| Hotline: 0983.970.780

Toạ đàm được Quốc hội 2 nước Việt Nam và Hungary"

Nông nghiệp bền vững và ATTP đang là thách thức lớn

Thứ Sáu 18/01/2019 , 18:34 (GMT+7)

“Phát triển nông nghiệp bền vững và an toàn thực phẩm” là chủ đề chính của buổi toạ đàm được Quốc hội 2 nước Việt Nam và Hungary phối hợp tổ chức vào hôm nay (18/1) tại Hà Nội. 

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu khai mạc (Ảnh: quochoi.vn)

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan đồng chủ trì buổi tọa đàm. 

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực đang là thách thức chung của toàn thế giới. Việt Nam là một nước nông nghiệp nên định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai là rất quan trọng.

Việt Nam định hướng tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn nhằm tạo đột phá cho phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng nông thôn mới, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, an toàn thực phẩm cũng là một vấn đề mà Việt Nam đặc biệt quan tâm và coi là một vấn đề có ý nghĩa lớn với nền kinh tế, xã hội, sức khỏe cộng đồng, về bảo vệ môi trường và có ảnh hưởng đến tiến trình hội nhập của đất nước.

Trong khi đó, Hungary là đất nước có nền nông nghiệp rất phát triển và là một trong những quốc gia có tiêu chuẩn, được kiểm soát tốt nhất ở Châu Âu trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm. Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, Việt Nam mong muốn được chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm về lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững và an toàn thực phẩm của Hungary cũng như các nước phát triển khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan phát biểu bày tỏ, Hungary mong muốn tăng cường ngoại giao nông nghiệp với Việt Nam trong năm 2019, nhất là khi hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác nông nghiệp. Hai nước sẽ tăng cường trao đổi sản phẩm nông nghiệp, để người Việt Nam càng ngày càng biết nhiều hơn về sản phẩm nông nghiệp của Hungary và ngược lại, bảo đảm người dân được ăn sản phẩm lành mạnh và an toàn.

Ông Jakab Istvan hi vọng, những kinh nghiệm, thông tin hữu ích chia sẻ tại tọa đàm sẽ là cơ sở để giúp Việt Nam và Hungary có một bước tiến mạnh mẽ và sâu sắc hơn trong quan hệ hợp tác kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm; giúp các các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam có thể thâm nhập dễ dàng hơn vào thị trường của Liên minh Châu Âu.

Tại tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lập pháp của Quốc hội Hungary đã giới thiệu về thực tiễn lập pháp trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và an toàn thực phẩm.

Đại diện các cơ quan hai nước đã cùng trao đổi, thảo luận về các nội dung: hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo vệ môi trường nông nghiệp; những kinh nghiệm thực tiễn rút ra trong phát triển nông nghiệp; các kỹ thuật lai tạo giống cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu; các quy định pháp luật nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp; hệ thống pháp luật về kiểm soát an toàn thực phẩm; áp dụng công nghệ thông tin để phát triển nông nghiệp bền vững và kiểm soát an toàn thực phẩm…

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm