| Hotline: 0983.970.780

Người thuộc nhóm nguy cơ phải tiêm đủ 4 mũi vacxin phòng Covid-19

Thứ Sáu 28/04/2023 , 08:20 (GMT+7)

Nhằm bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, ngành y tế khuyến cáo, người từ 50 tuổi trở lên, có bệnh lý nền, phụ nữ có thai… phải tiêm đủ 4 mũi vacxin phòng Covid-19.

TP.HCM đẩy mạnh chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ cao trước sự gia tăng số ca mắc Covid-19 trong những ngày gần đây. Ảnh: Nguyễn Thủy.

TP.HCM đẩy mạnh chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ cao trước sự gia tăng số ca mắc Covid-19 trong những ngày gần đây. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Theo bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ đầu tháng 4 đến nay bắt đầu ghi nhận sự gia tăng số ca mắc Covid-19 mới ở nhiều tỉnh thành, trong đó tại TP.HCM số ca mắc mới bắt đầu gia tăng từ ngày 12/4 và tăng nhanh từ ngày 14/4, kéo theo số ca nhập viện bắt đầu gia tăng.

Lý giải về nguyên nhân sự gia tăng số ca mắc Covid-19 mới này, chia sẻ tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội, phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM chiều 27/4, bà Lê Hồng Nga cho biết,  hệ thống giám sát của ngành y tế Thành phố phát hiện một loạt các biến thể phụ mới của biến chủng Omicron trên cả nước và đặc biệt là tại TP.HCM.

"Biến thể đang lưu hành trên toàn cầu vẫn là biến thể Omicron và xuất hiện khá nhiều biến thể phụ mới, trong đó có biến thể phụ XBB.1.16 - biến thể đang gây những làn sóng gia tăng số ca mắc trên thế giới, nhất là ở Ấn Độ. Tuy số ca mắc mới tăng do sự xuất hiện của các biến thể phụ của biến thể Omicron, tuy nhiên từ các báo cáo của các quốc gia trên thế giới cho thấy, biến thể phụ mới không làm tăng nặng tình trạng lâm sàng của bệnh", bà Nga cho hay.

Trước tình hình đó, Sở Y tế TP.HCM đã đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là kích hoạt chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. “Đây là bài học mà chúng ta rút ra được từ đại dịch Covid-19 năm 2021", bà Nga nói.

Tất cả UBND các phường, xã phải rà soát, lập danh sách những người thuộc nhóm nguy cơ (những người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai…) và nếu có trường hợp nào chưa tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 sẽ mời đến tiêm chủng tại các điểm chủng Covid-19 trên địa bàn. Nếu trường hợp không thể đi đến điểm tiêm được sẽ tổ chức đi tiêm chủng tại nhà cho người dân.

"Theo khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế, đối với người thuộc nhóm nguy cơ phải tiêm đủ 4 mũi vacxin phòng dịch Covid-19", Phó Giám đốc HCDC nhấn mạnh.

Cũng theo bà Nga, bên cạnh việc tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 thì việc chăm sóc bệnh lý nền của những đối tượng đang mắc các bệnh lý nền là rất quan trọng, bởi khi mắc Covid-19 trên nền bệnh lý nền thì nguy cơ chuyển nặng rất lớn. "Những người có bệnh lý nền, bệnh lý mãn tính cần được chăm sóc đầy đủ. Đặc biệt, khi có dấu hiệu mắc Covid-19, những người thuộc nhóm nguy cơ cần được khai báo cho y tế địa phương để có những hướng dẫn chăm sóc hỗ trợ", bà Nga cho hay.

Hiện Sở Y tế TP.HCM cũng đã có chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố, nếu người thuộc nhóm nguy cơ đến khám tại các bệnh viện mà chưa được tiêm đủ liều vacxin phòng Covid-19 theo quy định thì các bệnh viện phải tổ chức tiêm ngay trước khi bệnh nhân ra viện. Đồng thời, các bệnh viện luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với các tình huống đáp ứng với số ca mắc Covid-19 nhập viện gia tăng. 

Bên cạnh việc tiêm phòng Covid-19, thì các biện pháp dự phòng không dùng thuốc để bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ được khuyến cáo đẩy mạnh. "Bản thân mỗi cá nhân đều phải thực hiện nghiêm túc thông điệp V2K - khử khuẩn, khẩu trang nơi công cộng và tiêm vacxin đầy đủ. Mặt khác, tất cả những người trong gia đình người thuộc nhóm nguy cơ đều phải được tiêm chủng đầy đủ vacxin phòng Covid-19, qua đó góp phần bảo vệ những người thuộc nhóm nguy cơ trong chính gia đình mình", Phó giám đốc HCDC nhấn mạnh.

Theo HCDC, tính từ 16g ngày 24/4 đến 16g ngày 25/4, TP.HCM ghi nhận 238 ca mắc mới Covid-19, 255 ca đang điều trị, 106 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp. 

Liên quan đến nguồn vacxin phòng Covid-19 hiện nay, bà Nga cho biết, nguồn vacxin phòng Covid-19 được sử dụng để tiêm chủng cho người dân trên cả nước đều phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Bộ Y tế. Tại TP.HCM hiện nay, có vacxin phòng Covid-19 AstraZeneca dành tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên; những người trên 60 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế có thể sử dụng vacxin AstraZeneca để tiêm các mũi nhắc lại, mũi cơ bản. Đối với vacxin phòng Covid-19 cho trẻ em hiện nay đang bị gián đoạn nguồn cung và đang chờ Bộ Y tế cung cấp.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm