| Hotline: 0983.970.780

Nhiều Ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

Thứ Năm 17/03/2016 , 13:35 (GMT+7)

Sáng 17/3, Đoàn chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Đến thời điểm này, ở Trung ương, các cơ quan Đảng giới thiệu Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV. Khối cơ quan Chính phủ giới thiệu Uỷ viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế TƯ và Trương Hoà Bình - Chánh án TAND tối cao…

Sáng 17/3, Đoàn chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tổng số đại biểu của khối cơ quan Trung ương được phân bổ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV là 198, các cơ quan giới thiệu 197 đại biểu.

Qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác của 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14, có 192 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100%, 5 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm từ 97,6% đến 99,3%.
Ban Thường trực UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thấy hồ sơ của 197 người được giới thiệu đáp ứng các quy định của pháp luật về giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Danh sách cụ thể 197 ứng viên được công bố cho thấy nhiều ứng viên cho các chức danh mới các cơ quan ở khối hành pháp và lập pháp được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Tất cả các vị uỷ viên Bộ Chính trị đang công tác tại Trung ương cũng đều có tên trong danh sách này.

Theo đó, đáng chú ý trong Khối cơ quan Đảng có uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đương nhiệm. Ông Bình hiện không phải là đại biểu Quốc hội.

Khối Quốc hội (đại biểu chuyên trách ở Trung ương) giới thiệu 113 người, trong đó có Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (được Trung ương giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội), các Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu được giới thiệu tái cử.

Ba nữ đại biểu là các Phó Chủ nhiệm các UB của Quốc hội vừa được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khoá 12 được giới thiệu tái cử là Lê Thị Nga, Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Thuý Anh.

Khối cơ quan Chủ tịch nước và tư pháp giới thiệu 5 người ứng cử, trong đó có Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang (được Trung ương giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch nước); Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Thị Ngọc Thịnh, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hoà Bình; Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung.

Khối Chính phủ được phân bổ 18 ứng viên nhưng chỉ giới thiệu 17 người, trong đó có 2 uỷ viên Bộ Chính trị mới là ông Trương Hoà Bình - Chánh án TAND tối cao và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ. Một số vị được giới thiêụ tái cử như các Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (người được Trung ương nhất trí giới thiệu ứng cử chức danh Thủ tướng), Phạm Bình Minh.


Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tổng số đại biểu của khối cơ quan Trung ương được phân bổ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV là 198 người

Ở khối này cũng có nhiều Thứ trưởng các Bộ được giới thiệu ứng cử khoá này như ông Trần Tuấn Anh (Bộ Công Thương), ông Nguyễn Trí Dũng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Lê Vĩnh Tân (Bộ Nội vụ)... Ông Đào Ngọc Dung - Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương cũng được giới thiệu ở khối này.

Nhìn toàn bộ danh sách khối này có thể thấy nếu trúng cử một số gương mặt mới sẽ giữ trọng trách tại các cơ quan của Quốc hội, như Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, ông Nguyễn Khắc Định - Phó chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Đức Hải - Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Đảng...

Bộ Công an giới thiệu 3 người ứng cử, trong đó có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Tô Lâm. Quân đội giới thiệu 15 người, trong đó có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Ngô Xuân Lịch.

Trước một số ý kiến cho rằng số lượng uỷ viên Ban chấp hành Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội quá nhiều, Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân giải thích, chỉ 95 trên tổng số 180 Uỷ viên Trung ương khoá này được Bộ Chính trị giới thiệu tham gia ứng cử Quốc hội khoá 14.

Phân bổ 35 đại biểu ngoài Đảng ở địa phương

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng khái quát, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, nhiều kiến nghị đã được gửi tới Hội đồng bầu cử quốc gia và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Như tăng số lượng các dân tộc thiểu số có người được ứng cử đại biểu Quốc hội; tăng tỷ lệ người ngoài Đảng; quan tâm lãnh đạo bảo đảm tỷ lệ nữ; phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần tôn giáo ở các địa phương; giảm đại biểu khối hành pháp; quan tâm tăng số đại biểu Quốc hội đại diện cho lĩnh vực kinh tế.

Hầu hết các kiến nghị tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được tiếp thu, ông Nhân cho biết.

Cụ thể, trong số lượng ứng viên người dân tộc các dân tộc thiểu số dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 có 2 dân tộc mới là Brâu và Chứt (đều là những dân tộc mà một số khóa Quốc hội gần đây không có đại biểu).

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phân bổ khoảng 35 đại biểu là người ngoài Đảng ở địa phương, đây là con số tối thiểu dự kiến trên cơ sở cân nhắc, tính toán kết hợp với cơ cấu định hướng và cơ cấu hướng dẫn, ngoài ra sẽ có những người ngoài đảng tự ứng cử, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được bổ sung ở các Hội nghị hiệp thương tiếp theo, ông Nhân nói.

Ông Nhân cho biết thêm, UB Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan và các địa phương trong công tác bầu cử phấn đấu đạt tỷ lệ phụ nữ trúng cử không dưới 30% như đề nghị.

Ở địa phương, khối quân đội, công an đã giảm 3 đại biểu so với khóa 13; điều chỉnh tăng 1 đại biểu ở khối doanh nghiệp, ngoài ra đã phân bổ 4 cơ cấu cho các hiệp hội, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và sẽ còn có những đại biểu tự ứng cử là doanh nghiệp, nếu trúng cử thì cũng sẽ làm tăng số lượng đại biểu là doanh nghiệp trong Quốc hội khóa 14, ông Nhân nói.

Dân trí

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm