| Hotline: 0983.970.780

Nhiều hộ khó khăn vươn lên làm giàu nhờ vốn vay ưu đãi

Thứ Năm 05/10/2023 , 10:26 (GMT+7)

YÊN BÁI Được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế.

Để mở rộng diện tích đất trồng rau theo mô hình nhà lưới, chị Nguyễn Thuý Giang ở thôn Hạnh Phúc, xã Y Can (huyện Trấn Yên, Yên Bái) được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 100 triệu đồng với lãi suất 0,66%/tháng, thời hạn vay 5 năm. Có vốn, chị Hạnh đầu tư trồng rau trong nhà lưới trên diện tích 2.000m2 đất của gia đình và đầu tư thêm hệ thống tưới nhỏ giọt với chi phí hơn 500 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thúy Giang đang chăm sóc vườn rau. Ảnh: Tuấn Anh.

Chị Nguyễn Thúy Giang đang chăm sóc vườn rau. Ảnh: Tuấn Anh.

“Nhờ được vay nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trấn Yên nên gia đình tôi không không phải chạy vạy vay mượn. Trồng rau trong nhà lưới hạn chế được sâu bệnh rất nhiều, từ đó giảm được công chăm sóc, cho sản phẩm rau, quả sạch, đảm bảo chất lượng. Giá bán rau, quả trồng trong nhà lưới luôn cao hơn nhiều so với rau trồng theo quy trình bình thường. Mỗi tháng trừ chi phí gia đình tôi lãi từ 11 - 12 triệu đồng”, chị Hạnh chia sẻ.

Cũng như gia đình chị Hạnh, gia đình ông Lưu Văn Luận ở thôn Phúc Đình, xã Việt Thành (huyện Trấn Yên) cũng được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 100 triệu đồng để phát triển kinh tế. Nhờ đó, ông Luận đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi cá lồng trên hồ thuỷ lợi.

Ông Luận kể: Trước đây gia đình ông chủ yếu trông vào mấy sào ruộng, những lúc rảnh trong làng ai thuê gì thì làm đó, rất vất vả những cũng chỉ đủ ăn. Vợ ông cũng hay đau ốm, phải lo tiền thuốc. Cuối năm 2019, gia đình ông được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 100 triệu đồng phát triển kinh tế, ông vay mượn thêm và xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên hồ thủy lợi.

Với diện tích mặt nước có sẵn, ông Luận đầu tư nuôi cá, tận dụng đất sẵn có để trồng sắn, trồng cỏ voi nhằm chủ động nguồn thức ăn cho cá. Hàng năm, ngoài thu hoạch cá từ hồ tự nhiên, ông đầu tư xây dựng thêm 30 lồng để nuôi các loại cá như cá chép, trắm, rô phi… Nhờ tận dụng hiệu quả nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có nên chi phí chăn nuôi giảm đáng kể. Với 30 lồng nuôi cá theo hình thức luân phiên, ông luôn đảm bảo nguồn cá thịt cung cấp ra thị trường. Năm 2022 sau khi trừ hết chi phí, ông thu về khoảng 200 triệu đồng. 

30 lồng cá được ông Lưu Văn Luận đầu tư từ nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: Tuấn Anh.

30 lồng cá được ông Lưu Văn Luận đầu tư từ nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: Tuấn Anh.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trấn Yên cho biết: Trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng nguồn vốn đạt trên 490 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 490 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với đầu năm, ủy thác thông qua 76 tổ chức hội đoàn thể cấp xã với 270 tổ tiết kiệm và vay vốn. Hiện có trên 9.000 lượt khách hàng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. 

Cũng trong 8 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt trên 70 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 1.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi với 13 chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện tại đơn vị.

Trong thời gian tới, phòng giao dịch sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội làm ủy thác, thường xuyên tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách, khảo sát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn để giải ngân, đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của người dân. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm