| Hotline: 0983.970.780

Người Phú Thọ mê 'dì hai'

Thứ Sáu 19/08/2016 , 08:46 (GMT+7)

Có một thứ “dì hai” khiến cho từ cán bộ đến nông dân Phú Thọ đều mê mẩn lạ thường nên tôi đi đâu cũng nghe chuyện người ta bàn tán về nó…

dsc-5255100419930
Bà con Phú Thọ chuộng giống lúa J02

 

Xin được nói ngay kẻo bạn đọc hiểu nhầm, “dì hai” ấy là do dân Phú Thọ yêu mến, gọi chệch từ giống lúa Nhật J02 mà ra. Nhưng phàm cái gì mới đều không phải một chốc, một lát mà được tin tưởng ngay.

Vụ xuân năm 2016, một ông trưởng khu ở xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy khi cấy giống “dì hai” J02 cũng nửa tin, nửa ngờ về chất lượng của hạt gạo Nhật. Ông bí mật gặt thử trước một ít, tự phơi ở sân rồi mang ra xát. Tổng trọng lượng gạo được 2,6kg gạo, ông cho chủ máy xát 6 lạng, cho một lãnh đạo địa phương 1kg, còn lại 1kg mang về nhà nấu ăn.

Khi cơm sủi đã bắt đầu thấy mùi thơm và khi cơm chín đưa lên miệng thì ối chà chà: “Từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi được ăn thứ cơm ngon như thế này. Kể cả “lúa quạ” (giống cổ truyền) ngày xưa mà bảo là ngon nhất cũng không là gì so với lúa này”.

Bởi thế, nhiều người dân ở xã Tu Vũ đã khẳng định: “Lúc đầu cán bộ bảo cấy J02 nhưng nghe đồn giống khó nảy mầm nên dân ai cũng sợ. Thực tế cấy rồi mới biết chẳng khó lắm, chất lượng gạo lại ngon thế này, sang năm không cần ai bảo chúng tôi cũng cấy tất”.

Sự tiên phong trong bất cứ việc gì đều được đánh giá cao. Thanh Ba có thể nói là nơi đầu tiên ở miền Bắc trồng J02 trên diện rộng. Vốn là huyện khó khăn của Phú Thọ, địa phương này có đồng đất chia thành ba vùng rõ rệt: đồng bằng, gò đồi và dộc. Xác định dân số nông nghiệp đông trên 70%, an sinh xã hội, gốc của nông thôn mới vẫn phải đi lên từ ruộng đồng nên đội ngũ lãnh đạo nơi đây rất trăn trở.

Hồi đó anh Vi Mạnh Hùng đang là Phó Chủ tịch huyện, một buổi gõ cửa phòng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam, Nguyễn Thị Tâm để hỏi xem có loại giống lúa gì mới ưu việt không? Hồi ấy, J02 còn chưa được công nhận chính thức nhưng khi nghe giới thiệu các ưu điểm anh Hùng liền quả quyết đưa vào sản xuất ở huyện mình với diện tích rộng tới 50ha. Nếu mô hình hỏng là uy tín của cá nhân bị giảm sút ngay nhưng anh hoàn toàn chấp nhận. Bởi thế, Thanh Ba cũng là huyện đầu tiên trong tỉnh Phú Thọ có cánh đồng mẫu lớn J02.

Anh Hùng kể: Thường các mô hình nông nghiệp sau khi dự án xong là kết thúc luôn nhưng cánh đồng J02 này sau đó còn phát triển bền vững, còn được nhân rộng ra. Năm đầu tiên chỉ 50ha, năm thứ hai gần 100ha, thấy khả quan năm thứ ba Thanh Ba quyết định làm quyết liệt. Huyện khuyến khích các lãnh đạo xã đi thăm cách sản xuất rồi về thực hiện mô hình, ít nhất cũng phải được 5ha với cơ chế hỗ trợ 10.000đ/kg giống.

Cái khó của lúa Nhật J02 là công tác gieo mạ ban đầu, do vỏ trấu dày nên yêu cầu kỹ thuật ngâm ủ khác biệt mới nảy mầm. Bởi thế, chỉ trong có 1 tháng mà 8 lần chị Nguyễn Thị Tâm bị “điều” lên huyện để họp với các cơ quan, ban ngành bàn cách hỗ trợ kỹ thuật ngâm ủ cũng như tiêu thụ sản phẩm. Mọi thứ được vạch ra chi tiết cứ như một trận đánh. Xã nào cũng thử, nơi nào thích nghi thì mở rộng thêm, chính vì thế năm thứ 3, năm thứ 4 Thanh Ba đã có trên 1.000 ha J02.

Chất lượng của loại gạo Nhật này khỏi chê. Ăn quen thì các loại gạo khác đều nhạt. Giá bán vì thế rất sướng, từ 11.000 - 13.000đ/kg. Đã chất lượng lại còn năng suất. So với giống lúa thuần nổi tiếng là Khang dân 18, J02 năng suất còn cao hơn nên theo anh Hùng đầu tư coi như ngang nhau nhưng hiệu quả kinh tế, giá trị tăng thêm phải gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi.

Huyện Thanh Ba vừa ra Nghị quyết về sản xuất hàng hóa bền vững trong đó có cơ chế hỗ trợ cho lúa J02 gắn với phát triển thương hiệu, tổng trị giá là 1,2 tỉ đồng. Một bãi đất rất đẹp huyện vẫn để dành sẵn để làm cơ sở kho tàng, sấy, chế biến cho J02.

Nghĩa là thảm đã rải sẵn, chỉ chờ doanh nghiệp đến đầu tư nữa mà thôi. Kinh nghiệm cho thấy, các giống mới cũng như KHKT mới, nơi nào lãnh đạo quyết liệt thì vào nhanh, nơi nào để dân tự phát thì loang từ từ. Đồng hành cùng J02 những ngày đầu ở Thanh Ba, người cán bộ máu lửa năm xưa Vi Mạnh Hùng nay đã là Bí thư Huyện ủy.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm