| Hotline: 0983.970.780

Nhiệt độ tại miền Bắc giảm mạnh, có nơi 15 độ C

Thứ Năm 06/10/2011 , 14:21 (GMT+7)

Ngày 6/10, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa nên có mưa rải rác, nền nhiệt độ giảm xuống khá mạnh, có nơi từ 15-17 độ C.

Hôm nay (6/10), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa nên có mưa rải rác, nền nhiệt độ giảm xuống khá mạnh, có nơi từ 15-17 độ C.

Riêng khu vực các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của tàn dư vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6 nên có mưa vừa, có nơi có dông. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ với hoạt động của đới gió tây nam có cường độ trung bình nên chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung ương dự báo thời tiết chi tiết ngày và đêm nay như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi 15-17 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa; phía nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thiên tai về, tài sản ra đi

Hà Giang Mới đầu mùa mưa, nhưng người dân ở vùng cao Hà Giang đã phải hứng chịu 2 đợt thiệt hại do thiên tai gây ra, đau lòng nhất là đã có người tử vong.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất