người cần chăm sóc đặc biệt, lần giảm thứ sáu liên tiếp tính theo ngày.

Trong số những người bị nhiễm ban đầu, 28.470 trường hợp được tuyên bố phục hồi.

(Theo CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất