| Hotline: 0983.970.780

Nhiều mô hình khuyến nông thành công ngoài mong đợi

Thứ Sáu 01/03/2024 , 06:30 (GMT+7)

Trong 19 mô hình khuyến nông thực hiện trong năm 2023 tại thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), có nhiều mô hình thành công ngoài mong đợi, nhất là mô hình nuôi lươn không bùn.

Độc đáo nuôi lươn không bùn

Sau khi đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản về, anh Hoàng Xuân Trúc (sinh năm 1990) ở khu phố Thiện Đức, phường Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) tiếp tục tha hương làm nhiều việc khác nhau tại các tỉnh, thành ở miền Nam nhưng chẳng có công việc nào cho anh nguồn thu nhập ổn định.

Đầu năm 2021, anh Trúc về quê, quyết định lập nghiệp với mô hình nuôi lươn không bùn. Để chuẩn bị cho ý tưởng khởi nghiệp, trước đó, anh đã cất công đi tham quan nhiều mô hình nuôi lươn không bùn tại các địa phương trong và ngoài tỉnh để học hỏi cặn kẽ kỹ thuật nuôi.

Mô hình nuôi lươn trong bể xi măng của anh Hoàng Xuân Trúc (sinh năm 1990) ở khu phố Thiện Đức, phường Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định). Ảnh: V.Đ.T.

Mô hình nuôi lươn trong bể xi măng của anh Hoàng Xuân Trúc (sinh năm 1990) ở khu phố Thiện Đức, phường Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định). Ảnh: V.Đ.T.

Được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn chọn hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi lươn không bùn quy mô 30m2 với 5 bể xi măng, mỗi bể rộng khoảng 6m2, anh Trúc đặt mua 9.000 con lươn giống tại các trại nuôi lươn ở miền Nam về thả nuôi. Nhờ cách chăm sóc khoa học, đúng quy trình nên anh gặp thuận lợi ngay từ bước đầu thả nuôi con giống.

Theo anh Trúc, để lươn sinh trưởng tốt, ít bệnh, trại nuôi phải đảm bảo yếu tố thoáng mát vào mùa hè, mùa đông phải che chắn thật kín gió để trại nuôi được ấm áp. “Lươn là loài khá mẫn cảm với môi trường nước, vì vậy nguồn nước nuôi lươn phải được thay 2 ngày/lần. Nước phải được lọc kỹ, loại bỏ tạp chất, sử dụng kháng sinh để phòng bệnh cho lươn”, anh Trúc chia sẻ.

Bước đầu khởi nghiệp thuận lợi, giữa năm 2021, anh Trúc phát triển mô hình nuôi lươn lên 10 bể nuôi, mỗi bể anh thả nuôi 2.000 con giống. Nhờ chọn được nguồn giống đồng đều, chất lượng, sau 11 tháng thả nuôi, lươn đạt trọng lượng bình quân 250 - 300g/con, tỉ lệ sống đạt 85%, sản lượng đạt 1,5 tấn. Với giá bán sỉ dao động từ 120.000 - 130.000đ/kg, sau khi trừ chi phí, anh Trúc lãi trên 120 triệu đồng.

Lươn nuôi trong bể xi măng của anh Trúc sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống đạt 90%, sau 6 tháng nuôi trọng lượng trung bình đạt 9 - 10 con/kg. Ảnh: V.Đ.T.

Lươn nuôi trong bể xi măng của anh Trúc sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống đạt 90%, sau 6 tháng nuôi trọng lượng trung bình đạt 9 - 10 con/kg. Ảnh: V.Đ.T.

Anh Trúc cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng mô hình nuôi lươn, kết hợp trồng cỏ, nuôi bò để tạo ra mô hình nuôi khép kín nhằm giảm chi phí và tăng giá trị đầu ra. 

Theo ông Sử Văn Hưng, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn, năm 2023 mô hình nuôi lươn trong bể xi măng của anh Hoàng Xuân Trúc tiếp tục đạt thành công ngoài mong đợi. Lươn sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống đạt 90%, trọng lượng trung bình đạt 9 - 10 con/kg, sản lượng đạt khoảng 900kg/vụ nuôi (6 tháng).

Nhiều mô hình hiệu quả vượt mong đợi

Cũng theo ông Sử Văn Hưng, từ thực tiễn và hiệu quả kinh tế của các mô hình khuyến nông thí điểm trên địa bàn trong năm 2023, đến nay, đã có 10 hộ nông dân ở thị xã Hoài Nhơn tiếp cận, học hỏi và đầu tư nhân rộng các mô hình như nuôi ốc bươu đen, cá thát lát cườm và đặc biệt là mô hình nuôi lươn không bùn ngày càng được nhân rộng. Hộ tham gia các mô hình được Trung tâm quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ về kỹ thuật nuôi trồng.

Theo ông Ngô Đình Tuy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn, từ nguồn kinh phí cấp cho hoạt động khuyến nông của tỉnh và Thị xã, trong năm 2023, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn đã triển khai xây dựng nhiều mô hình khuyến nông phù hợp với nhu cầu sản xuất tại các địa phương, góp phần chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Mô hình nuôi cá thác lác cườm của anh Nguyễn Ngọc Minh ở khu phố Ngọc Sơn Bắc, phường Hoài Thanh Tây (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) Ảnh: V.Đ.T.

Mô hình nuôi cá thác lác cườm của anh Nguyễn Ngọc Minh ở khu phố Ngọc Sơn Bắc, phường Hoài Thanh Tây (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) Ảnh: V.Đ.T.

Trong năm qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn đã chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng 19 mô hình khuyến nông, trong đó có 3 mô hình khuyến nông cấp tỉnh, gồm: Mô hình thâm canh lúa cải tiến theo hướng chất lượng, hữu cơ với quy mô 5ha tại thôn Xuân Vinh (xã Hoài Mỹ); mô hình quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây bắp (ngô) đối với sâu keo mùa thu, diện tích 1ha tại khu phố Trung Hóa (phường Tam Quan Nam); mô hình thâm canh cây mè (vừng) với quy mô 2ha trên đất lúa chuyển đổi tại khu phố Thái Lai (phường Hoài Xuân) và 16 mô hình chăn nuôi, trồng trọt của khuyến nông địa phương.

“Đáng phấn khởi, trong 5 mô hình khuyến nông chăn nuôi, trồng trọt của Thị xã được triển khai vào đầu năm 2023 đều cho kết quả ngoài mong đợi. Ví như các mô hình sản xuất giống rau mới súp lơ vàng, chăn nuôi gà thả đồi, nuôi ốc bươu đen trong ao đất... Thành công mỹ mãn nhất là mô hình nuôi cá thát lát cườm và nuôi lươn trong bể xi măng”, ông Ngô Đình Tuy cho hay.

Mô hình trồng súp lơ vàng, một trong những mô hình khuyến nông thành công do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) triển khai trong năm 2023. Ảnh: V.Đ.T.

Mô hình trồng súp lơ vàng, một trong những mô hình khuyến nông thành công do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) triển khai trong năm 2023. Ảnh: V.Đ.T.

“Trong suốt quá trình thực hiện mô hình, cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn thường xuyên chuyển giao kỹ thuật đến với nông dân tham gia, hướng dẫn quy trình nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ bệnh bằng nhiều hình thức trực tiếp hay trao đổi qua điện thoại, Zalo giúp các hộ yên tâm sản xuất”, ông Ngô Đình Tuy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn cho hay.

Xem thêm
Người Mông trung thành với lợn đen

YÊN BÁI Đồng bào Mông ở Yên Bái tập trung phát triển chăn nuôi lợn đen bản địa quy mô hàng hóa, phù hợp với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt lại giúp nâng cao thu nhập.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Trang trại nho trĩu quả bên dòng Sê San

Vài năm nay, huyện Ia Grai không chỉ nổi tiếng bởi có dòng Sê San, là vựa cà phê lớn nhất tỉnh Gia Lai mà còn nổi lên với những vườn nho trĩu quả.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất