| Hotline: 0983.970.780

Nhã Phương: 'Thanh xuân của tôi vẫn chưa dừng lại'

Thứ Sáu 22/11/2019 , 13:05 (GMT+7)

Nữ diễn viên xinh đẹp Nhã Phương vừa tung bộ hình mới nhất với chủ đề “Thanh xuân”. Trong bộ hình này, cô xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, vừa gợi cảm nhưng cũng rất thuần khiết.

 

Cô tâm sự: “Nhã Phương thực sự đã có một tuổi thanh xuân thực sự đẹp với những trải nghiệm vô cùng đáng giá. Đó là thanh xuân gắn liền với những bộ phim, niềm đam mê với nghiệp diễn, thanh xuân gắn liền với những người thân yêu của gia đình, với những người bạn cùng sẻ chia chuyện vui, chuyện buồn, với cả những người đồng nghiệp thiết thân mà Phương luôn trân trọng. Và thanh xuân cùng tình yêu”.

Thông qua bộ ảnh mới lần này với những trang phục trẻ trung, nữ tính của NTK Lâm Gia Khang, Nhã Phương muốn kể về câu chuyện mang tên “Thanh xuân” của chính mình.
 

Thanh xuân là những bộ phim…

Sinh năm 1990, Nhã Phương hiện là một trong những nữ diễn viên hàng đầu tại Việt Nam với gia tài vai diễn đáng mơ ước. Cô ghi dấu ấn qua hàng chục những bộ phim lớn nhỏ khác nhau từ truyền hình tới điện ảnh, phim ngắn. Trong đó có hàng loạt những bộ phim được khán giả vô cùng yêu thích như: Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò, Vừa đi vừa khóc, Quả tim máu, Ngày ấy mình đã yêu, Tuổi thanh xuân 1, 2, Tình khúc bạch dương

Nhã Phương được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao về sự xả thân với nghề nghiệp cũng như có khả năng biến hóa đa dạng nhiều vai diễn. Với Nhã Phương, cô cũng không bao giờ ngại xông pha, luôn sẵn sàng chịu khó, chịu khổ để hoàn thành vai diễn của mình một cách tốt nhất.

 

Thành quả của cô chính là hàng loạt những giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Cô từng 2 lần đạt giải Mai Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất và cũng 2 lần được vinh danh ở hạng mục 10 nghệ sĩ của năm. Nhã Phương cũng từng 2 lần nhận giải Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards.

Và mới đây nhất, tại Liên hoan phim ngắn Quốc tế Oxford 2019 (Oxford International Short Film Festival 2019 - OXISFF), “Infill & Full set” của Nhã Phương và cộng sự đã vinh dự giành được 2 giải thưởng ở hạng mục Phim chính kịch Anh xuất sắc (Best UK Drama) và Nữ chính xuất sắc (Best Lead Actress).

Nữ diễn viên chia sẻ: “Mỗi một bộ phim là mỗi bước trưởng thành của Nhã Phương trong hành trình thanh xuân của mình. Ở đó, Phương khám phá được chính mình qua từng vai diễn. Phương luôn ghi nhớ và trân trọng những gì đã tạo nên con người của mình ngày hôm nay. Từ những vai diễn đó, thanh xuân của Phương càng trở nên ngọt ngào hơn nhờ sự yêu thương của những khán giả luôn ủng hộ mình”.
 

Và hành trình không dừng lại

Sau khi lập gia đình với ông xã là danh hài Trường Giang, nữ diễn viên dành thời gian tập trung cho cuộc sống riêng. Thời gian gần đây, nữ diễn viên xinh đẹp tập trung cho công việc kinh doanh riêng và tham gia một số sự kiện của showbiz. Nữ diễn viên xinh đẹp cũng đang nghiên cứu kịch bản để có thể trở lại với màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng một cách hoàn hảo nhất.

 

Nhã Phương cho biết, lần trở lại với phim ảnh sắp tới, cô sẽ cố gắng với một vai diễn nhiều nét mới mẻ, hấp dẫn và đủ sức thuyết phục những khán giả yêu mến mình. 

“Phương có đọc báo, thấy mọi người gọi mình là nữ hoàng nước mắt, cảm giác cũng vui lắm. Như vậy là Phương cũng đã ghi dấu ấn với khán giả bằng cái chất của riêng Phương. Bản thân Phương đang muốn chinh phục thêm thật nhiều những dấu ấn khác nữa với các vai diễn sắc màu. Hành trình thanh xuân của Phương sẽ vẫn còn tiếp tục nhiều thật nhiều trải nghiệm hay ho nữa”.

Trong bộ hình mới với chủ đề “Thanh xuân”, Nhã Phương khoe vẻ đẹp trẻ trung, nữ tính, đầy ngọt ngào, tươi mới mà vẫn không kém phần quyến rũ. Các thiết kế của Lâm Gia Khang mang đầy hơi thở của sức trẻ, sự tươi mới rất phù hợp với hình ảnh mà nữ diễn viên đang theo đuổi.

Nói về bộ ảnh mới, nữ diễn viên của “Tuổi thanh xuân” cho biết, đây là bộ hình mới nhất của cô kể từ sau khi lập gia đình với ông xã Trường Giang và cũng là món quà mà cô muốn dành tặng cho người hâm mộ sau một thời gian chờ đợi sự trở lại của cô trong vai trò một diễn viên. 

 

“Mọi người vẫn hay định nghĩa thanh xuân là quãng thời gian đi học, quãng thời gian chưa lập gia đình nhưng Phương thì nghĩ khác. Đối với Phương, khi hẵng còn sức trẻ, còn nhiều nhiệt thành cống hiến, thì thanh xuân vẫn chưa dừng lại. Và Phương muốn nối dài hơn quãng thời gian đẹp đẽ, tươi trẻ của mình”, nữ diễn viên chia sẻ.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm