
Thanh Đức là xã vùng cao của huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Na Chí…

Do địa hình chủ yếu là đồi núi nên đồng bào các dân tộc nơi đây canh tác lúa chủ yếu trên các thửa ruộng bậc thang một vụ do phải lệ thuộc vào nguồn nước mưa.

Diện tích lúa trên các thửa ruộng bậc thang của xã Thanh Đức vào khoảng 350ha. Người dân nơi đây thường cấy muộn, vào cuối tháng 7 và lúa chín vào thời điểm cuối tháng 10 dương lịch. Đây cũng là thời điểm khách du lịch tìm đến nơi đây để thưởng thức phong cảnh hoang sơ vào cuối mùa thu, tìm hiểu phong tục tập quán của đồng bào… và nhất là cảnh đẹp các thửa ruộng bậc thang khi bước vào giai đoạn chín và thu hoạch.

Khi lúa bước vào giai đoạn chín, cảnh sắc nơi đây đẹp tựa như những bức họa của thiên nhiên hùng vĩ.