| Hotline: 0983.970.780

Người dân lại kéo nhau mua vàng SJC

Thứ Năm 15/12/2011 , 14:35 (GMT+7)

Nhiều người dân bắt đầu dao động khi chứng kiến giá mỗi lượng vàng SJC giảm cả triệu đồng, đã kéo nhau đi mua vào dù mấy ngày trước đó họ vẫn đứng ngoài cuộc.

Sáng nay nhiều người dân bắt đầu dao động khi chứng kiến giá mỗi lượng vàng SJC giảm cả triệu đồng, đã kéo nhau đi mua vào dù mấy ngày trước đó họ vẫn đứng ngoài cuộc.

Lúc 11h, bảng giá cập nhật của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 42,85 triệu đồng, còn bán ra là 43,25 triệu đồng một lượng, giảm lần lượt 950.000 đồng và 750.000 đồng so với hôm qua.

Theo ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng kinh doanh SJC, thời điểm này, bất chấp cái nắng nóng và oi bức, vẫn có khá đông người đang chờ đến lượt giao dịch tại tầng trệt của công ty. Trong buổi sáng, tổng lượng giao dịch của SJC đạt khoảng 7.000 lượng. Trong đó, xu hướng mua vào là chính, còn những người đi bán rất ít.

Ông Tường cho rằng, lực cầu sáng nay tăng mạnh là nguyên nhân dẫn đến việc giá vàng nội không giảm nhanh như giá thế giới khiến khoảng cách giữa hai thị trường nới rộng. Tuy nhiên, nguồn vàng của công ty vẫn sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu của khách. "Tất cả người dân có nhu cầu mua vàng và mang tiền mặt đến công ty để giao dịch đều được đáp ứng", ông nói.

Tại Hà Nội, không khí mua vàng SJC cũng tấp nập hơn hẳn vào sáng nay, sau khi tăng nhẹ kể từ đầu tuần. Tính đến 11h, lượng mua vào bán ra tại hệ thống SJC Hà Nội của Tập đoàn DOJI đã đạt 2.600 lượng, suýt soát tổng số cả ngày hôm qua. Trong đó, khách đến mua vàng là chủ yếu, cứ 10 người đến giao dịch thì chỉ có 2 khách đi bán vàng.

Trên đường Phan Đình Phùng, tại cửa hàng lâu năm của SJC Hà Nội vào trưa nay, không khí khá nhộn nhịp, hơn chục người chen chúc trong quầy hàng chờ đến lượt mua bán. Trong khi nhiều người mua vài ba lượng, không hiếm khách ôm theo bọc tiền lớn mua cả chục lượng vàng. Đại diện của SJC Hà Nội cho biết khác với mấy hôm trước, hôm nay lượng khách mua theo số lượng lớn tăng vọt, nhiều người mua trên 30 lượng vàng. Tính đến 11h36, doanh nghiệp này đang niêm yết bán ở 43,35 triệu đồng một lượng.

Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng đang thấp hơn DOJI cả triệu đồng, đứng ở 42,40 triệu đồng lúc 11h15. Mặc dù trong thời gian tới, doanh nghiệp này không được tiếp tục sản xuất vàng miếng nhưng mức giá rẻ cũng phần nào hấp dẫn nhiều nhà đầu tư. Trưa nay, hai cửa hàng của doanh nghiệp này tại Hà Nội có khá nhiều xe máy ra vào. Thậm chí vào thời điểm 11h có hai khách hàng ôm theo túi tiền lớn vào mua vàng miếng. Lượng mua lớn khiến nhân viên cửa hàng phải mời khách ngồi uống nước chờ đếm tiền. Cùng lúc đó, không ít người tranh thủ cơ hội lúc vàng rẻ để mua vàng lẻ một hai chỉ.

Trái ngược với không khí sôi sục mua bán vàng của SJC và của Bảo Tín Minh Châu, các đơn vị kinh doanh những thương hiệu vàng khác tại TP HCM cho biết giao dịch sáng nay rất chậm. Bà Nguyễn Ngọc Quế Chi, Tổng giám đốc Công ty vàng Sacombank-SBJ cho hay, dù giá giảm mạnh nhưng sau những thông tin về dự thảo, có thể trong tương lai chỉ còn mỗi SJC được sản xuất vàng miếng nên mọi nhu cầu vàng hiện chỉ chú ý vào SJC.

Do đó, dù hiện giờ vàng SBJ có giá ngang ngửa với SJC nhưng mãi lực rất yếu. "Nguyên buổi sáng nay, toàn hệ thống SBJ ghi nhận tổng lượng vàng mua bán chỉ vài trăm lượng", bà Chi cho biết. Tương tự, vàng miếng PNJ từ sáng đến trưa lực cầu cũng khá yếu.

Các tiệm vàng bán lẻ trên địa bàn thành phố, nhu cầu mua vào cũng có nhích lên nhưng không quá đông. Chủ tiệm vàng Kim Dung trên đường Lê Lợi, quận 1, cho biết, trong buổi sáng, cửa hiệu chủ yếu là mua bán nữ trang, còn vàng miếng thì không đáng kể.

Đà giảm liên tục kể từ đầu tuần kéo giá mất 1,7 triệu đồng so với sáng thứ hai. Còn so với đầu tháng, mỗi lượng vàng hiện rẻ hơn tới 2,3 triệu đồng một lượng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm