| Hotline: 0983.970.780

Nhộn nhịp dịch vụ đổi tiền lẻ

Thứ Hai 25/01/2010 , 09:57 (GMT+7)

Đi tới các ngân hàng đều sẽ nhận được câu trả lời "tiền mới chưa về", nhưng ở chợ đen thì lúc nào cũng sẵn.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Từ nhiều năm nay, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới vẫn nở rộ vào dịp gần Tết Nguyên Đán. Cũng từ lâu nay, người dân mỗi khi có nhu cầu đổi tiền mới, tiền mệnh giá nhỏ để mừng tuổi hay đi lễ chùa đầu năm vẫn phải chịu cảnh đổi tiền với mức chênh lệch “cắt cổ”.

Tỷ giá 10 “ăn” 7

Vào dịp cuối năm, nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới của người dân lại tăng đột biến. Nếu tìm đến các ngân hàng đổi tiền thì sẽ nhận được câu trả lời là “Tiền chưa về”, nhưng tìm đến các chợ đổi tiền như Đinh Lễ, phủ Tây Hồ hoặc trước cửa các đình, chùa... thì lúc nào cũng sẵn.

Trong vai một người đi đổi tiền lẻ, tôi tìm tới đầu phố Đinh Lễ (đoạn giao với phố Đinh Tiên Hoàng). Bất chấp gió lạnh và mưa phùn, vẫn có ba bốn phụ nữ đứng, ngồi sát Trung tâm Vàng bạc của Ngân hàng Nông nghiệp (trên phố Đinh Tiên Hoàng).

Phía đối diện cũng có vài người phụ nữ ngồi trên bậc thềm của trung tâm bưu điện. Đặc điểm chung của họ là đeo một túi sách nhỏ ở thắt lưng, trong đựng tiền mới với nhiều mệnh giá.

Chúng tôi vừa dừng xe trước cửa Trung tâm Vàng bạc của Ngân hàng Nông nghiệp, ba phụ nữ đã nhào ra mời chào đon đả, “bán ngoại tệ, đổi tiền lẻ hay tiền mới. Vào đây chị đổi cho”.

Một phụ nữ mặc áo nỉ xanh nhanh tay rút trong túi ra năm, sáu cọc tiền mệnh giá 10.000 đồng, 5.000 đồng và 500 đồng còn nguyên giấy niêm phong của ngân hàng.

“Muốn đổi tiền mệnh giá nào. Đối với những loại tiền có mệnh giá lớn như 5.000-10.000 đồng thì tỷ lệ là 10 đổi 8. Tức là 100.000 đồng thì đổi được 80.000 đồng tiền mệnh giá 5.000 đồng và 10.000 đồng. Nếu đổi tiền mệnh giá nhỏ hơn thì giá hoán đổi đắt hơn. Với tiền 500 đồng thì tỷ lệ là 10 “ăn” 7. Nghĩa là, nếu em đổi 100.000 đồng thì được 70.000 đồng tiền mệnh giá 500 đồng. Hoặc bỏ ra 80.000 đồng để có được một cọc 100 tờ tiền 500 đồng”, một người đổi tiền cho biết.

Thấy tôi phàn nàn giá đổi cao hơn ở các đình, chùa, một chị giải thích: “Giá ở đâu cũng thế thôi em à, tiền lẻ ở các điểm trước cửa đình, chùa là tiền cũ quay vòng, còn tiền ở đây mới 100%, còn nguyên số sêri, nên giá thế này là hợp lý rồi. Đổi nhiều chị sẽ bớt cho!”. Khi biết tôi có nhu cầu đổi nhiều tiền mệnh giá nhỏ 200 đồng để đi lễ đầu năm, người phụ nữ này tỏ vẻ tường tận: “Năm nay ngân hàng không có tiền mệnh giá 200 đồng. Có các vàng chị cũng chịu. Em đổi sang mệnh giá khác đi, muốn đổi bao nhiêu cũng có. Tùy vào số lượng tiền em đổi, nếu nhiều, chị sẽ bớt cho”.

Tôi e ngại về những cọc tiền mới liệu có đảm bảo đủ về số tờ cũng như chất lượng, một người phụ nữ khác nói: “Tiền từ ngân hàng ra, nguyên đai bảo đảm, em yên tâm. Có vấn đề gì, em cứ quay lại đây, chị đền một gấp ba”.

Theo những người bán nước chè quanh đó, phố buôn tiền lẻ này hoạt động quanh năm, không chỉ đổi tiền lẻ, tiền mới, tiền xu mà còn mua bán ngoại tệ. “Phố buôn tiền đặc biệt nhộn nhịp vào những ngày cuối năm khi nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới tăng mạnh. Còn trong năm họ chủ yếu mua bán ngoại tệ”, một bà bán nước cho biết.

Theo quan sát của phóng viên, trong vòng 15 phút đã có hàng chục người ghé vào đổi tiền. Cuộc trao đổi diễn ra rất nhanh, giao dịch hoàn tất chỉ trong 1-2 phút.

Chị Phạm Thu Dung - nhân viên Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) vừa đổi tiền xong cho biết: “Cuối năm, ai cũng có nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới. Chị em trong cơ quan mình gom tiền nhờ ra đây đổi hộ. Ở đây, mức chênh lệch đổi tiền cao nhưng tiền có sẵn, mệnh giá nào cũng có, muốn đổi bao nhiêu cũng được đáp ứng”.

Đình, chùa... cũng nở rộ

Không “rầm rộ” như ở phố Đinh Lễ, nhưng tại các cổng chùa, phủ nào cũng có ít nhất vài ba người bán vàng mã kiêm đổi tiền lẻ. Tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội), hầu hết cửa hàng ăn nào cũng có một tủ kính trưng bày những xấp tiền mới còn nguyên đai, nguyên dấu niêm phong của ngân hàng, chủ yếu là mệnh giá nhỏ đổi cho người đi lễ.

Theo những người đổi tiền ở đây, hiện chưa phải mùa đổi tiền. “Gần Tết và ra  Giêng mới là cao điểm. Có ngày chúng tôi đổi được cả chục triệu đồng tiền lẻ. Thành lệ, tiền mệnh giá nhỏ thì 10 “ăn” 7, “ăn” 8. Với những loại tiền mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng và các loại tiền mệnh giá lớn hơn thì mức chênh lệch là 10 “ăn” 8, “ăn” 9. Hơn nữa, còn tùy thuộc vào số lượng khách đổi nhiều hay ít, mức chênh lệch lại khác nhau”, một người đổi tiền tại Phủ Tây Hồ cho biết.

Tại cổng các chùa lớn ở Hà Nội cũng có hàng bán vàng mã kiêm đổi tiền. Khi khách có nhu cầu, người bán sẽ giao từng xếp tiền được sắp sẵn trong các túi nilông.

Tất cả đều là tiền có mệnh giá thấp, từ 500 đồng đến 20.000 đồng, chủ yếu là tiền lẻ có mệnh giá 500 đồng đến 2.000 đồng.

Theo một người bán vàng mã kiêm đổi tiền trước cửa Chùa Trấn Quốc (Hà Nội), năm nay không có tiền mệnh giá 200 đồng, nếu đổi tiền 500-1.000 đồng thì mức chênh lệch là 10 “ăn” 7,5 (tức là đổi 10.000 đồng thì được 7.500 đồng tiền mệnh giá 500 đồng). Còn các loại tiền lớn hơn, giá quy đổi là 10 “ăn” 8.

Ông Nguyễn Tất Huynh - Phó Cục trưởng Cục phát hành và Kho quỹ của Ngân hàng Nhà nước cho biết: "Xác định được nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới của người dân sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm, năm nay, chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt hơn rất nhiều cả về cơ cấu và mệnh giá so với mọi năm. Còn đối với hiện tượng đổi tiền chênh lệch ngoài chợ đen, đến nay vẫn chưa có chế tài xử lý".

Trong khi đó, ông Đinh Văn Mười - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết người dân có thể đến đổi tiền ở bất cứ chi nhánh, phòng giao dịch nào của tất cả các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, hiện nay tiền mới chưa về.

Ông Mười cũng cho biết các ngân hàng thương mại sẽ ưu tiên cho các khách hàng truyền thống. Ví dụ, doanh nghiệp A là khách hàng truyền thống đăng ký đổi tiền cho cán bộ, công nhân viên sẽ được ưu tiên để giữ mối quan hệ, sau đó ưu tiên cán bộ, công nhân viên trong ngân hàng, cuối cùng là phục vụ người đổi tiền.

"Cuối năm nhu cầu đổi tiền lẻ rất lớn, chúng tôi cũng lo ngại nhiều người đến đổi tiền không phải để phục vụ nhu cầu cá nhân mà lại đem tuồn ra chợ đen. Về nguồn tiền mới, cuối năm, các ngân hàng thương mại đăng ký xin phân bổ tiền mới với Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi được phân bổ, bộ phận kho quỹ của các ngân hàng sẽ phân bổ lại cho các chi nhánh, phòng giao dịch. Các phòng giao dịch hay chi nhánh sẽ tự quyết định đổi tiền như thế nào và số lượng bao nhiêu cho người dân", ông Mười cho biết.

(Theo Tin tức)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm