| Hotline: 0983.970.780

Nhân nuôi, phóng thích ong ký sinh quản lý bọ cánh cứng hại dừa

Chủ Nhật 18/07/2021 , 20:35 (GMT+7)

Tiền Giang Hai loài ong ký sinh (Asecodes hispinarum) và (Tetrastichus brontispae) được Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam triển khai nhân nuôi và phóng thích hạn chế bọ cánh cứng hại dừa.

Ông Đỗ Văn Vấn, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam (áo kẻ, bên phải) thông tin cho Báo Nông nghiệp Việt Nam biết. Hiện Trung tâm đang cho triển khai nhân nuôi và phóng thích ong ký sinh (Asecodes hispinarum) và ong (Tetrastichus brontispae) bằng biện pháp sinh học trong các vườn dừa nhằm bổ sung quần thể thiên địch hạn chế mức độ gây hại của bọ cánh cứng hại dừa trong tự nhiên. 

Ông Đỗ Văn Vấn, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam (áo kẻ, bên phải) thông tin cho Báo Nông nghiệp Việt Nam biết. Hiện Trung tâm đang cho triển khai nhân nuôi và phóng thích ong ký sinh (Asecodes hispinarum) và ong (Tetrastichus brontispae) bằng biện pháp sinh học trong các vườn dừa nhằm bổ sung quần thể thiên địch hạn chế mức độ gây hại của bọ cánh cứng hại dừa trong tự nhiên. 

Những loài ong này có kích thước rất nhỏ, màu đen và khi đẻ trứng sẽ cố gắng đẻ vào bên trong cơ thể ấu trùng của bọ cánh cứng để tiêu diệt ấu trùng, mỗi thế hệ ong ký sinh mới bắt đầu sau 16 đến 18 ngày. Quần thể ong ký sinh phát triển sẽ khống chế sự phát triển của quần thể bọ cánh cứng ở một mức độ thấp không gây hại cho cây dừa. Trong ảnh là Bọ đuôi kìm (Chelisoches variegatus) cũng là một loài thiên địch giúp hạn chế bọ cánh cứng hại dừa.

Những loài ong này có kích thước rất nhỏ, màu đen và khi đẻ trứng sẽ cố gắng đẻ vào bên trong cơ thể ấu trùng của bọ cánh cứng để tiêu diệt ấu trùng, mỗi thế hệ ong ký sinh mới bắt đầu sau 16 đến 18 ngày. Quần thể ong ký sinh phát triển sẽ khống chế sự phát triển của quần thể bọ cánh cứng ở một mức độ thấp không gây hại cho cây dừa. Trong ảnh là Bọ đuôi kìm (Chelisoches variegatus) cũng là một loài thiên địch giúp hạn chế bọ cánh cứng hại dừa.

Ông Vấn còn cho biết, nguyên nhân của việc nhân nuôi và phóng thích những loài thiên địch này là do biến đổi khí hậu trong những năm vừa qua khiến khô hạn kéo dài, nắng nóng, nhiệt độ tăng cao làm quần thể ong ký sinh trong tự nhiên bị giảm dần. Đặc biệt trong mùa nắng, cây dừa bị bọ cánh cứng gây hại ngày càng nặng.

Ông Vấn còn cho biết, nguyên nhân của việc nhân nuôi và phóng thích những loài thiên địch này là do biến đổi khí hậu trong những năm vừa qua khiến khô hạn kéo dài, nắng nóng, nhiệt độ tăng cao làm quần thể ong ký sinh trong tự nhiên bị giảm dần. Đặc biệt trong mùa nắng, cây dừa bị bọ cánh cứng gây hại ngày càng nặng.

Được biết ngày 30/7/2002, Bộ NN-PTNT đã ra quyết định mở đợt phòng trị bọ cánh cứng hại dừa bằng thuốc hóa học nhưng sau đó lại tái nhiễm. Việc phun thuốc hóa học thường xuyên khiến ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và môi trường sinh thái nên từ năm 2003, Việt Nam đã ký kết với tổ chức FAO dự án phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng biện pháp sinh học thông qua ong ký sinh. 

Được biết ngày 30/7/2002, Bộ NN-PTNT đã ra quyết định mở đợt phòng trị bọ cánh cứng hại dừa bằng thuốc hóa học nhưng sau đó lại tái nhiễm. Việc phun thuốc hóa học thường xuyên khiến ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và môi trường sinh thái nên từ năm 2003, Việt Nam đã ký kết với tổ chức FAO dự án phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng biện pháp sinh học thông qua ong ký sinh. 

Từ năm 2003 đến 2006, Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam (Bộ NN-PTNT) đã phối hợp với Trường Đại học Nông lâm TP HCM thực hiện các nghiên cứu về phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng việc phóng thích ong ký sinh tại các tỉnh ĐBSCL. Sau đó, loài ong ký sinh (Tetrastichus brontispae) đã được nhập nội, nhân nuôi và phóng thích rất có hiệu quả trong việc quản lý bọ cánh cứng hại dừa bằng biện pháp sinh học.

Từ năm 2003 đến 2006, Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam (Bộ NN-PTNT) đã phối hợp với Trường Đại học Nông lâm TP HCM thực hiện các nghiên cứu về phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng việc phóng thích ong ký sinh tại các tỉnh ĐBSCL. Sau đó, loài ong ký sinh (Tetrastichus brontispae) đã được nhập nội, nhân nuôi và phóng thích rất có hiệu quả trong việc quản lý bọ cánh cứng hại dừa bằng biện pháp sinh học.

Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, bước đầu để nhân nuôi ong ký sinh thành công. Cần phải nhân nuôi tốt bọ cánh cứng hại dừa để làm vật chủ cho ong ký sinh.

Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, bước đầu để nhân nuôi ong ký sinh thành công. Cần phải nhân nuôi tốt bọ cánh cứng hại dừa để làm vật chủ cho ong ký sinh.

Xem thêm
Hơn 500 ha lúa sản xuất theo hướng hữu cơ

Hơn 500 ha lúa sản xuất theo hướng hữu cơ. Đồng bào Rục được mùa lớn lúa nước. Đăng ký nhu cầu sử dụng cát biển làm đường cao tốc. Cần có bộ tiêu chuẩn quốc gia cho trái sầu riêng.

Giải pháp công trình thủy lợi theo nguyên tắc 'không hối tiếc'

ĐBSCL Những tháng đầu năm 2024, các công trình thủy lợi tại ĐBSCL đã phát huy hiệu quả rõ nét trong việc ngăn mặn, giữ ngọt cho các vùng sản xuất nông nghiệp.

Nhiều công trình xây dựng bức tử đê sông Cầu

Thời gian qua tuyến đê sông Cầu thuộc xã Tam Đa, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) xuất hiện nhiều công trình xây dựng lấn chiếm lòng sông, ảnh hưởng đến an toàn thoát lũ của sông Cầu.

Khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân Campuchia

Đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang vừa đến huyện Kampotrach, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia, trao 60 suất quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 250 người dân có hoàn cảnh khó khăn.