| Hotline: 0983.970.780

Người mẫu Ngọc Trinh được hưởng án treo, trả tự do tại tòa

Thứ Sáu 02/02/2024 , 17:12 (GMT+7)

Bị cáo Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo và được tuyên trả tự do ngay sau khi kết thúc phiên tòa.

Trưa 2/2, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (SN 1987) về tội “gây rối trật tự công cộng”, bị cáo Trần Xuân Đông (SN 1987) về 2 tội “gây rối trật tự công cộng” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Ảnh chụp Màn hình 2024-02-02 lúc 15.42.17

Bị cáo Ngọc Trinh tại tòa. Ảnh: HT.

Theo cáo trạng, Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe Hạng A2 (dành cho xe từ 175cc trở lên) nhưng vẫn cùng Trần Xuân Đông chuẩn bị xe mô tô phân khối lớn, lựa chọn địa điểm để lái xe. Đồng thời, Trinh phân công trợ lý là Nguyễn Thị Thúy Kiều và Nguyễn Thành Long (tài xế của Trinh) và Tăng Duy Khánh (bạn của Long), Nguyễn Hoàng Sơn (trợ lý của Đông) chuẩn bị điện thoại, flycam để chụp hình, quay phim vào các ngày 5-6/9 và 6/10/2023.

Trinh cùng Đông điều khiển xe phân khối lớn thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm như thả hai tay, đứng thẳng, nằm, quỳ trên yên xe, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng ở địa bàn TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Sau đó, Trinh về biên tập và đăng tải các video, hình ảnh lái xe nguy hiểm nói trên lên các tài khoản mạng xã hội cá nhân như: TikTok “Ngoc Trinh” 5 video. Các video này nhận được 478.000 lượt thích, 4.881 lượt bình luận; Facebook “Trần Thị Ngọc Trinh (Cô bé ăn hàng)” thu hút 5.900 lượt tương tác. Trong số các video này, có 1 video ghi lại cảnh Ngọc Trinh lái xe phân khối lớn bị tai nạn dẫn đến chấn thương…

Đến ngày 19/10/2023, Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Điều 318 bộ luật Hình sự.

Ảnh chụp Màn hình 2024-02-02 lúc 15.41.26

Bị cáo Trần Xuân Đông. Ảnh: HT

Cáo trạng truy tố Ngọc Trinh về tội “gây rối trật tự công cộng” theo điểm a khoản 2 điều 318 bộ luật Hình sự, phạm tội có tổ chức với mức phạt tù từ 2 đến 7 năm tù. Còn bị cáo Đông, ngoài tội “gây rối trật tự công cộng”, còn bị truy tố thêm tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 điều 341 bộ luật Hình sự 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017 (phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm).

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, tuyên trả tự do ngay tại tòa nếu bị cáo không phạm tội nào khác. Riêng bị cáo Trần Xuân Đông bị tuyên phạt phạt 1 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh.

"Trên hết là bị cáo đã bị tạm giam suốt 3 tháng qua và hôm nay là bị đưa ra xét xử. Vì những lúc bộc phát nhất thời mà bị cáo đã có những hành vi sai phạm lúc nào không hay biết. Bị cáo luôn mong muốn bản thân của mình phải làm đúng quy định của pháp luật. Trong sự việc lần này, bị cáo không cố ý, không cố tình biết luật mà phạm luật", Ngọc Trinh nói lời sau cùng.

Bị cáo Ngọc Trinh trình bày thêm, khi nhận ra sai trái của mình thì đã muộn. Vì vậy, Ngọc Trinh mong muốn được giảm nhẹ, sớm trở về với người thân. Đồng thời xin lỗi những người bị liên lụy do mình gây ra.

Khóc khi nói lời sau cùng, bị cáo Trần Xuân Đông trình bày: "Bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, xin HĐXX cho bị cáo hưởng khoan hồng, và nhận mức án nhẹ nhất".

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi gây rối trật tự công cộng của Ngọc Trinh và Đông là nguy hiểm cho xã hội, đe dọa an toàn tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất an ninh - trật tự tại địa phương; hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức của Đông còn xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước, đến sự hoạt đồng bình thường của cơ quan tổ chức.

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Ngọc Trinh từ 6-9 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”; bị cáo Trần Xuân Đông bị đề nghị từ 12 - 21 tháng tù, trong đó gồm 6-9 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng” và 6-12 tháng tù về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đều rơi những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Ảnh: HT.

Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đều rơi những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Ảnh: HT.

Theo HĐXX, các bị cáo đều có đầy đủ nhận thức về năng lực hành vi của mình nhưng với thái độ xem thường pháp luật, cố ý phạm tội. Ngoài ra, các bị cáo còn có tình tiết tăng nặng là tái phạm 2 lần trở lên. Tuy nhiên, các bị cáo cũng có những tình tiết giảm nhẹ như: có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bị cáo Trinh tích cực tham gia công tác thiện nguyện, có nhiều giấy khen, còn bị cáo Đông có người thân là người có công với cách mạng, có người là liệt sĩ…

Trong phần nói lời sau cùng, cả 2 bị cáo Ngọc Trinh và Đông đều rơi nước mắt hối hận vì suy nghĩ chủ quan, thiếu kiến thức pháp luật và xin lỗi người thân, những người bị liên luỵ. “Trên hết là bị cáo đã bị tạm giam suốt 3 tháng qua và hôm nay là bị đưa ra xét xử. Vì những lúc bộc phát nhất thời mà bị cáo đã có những hành vi sai phạm lúc nào không hay biết. Bị cáo luôn mong muốn bản thân của mình phải làm đúng quy định của pháp luật. Trong sự việc lần này, bị cáo không cố ý, không cố tình biết luật mà phạm luật”, Ngọc Trinh nói.

Xem thêm
Người dân chặn xe vào bãi rác An Hiệp vì ô nhiễm môi trường

Hiện có 5 xe chở rác phải xếp hàng trên đường vào bãi rác An Hiệp để đợi cơ quan chức năng xử lý.

Bắt khẩn cấp tài xế xe 7 chỗ gây tai nạn

Lâm Đồng Tối ngày 1/9, Công an thành phố Bảo Lộc ra quyết định bắt khẩn cấp một tài xế vì hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.