| Hotline: 0983.970.780

Niềm vui xã nông thôn mới Phong Hòa

Thứ Ba 04/02/2020 , 08:02 (GMT+7)

Đến nay, xã Phong Hòa đã đạt 19/19 tiêu chí, theo đúng lộ trình đề ra.

14-59-52_khoi_sc_nong_thon_moi_o_phong_ho
Bộ mặt nông thôn xã Phong Hòa đang khởi sắc.

Sau quá trình triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, xã Phong Hòa là một trong hai xã của huyện Phong Điền đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế công nhận đạt chuẩn xã NTM trong năm 2018.

Bằng những cách làm hiệu quả, bộ mặt nông thôn chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao...

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, nên ngay từ khi có chủ trương, Đảng bộ, chính quyền xã Phong Hòa đã tiến hành xây dựng các kế hoạch, lộ trình thực hiện để cụ thể hóa bằng những công việc thiết thực.

Xã Phong Hòa đã tập trung tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ mục tiêu, lợi ích của xây dựng NTM mang lại. Đến nay, xã Phong Hòa đã đạt 19/19 tiêu chí, theo đúng lộ trình đề ra.

Bí thư Đảng ủy xã Phong Hòa Trần Văn Bân, cho biết: Để có được cơ sở hạ tầng nông thôn kiên cố, khang trang và đạt theo quy định của tiêu chí, từ khi triển khai xây dựng NTM đến nay, Đảng ủy, UBND xã và các đoàn thể đã phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, vận động người dân tham gia thực hiện xây dựng NTM, như hiến đất, hoa màu, đóng góp công sức làm đường giao thông nông thôn, tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây xanh...

Trong phát triển kinh tế, xã Phong Hòa tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích nông dân ứng dụng KHKT vào sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương, nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Ngoài ra, xã còn chú trọng đối với công tác dạy nghề gắn với giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; tích cực chuyển giao KH- CN, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, Phong Hòa đã xây dựng 17,5 km đường xóm, đạt 90%. Trong đó, dân tự nguyện đóng góp gần 2 tỷ đồng, hiến gần 80.000m2 đất, tự chặt bỏ cây cối, tháo dỡ hàng rào, công trình phụ trị giá khoảng 2 tỷ đồng và đóng góp hơn 30 ngàn ngày công. Người dân còn đóng góp hơn 1 tỷ đồng để xây dựng 12 nhà văn hoá và các thiết chế văn hoá trong thôn; lắp đặt 13,5 km đường dây điện thắp sáng đường quê trị giá trên 2 tỷ đồng. Hệ thống kênh, mương nội đồng được kiên cố hóa đảm bảo yêu cầu dân sinh và đảm bảo phòng, chống thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Trung, thôn Trạch Phổ, cho biết: “Không những tôi mà người dân địa phương rất vui mừng khi thấy quê hương thay đổi từng ngày. Diện mạo nông thôn xã đã có sự đổi thay rõ rệt, nhất là về hạ tầng giao thông nông thôn”.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm