| Hotline: 0983.970.780

Người dân Hà Nội làm nhà, lắp điều hòa cho đào thất thốn

Thứ Sáu 27/12/2019 , 14:23 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của thời tiết nên đào thất thốn không thể nở hoa vào đúng dịp Tết, ông Hàm đã dựng nhà, lắp điều hòa hai chiều để ép đào nở hoa theo mong muốn.  

Ông Lê Hàm (57 tuổi, ở Nhật Tân, Hà Nội) là một trong số ít người nuôi đào thất thốn, bởi giống đào này kén người chơi. Thời gian để một cây đào thất thốn dáng đẹp đến người chơi mất từ 15-30 năm.
Do ảnh hưởng thời tiết nên đào khó nở hoa vào đúng dịp Tết, ông Hàm đã nghĩ ra cách đưa đào vào phòng kín sau đó sử dụng điều hòa để ép đào ra hoa theo mong muốn. Nếu thời tiết lạnh đào khó nở hoa thì mình sẽ tăng nhiệt độ lên. Còn trời nắng nóng đào dễ nở hoa thì phải hạ nhiệt độ xuống thấp.
Với diện tích 1.000 m2, gia đình ông Hàm dựng được 7 căn phòng, mỗi phòng rộng 20 m2 và để được 30 cây. Chi phí tiền điện mỗi dịp Tết gia đình ông Hàm phải nộp khoảng 100 triệu đồng cho 7 chiếc điều hòa.
Ông Hàm cho biết, trước đây mỗi khi trời lạnh thì người dân thường lắp bóng đèn, còn trời nóng thì lấy đá chườm vào gốc đào, nhưng cách này không hiệu quả như sử dụng điều hòa 2 chiều.
Với kinh nghiệm gần 40 năm chơi đào, năm 2012, ông Hàm là người đầu tiên tại Nhật Tân áp dụng mô hình sử dụng điều hòa hai chiều cho đào thất thốn.
Để tiết kiệm kinh phí nên ông Hàm chỉ mua điều hòa cũ, mỗi bộ khoảng 20 triệu. Năm ngoái thời tiết nắng nóng, ông phải điều chỉnh nhiệt độ xuống 16 độ C, suốt nhiều ngày liên tục để hãm đào nở hoa. Còn năm 2015 thời lạnh kỷ lục, ông Hàm để điều hòa ở mức 34 độ C.
Giống đào thất thốn lâu càng lâu năm thì có giá trị càng cao. "Giống đào này giá cao nên ít người mua, chủ yếu là khách đến thuê, năm ngoái tôi cho thuê khoảng 60 cây, được hơn 800 triệu đồng, trừ kinh phí đi cũng lãi khoảng 200 triệu", ông Hàm nói
Ông Hàm cho biết, giá thuê đào năm nay tại vườn nhà ông thấp nhất cũng 10 triệu đồng/cây. Cây nào đẹp thì lên đến vài chục triệu.
Cây đào thất thốn có tuổi đời 25 năm được cho thuê với giá 20 triệu.

 

Xem thêm
Vùng cao nuôi con đặc sản: [Bài 1] Lợn đen không đủ để bán

Nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định đang phát triển mạnh nghề nuôi heo đen, giống heo bản địa còn được gọi là heo đồng bào được tiêu thụ rất mạnh.

Cục trưởng Cục Thú y: ‘Không có lợi ích nhóm trong hoạt động kiểm dịch động vật’

Trước thông tin có lợi ích nhóm trong hoạt động kiểm dịch động vật, Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long đã đối thoại với các doanh nghiệp để làm rõ tin đồn này.

Sầu riêng rụng quả non hàng loạt do sốc nhiệt

KHÁNH HÒA Nhiều diện tích sầu riêng ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đang thời kỳ quả non bị rụng hàng loạt do sốc nhiệt.

Quảng Ngãi xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa

Các đơn vị đã phối hợp tổ chức gieo sạ bằng máy sạ cụm 12 hàng trên diện tích 5.000m2 tại mô hình ở cánh đồng lúa xã Đức Chánh (Mộ Đức, Quảng Ngãi).