| Hotline: 0983.970.780

Nhiều doanh nghiệp tìm lao động tại Yên Bái

Chủ Nhật 29/10/2023 , 08:08 (GMT+7)

Ngày 28/10, gần 3.500 người lao động, học sinh, sinh viên tại tỉnh Yên Bái đã tham gia Ngày hội việc làm, kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động.

Đây là chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh Yên Bái và Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nhằm kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động. Tham gia Ngày hội việc làm năm 2023, có gần 100 công ty, doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có hơn 50 doanh nghiệp từ Hải Phòng đến tư vấn đào tạo nghề và tuyển dụng lao động.

Các đại biểu bấm nút khai mạc Ngày hội việc làm tại Yên Bái. Ảnh: Thanh Tiến.

Các đại biểu bấm nút khai mạc Ngày hội việc làm tại Yên Bái. Ảnh: Thanh Tiến.

Ông Lê Trung Kiên - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết: Sau 30 năm phát triển, Khu kinh tế đã tạo lực đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, là động lực phát triển vùng Bắc bộ. Từ đó, cơ bản hoàn thành trách nhiệm đặt nền móng đầu tiên cho cho việc thu hút FDI, giải quyết việc làm, thúc đẩy xuất khẩu, đô thị hóa.

Đến nay, trong Khu kinh tế Hải Phòng đã thành lập được 14 khu công nghiệp với diện tích hơn 6.000ha, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 61%. Khu kinh tế được đầu tư xây đồng bộ, phát triển các khu công nghiệp, khu đô thi, trung tâm thương mại và cảng biển, logictisc tầm cỡ quốc tế. Thu hút gần 800 dự án đầu tư, trong đó, hơn 500 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Ông Lê Trung Kiên - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại chương trình Ngày hội việc làm. Ảnh: Thanh Tiến.

Ông Lê Trung Kiên - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại chương trình Ngày hội việc làm. Ảnh: Thanh Tiến.

Hải Phòng đã là địa điểm đầu tư của các tập đoàn lớn, đa quốc gia. Các khu công nghiệp, khu kinh tế đã tạo việc làm ổn định cho gần 200.000 lao động trực tiếp, thu nhập trung bình khoảng 10,2 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt các doanh nghiệp tại đây đã quan tâm đầu tư các thiết chế công đoàn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân. Hiện nay, trong khu kinh tế đã xây dựng 2 khu nhà ở cho công nhân, tạo chỗ ở cho khoảng gần 5.000 chuyên gia, công nhân và dự kiến đến năm 2025 hoàn thành thêm 2 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với gần 8.000 căn, đáp ứng khoảng 26.000 chỗ ở.

Ông Lê Trung Kiên - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết thêm: “Thành phố Hải Phòng có chủ trương thu hút nguồn lao động đã qua đào tạo ở mọi nơi về làm việc tại địa phương, chính vì vậy chúng tôi đã phối hợp với tỉnh Yên Bái, tổ chức Ngày hội việc làm và Hội thảo kết nối nhằm thúc đẩy chương trình, kế hoạch hợp tác đào tạo, cung ứng lao động giữa các đơn vị đào tạo tỉnh Yên Bái và người lao động với các doanh nghiệp. Giúp các doanh nghiệp định hướng được các lĩnh vực mà các đơn vị đào tạo cần phải hướng tới nhằm cung cấp nguồn lao động ổn định”.

Dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Hải Phòng năm 2024 là trên 20.000 người. Ảnh: Thanh Tiến.

Dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Hải Phòng năm 2024 là trên 20.000 người. Ảnh: Thanh Tiến.

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ở Hải Phòng từ đầu năm 2023 đến nay là hơn 28.600 lao động. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp năm 2024 là trên 20.000 người. Ưu tiên người lao động trẻ, có trình độ, tay nghề cao. Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cam kết sẽ đồng hành cùng người lao động Yên Bái, hỗ trợ, hướng dẫn giới thiệu việc làm phù hợp với trình độ đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cho biết: Phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong 3 khâu đột phá chiến chiến lược quan trọng, trong đó “tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số” là 1 trong 7 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025. 

Tỉnh Yên Bái đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Ảnh: Thanh Tiến.

Tỉnh Yên Bái đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Ảnh: Thanh Tiến.

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô vừa và nhỏ, nhu cầu tuyển dụng bình quân hàng năm trên 6.000 lao động, tập trung chủ yếu ngành nghề may mặc, khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản... Tỉnh Yên Bái đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Chú trọng đào tạo nhân lực cho lao động nông thôn, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ lao động, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm