| Hotline: 0983.970.780

Nông dân xứ Nghệ mê tít lúa BC15 gen kháng đạo ôn

Thứ Sáu 08/05/2020 , 12:07 (GMT+7)

Không những kế thừa những ưu điểm vượt trội trước đó, giống BC15 mới của Tập đoàn ThaiBinhSeed còn tạo ra điểm nhấn khác biệt nhờ sở hữu gen kháng đạo ôn.

BC15 có gen kháng đạo ôn khoe sắc trên đất đồng Diễn Thái. Ảnh: Việt Khánh.

BC15 có gen kháng đạo ôn khoe sắc trên đất đồng Diễn Thái. Ảnh: Việt Khánh.

Ngày 8/5, Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đánh giá đầu bờ đối với mô hình trình diễn giống BC15 có gen kháng đạo ôn trên đất đồng xã Diễn Thái (Diễn Châu, Nghệ An).

Chuyên gia về giống của Tập đoàn ThaiBinhSeed, ông Nhâm Xuân Tùng khẳng định: Xét đặc tính sinh học 2 bộ giống không có sự khác biệt, về kiểu hình, năng suất và chất lượng gạo cơ bản tương đương nhau. Đặc tính nội bật của bộ giống mới là được chuyển gen kháng đạo ôn, qua đó tăng rõ rệt khả năng chống chịu dịch bệnh, đây là nét khác biệt.

Năng suất, chất lượng thực sự vượt trội. Ảnh: Việt Khánh.

Năng suất, chất lượng thực sự vượt trội. Ảnh: Việt Khánh.

Qua quá trình thu thập 3 nòi đạo ôn phổ biến ở các vùng sinh thái khác nhau, bao gồm Vĩnh Phúc, Nam Định và Nghệ An, Viện Bảo vệ thực vật ghi nhận BC15 được chuyển gen kháng đạo ôn phản ứng ở mức “kháng” (cấp 1) thay vì “nhiễm” như giống cũ.

Ghi nhận tại xã Diễn Thái, nông dân nơi đây đều đặn canh tác 2 vụ/năm, trong đó BC15 luôn đứng đầu bảng. Với giống BC 15 mới, vụ Đông Xuân năm nay mới là lần đầu tiên đưa vào áp dụng, dù vậy kết quả thu về thực sự mỹ mãn.

Mô hình có quy mô 1,2 ha, xuống giống từ 30/12, dự kiến sẽ thu hoạch sau 132 ngày. Mặc dù đối mặt với thời tiết không mấy thuận lợi nhưng nhờ chủ động phương án, luôn bám sát diễn biến dịch bệnh, trên hết nhờ “sở hữu” đặc tính kháng bệnh hiệu quả của bộ giống mới nên tình hình luôn trong tầm kiểm soát. Với diễn biến lúc này, nông dân Diễn Thái hoàn toàn có quyền nghĩ đến mùa vụ thắng lợi toàn diện.

Dù mới thử nghiệm nhưng BC 15 gen kháng đạo ôn đã chinh phục được số đông nông dân. Ảnh: Việt Khánh.

Dù mới thử nghiệm nhưng BC 15 gen kháng đạo ôn đã chinh phục được số đông nông dân. Ảnh: Việt Khánh.

Trao đổi với NNVN, ông Cao Văn Huyên, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Diễn Thái khẳng định: “Những năm gần đây BC15 là bộ giống chủ đạo, chiếm khoảng ½ diện tích cơ cấu toàn xã, tương đương khoảng 200 ha. Chất lượng gạo của BC15 thực sự thơm ngon, chưa kể năng suất cuối vụ hoàn toàn vượt trội, thường dao động ở mức 80 tạ/ha, canh tác tốt hoàn toàn có thể vượt mốc 90 tạ/ha.

Tốt là thế nhưng vẫn chưa bì được BC15 mới có gen kháng đạo ôn. Với người nông dân kết quả trên ruộng đồng chính là thước đo, đến thời điểm này họ hoàn toàn bị chinh phục”.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hơn 35.000m2 nhà màng ở Mộc Châu được hỗ trợ nâng cấp, cải tạo

SƠN LA Dự án ‘Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai’ hỗ trợ 34 hộ gia đình ở Mộc Châu cải tạo và tối ưu hóa 35.420m2 nhà màng, nhà kính.