| Hotline: 0983.970.780

Nhiều nông sản chủ lực bị ảnh hưởng bởi lạm phát toàn cầu

Thứ Ba 05/07/2022 , 10:56 (GMT+7)

Lạm phát tăng cao tại nhiều nước đang khiến cho việc tiêu thụ nhiều loại nông sản như hạt điều, hạt tiêu, cà phê… bị giảm khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Tiêu thụ hạt điều sẽ chậm lại do lạm phát. Ảnh: Thanh Sơn.

Tiêu thụ hạt điều sẽ chậm lại do lạm phát. Ảnh: Thanh Sơn.

Theo ông Trần Văn Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), hiện chưa có các số liệu thống kê cụ thể cho thấy các ảnh hưởng dây chuyền của khủng hoảng năng lượng, lương thực lên lạm phát và sức khỏe của nền kinh tế các nước, cũng như tác động tiêu cực lên mức chi tiêu của người dân nói chung và sức mua của thị trường hạt điều nói riêng. Nhưng nhìn chung, ở thời điểm hiện tại, giá cả sinh hoạt đắt đỏ hơn và mức chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu tăng cao hơn rõ rệt, nghĩa là hầu bao của người tiêu dùng đang bị teo tóp lại.

Tất cả những yếu tố đó dẫn đến sự chi tiêu cho thực phẩm không thiết yếu như hạt điều chắc chắc sẽ bị ảnh hưởng, tiêu thụ sẽ chậm và giá cả khó tăng trong thời điểm này.

Ông Tạ Quang Huyên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Sơn 1, cũng cho rằng Mỹ, châu Âu lạm phát cao khiến cho túi tiền của người tiêu dùng ở những thị trường này mua được ít hàng hóa hơn. Do đó, họ phải dè sẻn chi tiêu, giảm mua sắm.

Trong khi đó, một thị trường lớn của nhân điều Việt Nam là Trung Quốc vẫn duy trì chính sách “Zero Covid” sẽ tiếp tục ảnh hưởng bất lợi tới xuất khẩu nhân điều sang thị trường này trong 6 tháng cuối năm.

Vì vậy, ông Hiệp cho rằng, tình hình xuất khẩu nhân điều trong năm 2022 xem ra còn khó khăn hơn năm 2021 khi Việt Nam trải qua đại dịch Covid-19.

Theo nhận định của Vinacas, tình hình xuất khẩu nhân điều năm 2022 sẽ tiếp tục gặp khó khăn, giá cước tàu biển vẫn còn ở mức cao so với những năm trước dịch Covid-19, giá nhân điều xuất khẩu không tăng đồng bộ so với sự tăng giá của điều thô khiến cho các nhà máy không thể cân đối giá thành chế biến và giá xuất khẩu. Vì vậy, lượng nhân điều xuất khẩu của Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục giảm trong các tháng tới, kéo dài đến hết năm 2022.

Tiêu thụ hạt tiêu toàn cầu giảm hàng chục nghìn tấn từ đầu năm đến nay. Ảnh: Thanh Sơn.

Tiêu thụ hạt tiêu toàn cầu giảm hàng chục nghìn tấn từ đầu năm đến nay. Ảnh: Thanh Sơn.

Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong nửa đầu năm nay giảm khá mạnh về lượng. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt gần 100 nghìn tấn, giảm tới 17,8% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ Việt Nam, xuất khẩu hạt tiêu của các quốc gia xuất khẩu hàng đầu khác cũng giảm mạnh. 5 tháng đầu năm, lượng hạt tiêu xuất khẩu của Brazil là hơn 32 nghìn tấn, giảm 20,9%; Indonesia xuất khẩu được 13 nghìn tấn, giảm 22,2%; Ấn Độ xuất khẩu được hơn 3 nghìn tấn, giảm 14,6%.

Lạm phát cao trên toàn cầu được cho là một trong những nguyên nhân quan trọng làm giảm mạnh lượng hạt tiêu xuất khẩu của các nước xuất khẩu lớn nhất. Bên cạnh đó là việc Trung Quốc áp dụng chính sách “Zero Covid”, giá dầu tăng cao do xung đột kéo dài giữa Nga - Ukraina… Theo ước tính của các chuyên gia quốc tế, những yếu tố trên đã khiến cho tiêu thụ hạt tiêu toàn cầu đã giảm khoảng 40.000 - 50.000 tấn trong nửa đầu năm nay.

Thị trường cà phê toàn cầu cũng đang chịu tác động rõ rệt bởi lạm phát cao tại châu Âu, Mỹ. Vừa qua, để kéo giảm lạm phát, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phải tăng mạnh lãi suất đồng đô la. Nhiều ngân hàng trung ương khác cũng đã thắt chặt tín dụng và tăng lãi suất điều hành để đối phó với lạm phát.

Những động thái này đã tác động lớn tới thị trường tài chính toàn cầu, qua đó tác động mạnh tới thị trường cà phê. Những dự báo về việc sản lượng cà phê tăng ở Brazil, việc đồng Real suy yếu so với đồng đô la cũng khiến nông dân Brazil đẩy mạnh bán cà phê... cũng đang tác động không nhỏ tới mặt hàng này. Vì vậy, trong những ngày cuối tháng 6, giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế liên tục theo xu hướng giảm xuống.

Bù lại việc lượng xuất khẩu giảm, giá hạt tiêu xuất khẩu năm nay lại tăng mạnh. Theo Cục Xuất nhập khẩu, 5 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 4.627 USD/tấn, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nhờ vậy, trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tuy giảm 17,8% về lượng trị giá, nhưng lại tăng 21,6% về trị giá (đạt 460,54 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm