| Hotline: 0983.970.780

Người dân thành phố cảng Hải Phòng đổ ra đường đón năm mới

Thứ Bảy 10/02/2024 , 01:14 (GMT+7)

Tối 30 Tết (9/2), tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Dòng người đổ về khu vực quảng trường Nhà hát lớn để đón giao thừa. Ảnh: Đinh Mười.

Dòng người đổ về khu vực quảng trường Nhà hát lớn để đón giao thừa. Ảnh: Đinh Mười.

Thời tiết ở Hải Phòng tối 30 Tết khoảng 17 độ C, khô ráo, nên dòng người đổ về dải công viên Nhà hát thành phố rất đông, chật kín các ngả đường.

Ngay từ sớm, hàng chục nghìn người ở Hải Phòng đã cùng những người thân thương đổ về quảng trường Nhà hát lớn để xem văn nghệ và chờ thời khắc giao thừa ngắm pháo hoa chào đón năm mới. Từ người lớn, thanh niên cho đến các cháu nhỏ, tất cả đều chung cảm xúc hân hoan, vui vẻ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách, thành phố Hải Phòng tổ chức nhiều điểm trông coi xe miễn phí trong đêm 31/12 tại các địa điểm: Trường THCS Trần Phú, Trường THCS Ngô Quyền, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, Trường THPT Ngô Quyền, Trường Mẫu giáo Kim Đồng 1, Công viên cây xanh - thể thao Hồ Sen, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Bãi gửi xe số 125 Nguyễn Đức Cảnh.

Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều chung cảm xúc, niềm vui. Ảnh: Đinh Mười.

Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều chung cảm xúc, niềm vui. Ảnh: Đinh Mười.

Tuy nhiên, tất cả các điểm gửi xe miễn phí kể trên đều trong tình trạng quá tải do lượng người quá đông. Bên cạnh đó, mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông và một số lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng bố trí rất đông cán bộ, chiến sĩ phân luồng, điều tiết giao thông, nhưng nhiều tuyến đường quanh dải trung tâm thành phố Hải Phòng thường xuyên trong tình trạng ùn tắc bởi có quá nhiều phương tiện.

Bạn Lê Hương Ly - Á hậu du lịch thế giới năm 2022 chia sẻ: “Hương Ly thấy vui khi được đứng trên sân khấu của chương trình nghệ thuật chào đón xuân Giáp Thìn 2024. Hy vọng qua chương trình này sẽ tạo không khí vui vẻ, góp phần đưa hình ảnh đẹp đẽ của du lịch Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung đến với đông đảo bạn bè quốc tế”.

Một cô gái ăn mặc sang chảnh, tìm những góc đẹp để check in, kỷ niệm thời khắc thiêng liêng. Ảnh: Đinh Mười.

Một cô gái ăn mặc sang chảnh, tìm những góc đẹp để check in, kỷ niệm thời khắc thiêng liêng. Ảnh: Đinh Mười.

Sau chương trình nghệ thuật vui tươi, sôi động, màn bắn pháo hoa tầm thấp và tầm cao đã diễn ra tại 14 điểm, từ Trung tâm thành phố Hải Phòng, đến các quận huyện. Đây là thời khắc được người dân mong đợi nhất trong đêm giao thừa, đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng được giao chủ trì, hiệp đồng với các Sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị, cơ quan Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Các địa điểm bắn pháo hoa được kiểm tra chặt chẽ các điều kiện và tổ chức trang trí thiết bị Sở Chỉ huy, trận địa bắn theo quy định. 

Màn bắn pháo hoa đón xuân Giáp Thìn 2024 rất đẹp mắt, nhìn từ phố Tam Bạc. Ảnh: Đinh Mười.

Màn bắn pháo hoa đón xuân Giáp Thìn 2024 rất đẹp mắt, nhìn từ phố Tam Bạc. Ảnh: Đinh Mười.

Mọi người dân thành phố Cảng đều có thể xem pháo hoa, đón thời khắc giao thừa rực rỡ, lung linh và bước vào xuân trong không khí nhộn nhịp, tưng bừng, rực rỡ cờ hoa, với niềm vui, niềm tự hào sau một năm đầy nỗ lực.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng chào đón năm mới, rất nhiều cặp đôi trẻ mặc những bộ cánh rực rỡ, đẹp mắt, lựa chọn vị trí đẹp để check in và không ngần ngại bày tỏ tình cảm với nhau. Từ người lạ đến người quen, khi đi ngang qua nhau đều cười vui vẻ và gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm