| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 26/07/2016 , 08:24 (GMT+7)

08:24 - 26/07/2016

Nhầm lẫn trong ngành y tế là điều tối kỵ

Bệnh viện 115 Nghệ An tháng 6, rồi Bệnh viện Việt - Đức Hà Nội tháng 7, đã mổ nhầm tay và chân cho các bệnh nhân.

Sự bất cẩn, nhầm lẫn trong ngành y tế là điều tối kỵ, vì hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và số phận con người.

Nếu thực hiện đúng quy trình, trong công đoạn cuối cùng là phẫu thuật, bác sĩ phải kiểm tra bệnh án, đối chiếu hồ sơ và phim chụp để đảm bảo việc xác định đều chính xác. Nhưng rõ ràng là trong các ca phẫu thuật nhầm tay và chân ở BV 115 Nghệ An và BV Việt Đức, bác sĩ đã không đọc bệnh án không xem phim chụp. Nghĩa là bác sĩ đã làm sai quy trình.

Những nhầm lẫn liên tiếp về “trái, phải” của ngành y tế trong các phẫu thuật gần đây, thực sự khiến dư luận phải lo ngại về cách mà những phẫu thuật này được tiến hành. Hay nói một cách khác, là về quy trình của nó.

Ngành y tế còn có nhiều việc gây nhầm lẫn khác. Chẳng hạn, việc sử dụng tùy tiện biểu tượng chữ thập đỏ (hình chữ thập màu đỏ trên nền trắng) của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, cho những biểu tượng bệnh viện, phòng khám bệnh, trung tâm, trạm y tế, hiệu thuốc, xe cứu thương, biển báo biển chỉ dẫn sắp có bệnh viện, chương trình chăm sóc sức khỏe, các sản phẩm mang thông điệp được chứng nhận y tế, và trên cả các chuyên mục quảng cáo, chương trình chăm sóc sức khỏe.

Năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam ký tham gia Công ước quốc tế về bảo hộ biểu tượng của Phong trào Chữ thập đỏ (CTĐ) và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Năm 1958, trong chiến tranh, ngành Y tế đề nghị với Hội CTĐ mượn biểu tượng CTĐ để tham gia chống dịch bệnh và cấp cứu. Hội đồng ý. Nhưng hết chiến tranh thì phải thôi chứ? Khi đã có Luật Hoạt động CTĐ, gần như 100% đại biểu Quốc hội đã biểu quyết không đồng ý cho bất cứ ngành nào, đặc biệt là ngành Y tế, sử dụng biểu tượng CTĐ. Đại diện UB CTĐ quốc tế ở Geneve (Thụy Sĩ) đã từng sang VN và có ý kiến rằng ngành y tế Việt Nam sử dụng biểu tượng CTĐ là đi ngược lại Luật CTĐ quốc tế.

Bộ Y tế nhận ra và đã ban hành Công văn 7964/BYT-KCB ngày 29/10/2009 về việc thực hiện quy định sử dụng biểu tượng CTĐ, gửi tất cả các cấp thuộc ngành mình để bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng của biểu tượng. Bộ cũng đã có biểu tượng riêng. Mấy năm trước, Hội CTĐ Việt Nam có văn bản trao đổi về việc biểu tượng CTĐ bị lạm dụng. Ngành y tế đã thống nhất về quan điểm nhưng trả lời rằng, để thay đổi các bảng, biển hiệu “trót” sử dụng biểu tượng CTĐ do lịch sử để lại, thì phải mất ít nhất 327 tỉ đồng và đó không phải số tiền nhỏ.

Thế nên sau việc thảo luận này, cũng chưa có hành động nào xúc tiến thêm.  Ai cũng biết, trái thì khác với phải, Hội Chữ thập đỏ không phải là ngành Y tế, việc ngành Y tế chấm dứt sử dụng biểu tượng của Hội Chữ thập đỏ là phải lẽ. Nhưng chưa ai biết đến bao giờ thì ngành y tế sẽ hết nhầm lẫn và thôi cố tình gây nhầm lẫn “trái, phải” cho mọi người. Trừ chính ngành y tế.