| Hotline: 0983.970.780

"Nhạc sạch" lên ngôi

Thứ Sáu 04/01/2013 , 10:19 (GMT+7)

Nhiều khán giả đã tâm sự sau đêm diễn “Tùng Dương hát Tình ca” rằng, trong thời buổi kinh tế khó khăn nhưng họ sẵn sàng “móc hầu bao” đi xem những đêm "nhạc sạch".

Cùng với sự trở lại của Bằng Kiều, rất nhiều đêm diễn có chất lượng được tổ chức vào cuối năm với nhiều tên tuổi có vị thế trong làng nhạc Việt như: Hà Trần, Hồng Nhung, Tùng Dương, Lê Cát Trọng Lý, Tuấn Ngọc…

Nhiều khán giả đã tâm sự sau đêm diễn “Tùng Dương hát Tình ca” rằng, trong thời buổi kinh tế khó khăn nhưng họ sẵn sàng “móc hầu bao” đi xem những đêm nhạc sạch có chất lượng cao.

CHỜ ĐỢI BẰNG KIỀU – HÀ TRẦN

“Mùa đông Concert” sẽ được tổ chức vào 12/1 tới, đây được xem là chương trình mang đậm hơi thở mùa đông Hà Nội với những khoảng không gian lãng mạn, ấm áp qua các giọng ca giàu cảm xúc Bằng Biều, Hồng Nhung, Hà Trần, Tùng Dương.

Dĩ nhiên, trong đêm nhạc này, khán giả sẽ mong đợi những phần song ca từng nổi như cồn vào đầu những năm 2000 với Hà Trần và Hồng Nhung. Những ca khúc như “Tình yêu tôi hát", "Đường xa ướt mưa” (song ca với Hà Trần) hay “Lắng nghe mùa xuân về", "Tháng 4 về” (song ca với Hồng Nhung) được BTC hứa hẹn sẽ xuất hiện trong chương trình này lần. Bên cạnh đó, phần song ca hứa hẹn gây “bão” giữa Bằng Kiều và Tùng Dương, thì Hồng Nhung và Hà Trần cũng sẽ kết hợp với nhau để tạo nên điểm nhấn thú vị cho đêm diễn.

Bằng Kiều sẽ hát những tình khúc quen thuộc của Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Đức Huy, Bảo Chấn, Lê Vinh và đương nhiên, không thể thiếu “hit” rầm rộ nhất 2012 của anh: "Nơi tình yêu bắt đầu" (Tiến Minh).


Trần Thu Hà sẽ song ca cùng Bằng Kiều những ca khúc cũ

Chia sẻ với NNVN, ca sĩ Tùng Dương cho rằng: “Tôi không thấy áp lực gì khi hát với Bằng Kiều trong đêm diễn tới. Một màn song ca hay phải tôn được cái tôi nghệ sĩ của cả hai người”.

"Việc tôi thể hiện nhiều dòng nhạc trong thời gian gần đây, phù hợp với con đường của tôi đi. Tôi thích tự khơi ra tiềm ẩn trong con người mình qua mỗi trải nghiệm hoặc phát triển sáng tạo trên nền móng đã có sẵn, sự sáng tạo theo hướng nào cũng đáng được trân trọng. Hát nhạc xưa hay không dễ, có những người vẫn thất bại khi khai thác dòng nhạc này đấy thôi", ca sĩ Tùng Dương chia sẻ thêm.

Trong đêm nhạc này, Hà Trần cũng sẽ thể hiện một số ca khúc cũ của nhạc sĩ Trần Tiến, ngoài ra, chị cũng sẽ giới thiệu đến khán giả một số ca khúc mới nằm trong dự án album chung với nhạc sĩ Đỗ Bảo sắp được phát hành.

CHỜ LÊ CÁT TRỌNG LÝ KỂ CHUYỆN TUỔI 25

Với các đêm diễn “đính mác” Lê Cát Trọng Lý, thường thì giá vé không cao nhưng không phải ai cũng dễ dàng kiếm được vé đi xem Lý hát. Hai đêm diễn vào ngày 11-12/1 tới, tại L’Espace (Hà Nội) cũng vậy, với giá vé 120 nghìn nhưng không dễ… có vé đi xem vì các đêm diễn của cô luôn trong tình trạng “cháy vé”.


Lê Cát Trọng Lý sẽ ngẫu hứng trong 2 đêm nhạc ở Hà Nội

Không còn xa lạ với sân khấu L’Espace, vốn được xem là “sân nhà” của cô ca sĩ bé nhỏ này, giọng ca Lê Cát Trọng Lý sẽ kết hợp cùng với những nhạc cụ độc đáo để mang đến hai đêm diễn với nhiều màu sắc âm nhạc mới mẻ. Khi nghe Lê Cát Trọng Lý hát, khán giả có thể hòa cùng sự ngẫu hứng của cô và ban nhạc. Ở Lê Cát Trọng Lý, giọng hát chưa hẳn hoàn toàn thuyết phục nhưng cô luôn khiến người nghe nhạc phiêu lưu với nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống của cô.

Với sự trở lại này, Lê Cát Trọng Lý cũng giới thiệu album mới - “Lý tuổi 25”. Được thực hiện theo phương thức: đơn giản và mộc mạc, các bài hát trong album được thu trực tiếp, có lẫn cả tạp âm, nhiều khi cả tiếng vỗ tay lào xào của khán giả nhưng đây cũng là sản phẩm được đánh giá, tôn vinh cảm xúc thật của người hát và band nhạc nhất.

Trong lần trò chuyện mới đây với NNVN, Lê Cát Trọng Lý luôn mê những chuyến đi và đó cũng là chất xúc tác trong âm nhạc của cô. Năm 2011, cô lãng du hát ở những cánh đồng, phục vụ người nông dân, sang năm 2012 thì cô đi Trường Sa, xen kẽ là những chuyến “du lịch bụi” tới những miền đất mới mà cô chưa từng trải nghiệm.

Với những câu chuyện trong cuộc sống, hẳn, sẽ nhiều khán giả đi nghe Lê Cát Trong Lý kể chuyện tuổi 25.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm