| Hotline: 0983.970.780

Những kiểu ghe, xuồng chở nông sản trên sông nước miền Tây

Chủ Nhật 12/05/2019 , 08:24 (GMT+7)

Ở ĐBSCL việc sử dụng ghe, xuồng làm phương tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản đã trở thành nét độc đáo trong đời sống của người dân vùng sông nước.

Đặc biệt ghe, xuồng ở miền Tây đa phần được đóng bằng gỗ (loại gỗ sao) rất đa dạng và phong phú với nhiều kiểu loại, tên gọi khác nhau như: Ghe bầu, ghe tam bản, chẹc, vỏ lãi, xuồng ba lá, xuồng năm lá, tam bản, xuồng vỏ gòn, xuồng độc mộc, xuồng chèo, xuồng máy, xuồng đuôi tôm…

Bên cạnh đó hiện nay do nhu cầu phát triển thị trường, nhiều loại ghe được thay thế đóng bằng sắt để vận chuyển hàng hóa có trọng tải lớn.

PV Báo NNVN xin giới thiệu những hình ảnh, nhiều loại ghe, xuồng ở miền Tây vận chuyển nông sản trên sông:

Ghe chở dừa khô ở huyện Châu Thành – Bến Tre.
 
Ghe chở trấu đem đi bán cho các chủ cơ sở làm lò gạch ở huyện Lấp Vò – Đồng Tháp.
Người dân xã Phú Hữu, huyện Châu Thành (Hậu Giang) dùng ghe tam bản vận chuyển bưởi từ vườn vào nhà để bán cho thương lái.
Thu mua mía vận chuyển đến nhà máy đường ở Hậu Giang.
Chẹc phục vụ làm đò đưa rước khách sang sông xuất hiện nhiều ở ĐBSCL.
Ghe bầu có trọng lượng từ 20-35 tấn vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy rất hiệu quả ở ĐBSCL.
ĐBSCL với nhiều loại phương tiện khác nhau trong đó ghe tàu đóng bằng sắt ngày nay được sử dụng nhiều vì có độ bền và sức chứa lên hàng trăm tấn.
Vào mùa lũ, ở Đồng Tháp và An Giang thường dùng chẹc để đưa rước học sinh đến trường.
Vỏ lãi loại nhỏ và dài phục vụ tốt đi ở vùng sâu ở nông để vận chuyển hàng hóa nông sản rất hiệu quả và nhanh. (Trong ảnh: Thương lái thu mua chuối của người dân ở huyện Thới Lai , TP. Cần Thơ).
 
Thông thường vào mùa thu hoạch lúa ở ĐBSCL có hàng ngàn ghe của thương lái đi mua lúa từ ngoài đồng về đến kho phục vụ xuất khẩu.
Ghe tam bản chở chuối đi bán ở TP. Cần Thơ
Ghe chở khóm Cầu Đúc ở TP. Vị Thanh – Hậu Giang.
Vào những ngày tết người dân miền Tây chở hoa và rau quả ra chợ bán.
 
 
Chở thủy sản như cá, tôm, cua mang đi tiêu thụ…
ĐBSCL nhiều sông rạch, hệ thống cầu chưa đảm bảo người dân còn phải đi phà qua các sông Tiền, sông Hậu. (Trong ảnh: Phà Vàm Cống (An Giang) đang hoạt động đưa khách sang sông).

Xem thêm
Phiên chợ 'choảng' nhau ngày đầu năm mới

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thăm đồng đầu năm mới. Hàng rào bông trang trổ hoa như thảm đỏ đón Tết. Phiên chợ 'choảng' nhau ngày đầu năm mới. Giá heo hơi lặng sóng sau Tết Nguyên đán.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Phương pháp trồng dứa đáp ứng thị trường khó tính nhất

Chuyên gia của Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Doveco hướng dẫn bà con phương pháp trồng dứa đảm bảo xuất khẩu vào các thị trường khó tính trên thế giới.

Quảng Ninh đặt mục tiêu trồng mới hơn 30.000ha rừng tập trung

Năm 2025, Quảng Ninh xác định chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 42%, mục tiêu khôi phục sản xuất, đưa kinh tế rừng nhanh chóng phục hồi, phấn đấu trồng rừng tập trung đạt trên 30.000ha.

Bình luận mới nhất