| Hotline: 0983.970.780

Người phụ nữ suýt liệt hai chân vì căn bệnh hiếm gặp

Thứ Năm 24/02/2022 , 22:00 (GMT+7)

TP.HCM Đột nhiên đau lưng, yếu chân rồi té ngã khi đứng lâu, chị T.T.T.S (23 tuổi, ngụ Hóc Môn) mắc căn bệnh hiếm gặp dị dạng mạch máu tủy sống.

Hình ảnh trước (trái) và sau khi can thiệp (phải). Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Hình ảnh trước (trái) và sau khi can thiệp (phải). Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

5 năm trước, chị T.T.T.S thỉnh thoảng bị đau chân, tê sống lưng, mỗi lần bị đau chị chỉ ngồi một chỗ mà không đi lại được.

Nhiều lúc, chị S. đột nhiên đau lưng và yếu chân rồi té ngã khi đang đứng tập thể dục. Ban đầu chị nghĩ do đứng lâu nên dễ mỏi và yếu chân. Sau đó, chị được gia đình đưa đi khám nhiều nơi, thì phát hiện mình mắc bệnh dị dạng mạch máu tủycăn bệnh hiếm gặp.

Gần đây, khi đang đứng làm việc thì S. đột ngột yếu 2 chân và ngã, kèm đau lưng nhiều nên được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (Phú Nhuận, TP.HCM).

Nhận thấy tình trạng khẩn cấp của người bệnh, ngay sau khi tiếp nhận các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và chụp MRI cột sống ngực phát hiện dị dạng mạch máu tủy vỡ gây xuất huyết tủy, phù tủy. Ảnh chụp mạch máu kỹ thuật số hóa xóa nền - DSA cho thấy, có một dị dạng động tĩnh mạch tủy ngực từ D9 - D12 được cấp máu bởi nhiều động mạch nuôi nhỏ, ngoằn nghoèo.

Bác sĩ Phạm Định Chương, khoa Nội Thần Kinh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, đây là một bệnh lý hiếm gặp và khó khăn trong vấn đề điều trị. Đặc biệt, người bệnh có nguy cơ liệt hai chi dưới kèm rối loạn cơ tròn (rối loạn tiêu tiểu) nếu tắc động mạch lành nuôi tủy. Do đó, vấn đề điều trị đặt ra nhiều thử thách cho ê kíp can thiệp.

“Khi tiếp nhận bệnh, chúng tôi tiến hành hội chẩn và xem xét phương án điều trị bệnh. Chiến lược là loại bỏ được khối dị dạng nhưng phải bảo tồn các động mạch nuôi tủy”, bác sĩ Chương nói.

Ngay sau đó, S. được điều trị bằng kỹ thuật đưa ống thông siêu nhỏ để tiếp cận ổ dị dạng và bơm keo sinh học để tắc ổ dị dạng.

Sau khoảng 3 tiếng can thiệp, dù khó khăn trong việc tiếp cận ổ dị dạng do động mạch nuôi rất nhỏ, gập góc, ngoằn nghoèo, ê kíp cũng đã loại bỏ được khối dị dạng, bảo tồn được các chức năng thần kinh, đặc biệt là chức năng vận động. Người bệnh không xuất hiện các triệu chứng thần kinh mới.

Sau khi can thiệp, S. có thể tự đứng và đi lại nhẹ nhàng được. 5 ngày sau điều trị, S. được xuất viện và tiếp tục tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng tại nhà. “Nỗi lo sợ bị liệt hai chân của tôi suốt 5 năm nay, giờ đã được giải tỏa. Tôi cảm thấy vui và may mắn khi được các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cứu chữa tận tình”, S. xúc động nói.

Người bệnh có thể tự đứng và đi lại nhẹ nhàng sau khi can thiệp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Người bệnh có thể tự đứng và đi lại nhẹ nhàng sau khi can thiệp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Theo Bác sĩ Chương, phương pháp này có thể đem lại hiệu quả cao, an toàn và ít xâm lấn. Trong nhiều trường hợp sẽ mang lại kết quả phục phồi nhanh chóng cho người bệnh.

Dị dạng mạch máu tủy là một bất thường bẩm sinh của mạch máu tủy, khi động mạch được nối trực tiếp với tĩnh mạch thông qua ổ dị dạng (nidus), mà không qua mạng lưới mao mạch thông thường. Dẫn đến nguy cơ vỡ dị dạng gây xuất huyết tủy, phù tủy do tăng áp lực tĩnh mạch. Cả hai biến chứng này sẽ dẫn đến yếu liệt hai chi dưới, rối loạn cơ tròn, nhiều trường hợp tàn phế phải nằm liệt giường.

Bệnh thường gặp hơn ở đối tượng bệnh nhân trẻ tuổi và có thể âm thầm tiến triển, không biểu hiện triệu chứng trong một thời gian dài cho đến khi khối dị dạng vỡ gây xuất huyết tủy, phù tủy.

“Tuy bệnh không thể phòng ngừa, nhưng việc phát hiện và điều trị sớm đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, khi có các biểu hiện như đau vùng cột sống đột ngột mà không liên quan tới chấn thương, kèm tê yếu các chi, người bệnh cần sớm nhập viện để các bác sĩ thăm khám tìm nguyên nhân điều trị sớm tránh các di chứng về sau”, bác sĩ Chương khuyến cáo.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm