| Hotline: 0983.970.780

Nhân vật Thúc Sinh phô diễn cá tính gì trên phim?

Thứ Hai 21/12/2020 , 06:21 (GMT+7)

Bộ phim 'Kiều' của đạo diễn Mai Thu Huyền tiếp tục gây chú ý cho công chúng khi giao vai nhân vật Thúc Sinh cho chàng trai Việt kiều lần đầu đóng phim.

Diễn viên Lê Anh Huy vào vai Thúc Sinh.

Diễn viên Lê Anh Huy vào vai Thúc Sinh.

Bộ phim “Kiều” dựa theo danh tác Truyện Kiều của Nguyễn Du đang hoàn thiện công đoạn hậu kỳ để trình chiếu đầu năm 2021. Lần lượt những vai chính trong bộ phim “Kiều” đã nhận được sự quan tâm của khán giả, mà nhân vật Thúc Sinh do chàng trai Việt kiều - Lê Anh Huy đảm nhận lại có những khen chê hoàn toàn khác nhau.

Nếu như vai Thúy Kiều dành cho nữ diễn viên Trình Mỹ Duyên và vai Hoạn Thư dành cho nữ diễn viên Cao Thái Hà đều là sự chọn lựa khá cân nhắc, thì vai Thúc Sinh gần như được eekip làm phim “Kiều” giao ngay cho Lê Anh Huy trong buổi thử vai đầu tiên. Vì sao có sự ưu ái như vậy? Vì vẻ ngoài bắt mắt và vĩ danh hiệu Nam vương gốc Việt chăng?

Trong Truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã miêu tả Thúc Sinh là người đàn ông “sớm đào tối mận lân la/ trước còn trăng gió sau ra đá vàng”, thì rõ ràng nhân vật này cũng có những chuyển biến tâm lý khá phức tạp. Đào hoa và hào hoa, nhưng lại hay vương vấn gió trăng, thì nhân vật Thúc Sinh cũng cần thể hiện với một chiều sâu thẩm mỹ nhất định. Chàng trai Lê Anh Huy lần đầu đóng phim, làm sao đảm đương vai Thúc Sinh?

Đạo diễn bộ phim phim “Kiều” phát hiện Lê Anh Huy khi chàng trai Việt kiều xuất hiện ở buổi tuyển diễn viên vào tháng 11/2019. Sở hữu gương mặt góc cạnh, nét đẹp nam tính mang hơi hướng cổ điển, cùng chiều cao 1m91, Lê Anh Huy gây ấn tượng mạnh với thành phần tuyển chọn diễn viên và đã vượt qua hàng trăm ứng viên để được đóng vai Thúc Sinh.

Chàng trai Lê Anh Huy là gương mặt mới trong làng điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, chàng trai người Mỹ gốc Việt này đã có thời gian dài hoạt động nghệ thuật tại Mỹ với vai trò người mẫu, ca sĩ và diễn viên. Năm 2013, anh từng giành giải Nam Vương tại cuộc thi “Mr. American International”. Có thể nói Lê Anh Huy đã trải qua một hành trình khá dài cả về không gian và thời gian để chạm đến vai nam chính trong bộ phim điện ảnh “Kiều”.

Thúc Sinh và Thúy Kiều trong bộ phim 'Kiều'.

Thúc Sinh và Thúy Kiều trong bộ phim "Kiều".

Diễn viên trẻ Lê Anh Huy chia sẻ: “Khi được mời casting và biết đây là một bộ phim cổ trang, tôi đã quyết định dời lại kế hoạch bay về Mỹ để ở lại Việt Nam thử vai. Là duyên thôi thì vẫn chưa đủ, hình tượng cổ trang chính là vai diễn mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu, đúng như những gì Huy mong đợi nên bản thân đã thể hiện hết tất cả những gì có thể để thuyết phục các giám khảo trong buổi casting. Thật may mắn và bất ngờ, tôi đã được chọn. Sau khi nhận vai, tôi về Mỹ để sắp xếp công việc cá nhân. Trong thời gian này, đạo diễn Mai Thu Huyền có chuyến công tác sang Mỹ và tôi được gặp chị để bàn về kế hoạch quay. Tôi cảm nhận được sự tâm đắc và nhiệt huyết của chị khi kể về hành trình 10 năm theo đuổi dự án này. Sau đó, tôi quyết định gác lại công việc chính tại Mỹ, chuyên tâm nghiên cứu kịch bản và đầu tư tập luyện hình thể. Trở lại Việt Nam, tôi được gặp bác Phi Tiến Sơn – tác giả kịch bản. Càng trò chuyện, tôi càng cảm nhận rõ hơn về cái nhìn rất sâu sắc mà bác Phi Tiến Sơn đã trao cho nhân vật Thúc Sinh. Cái hồn mà bác Phi Tiến Sơn thổi vào hình tượng nhân vật này khiến bản thân tôi không ít lần trăn trở vì tâm trí không thoát ra khỏi nhân vật được. Thúc Sinh thật sự là vai diễn nặng kí đối với một diễn viên mới như tôi”.

Để chuẩn bị đầy đủ kỹ năng cần thiết cho Lê Anh Huy đảm nhận vai nam chính, nhà sản xuất Tincom Media cũng đã lên một kế hoạch huấn luyện liên tục trong suốt 3 tháng từ kỹ năng diễn xuất với diễn viên Kathy Uyên, tập luyện các cảnh võ thuật với đạo diễn hành động Nguyễn Anh Tuấn (Team X), tập cưỡi ngựa, đến các buổi workshop với tổ đạo diễn để phân tích tâm lý nhân vật và tập diễn tất cả các phân đoạn trong kịch bản.

Thúc Sinh và Hoạn Thư trong bộ phim 'Kiều'.

Thúc Sinh và Hoạn Thư trong bộ phim "Kiều".

Đạo diễn Mai Thu Huyền tỏ vẻ hào hứng khi diễn viên Lê Anh Huy hoàn thành vai Thúc Sinh một cách xuôi chèo mát mái:“Tôi rất bất ngờ khi nghe Lê Anh Huy báo tin đã xin nghỉ công việc kỹ thuật viên siêu âm ở bệnh viện bên Mỹ để về Việt Nam đóng vai Thúc Sinh. Trong suốt quá trình tập luyện, anh ấy đã luôn thể hiện tinh thần học hỏi không ngừng và tình yêu vô bờ dành vai diễn và khi quay cũng không nề hà bất kỳ cảnh quay khó khăn, vất vả nào. Với cương vị là đạo diễn và nhà sản xuất, tôi cảm thấy thực sự rất hạnh phúc khi các diễn viên dành trọn vẹn tâm huyết cho vai diễn của mình. Tôi tin Lê Anh Huy sẽ là một nhân tố sáng giá trong số các nam diễn viên triển vọng của điện ảnh Việt”.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm