| Hotline: 0983.970.780

Nguy cơ sâu bệnh hại chanh leo ở Quảng Trị

Chủ Nhật 03/10/2021 , 18:21 (GMT+7)

Kết quả mô hình nghiên cứu cho thấy có tới 26 đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây chanh leo trồng ở Quảng Trị.

Cây chanh leo được trồng ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá. Ảnh: CĐ.

Cây chanh leo được trồng ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá. Ảnh: CĐ.

Năm 2018, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị liên kết với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc triển khai mô hình liên kết trồng và tiêu thụ chanh leo phục vụ chế biến và xuất khẩu trên địa bàn huyện Hướng Hóa, với diện tích 12 ha. Từ đó đến nay, toàn tỉnh phát triển được trên 100 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong.

Theo khảo sát của cơ quan chức năng, cây chanh leo ở Quảng Trị đạt năng suất trung bình đạt 15 -20 tấn/ha. Một số vườn chăm sóc tốt, tuân thủ quy trình năng suất lên tới 40 - 50 tấn/ha.

Với năng suất trên, sau khi trừ chi phí, các nhà vườn tham gia mô hình liên kết có thể lãi ròng từ 40- 100 triệu đồng/ha. Cá biệt một số vườn lãi ròng từ 150 - 200 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cây chanh leo rất mẫn cảm với các loại dịch bệnh gây hại.

Việc xuất hiện nhiều đối tượng dịch bệnh gây hại trên cây chanh leo đã ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Ảnh: CĐ.

Việc xuất hiện nhiều đối tượng dịch bệnh gây hại trên cây chanh leo đã ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Ảnh: CĐ.

Để xác định các loại sâu bệnh gây hại, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã xây dựng mô hình Nghiên cứu thành phần sâu bệnh hại, diễn biến một số dịch hại chính và biện pháp quản lý tổng hợp trên giống chanh leo Đài Nông 1 tại Quảng Trị, được thực hiện ở 2 xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh và Hướng Tân, huyện Hướng Hóa.

Cây chanh leo bị bệnh đốm mắt cua. Ảnh: CĐ.

Cây chanh leo bị bệnh đốm mắt cua. Ảnh: CĐ.

Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, có 26 đối tượng dịch bệnh gây hại, chủ yếu là nhện đỏ, nhện trắng, bệnh đốm dầu, ruồi đục quả xuất hiện và gây hại với tần suất rất phổ biến ở cả vùng đồng bằng và miền núi. Bên cạnh đó, các đối tượng bệnh héo quả, bệnh đốm nâu, bọ trĩ, bệnh virus xuất hiện với mức độ phổ biến.

Chanh leo là cây trồng mới ở Quảng Trị nên việc xuất hiện nhiều dịch bệnh gây hại đã ảnh hưởng đến tâm lý nông dân. Ảnh: CĐ.

Chanh leo là cây trồng mới ở Quảng Trị nên việc xuất hiện nhiều dịch bệnh gây hại đã ảnh hưởng đến tâm lý nông dân. Ảnh: CĐ.

Từ kết quả nghiên cứu, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Sở NN-PTNT Quảng Trị ban hành quy trình sản xuất, phòng trừ tổng hợp dịch hại trên cây chanh leo, tạo tâm lý yên tâm cho bà con nông dân đầu tư thâm canh, tăng hiệu quả kinh tế và làm giàu từ cây chanh leo.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

BẮC NINH Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, thuộc Hùng Nhơn Group vừa tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo.

Năng suất sắn tăng 30 - 50% nhờ tưới tiết kiệm

Tại Tây Ninh, áp dụng tưới tiết kiệm đã giúp cây sắn tăng năng suất từ 30 - 50% (đạt 40 - 50 tấn/ha), giảm 40% lượng nước tưới so với tưới tràn.