| Hotline: 0983.970.780

Nước lớn đua nhau mua trước vacxin

Thứ Năm 30/07/2020 , 08:35 (GMT+7)

Mặc dù chưa một loại vacxin nào đạt đủ tiêu chuẩn thương mại hóa, nhưng hiện các nước giàu có đã khởi động cuộc đua giành thị phần sở hữu để phòng xa.

Nghiên cứu vacxin phòng Covid-19. Ảnh: FDA.

Nghiên cứu vacxin phòng Covid-19. Ảnh: FDA.

Trong khi Covid-19 vẫn hoành hành và chưa có dấu hiệu đỉnh dịch, thuốc phòng hay chữa bệnh đều chưa có, thì các nước lớn, tiềm năng tài chính hùng mạnh đã bứt lên rất xa trong cuộc chạy đua tích trữ vacxin bằng các hợp đồng ghi nhớ có số lượng khủng.

Thông báo được Reuters phát trưa 29/7 cho biết, chính phủ Anh đã đặt bút ký thỏa thuận cung cấp 60 triệu liều vacxin đang được nghiên cứu bào chế tại liên doanh dược Sanofi và GlaxoSmithKline.

Đây là hợp đồng thứ 4 trong tổng số 8 hợp đồng mà chính phủ Anh kỳ vọng sẽ phân bổ đều có 4 hãng dược trong và ngoài nước từ nay đến hết năm 2020.

Mặc dù chưa một loại vacxin nào đạt đủ tiêu chuẩn thương mại hóa, nhưng hiện các nước giàu có đã khởi động cuộc đua giành thị phần sở hữu để phòng xa. Hợp đồng mới nhất của Anh dành cho Sanofi và GlaxoSmithKline không được công bố chi tiết tài chính, nhưng truyền thông nước này tin rằng nó trị giá 500 triệu bảng (625 triệu USD).

Sanofi và GlaxoSmithKline lập liên doanh từ tháng 4 năm nay, cho biết các đợt thử nghiệm lâm sàng đều cho kết quả tích cực và hy vọng lô vacxin đầu tiên sẽ được cung ứng cho khách hàng trong nửa đầu năm 2021.

Giá mỗi liều vacxin hiện vẫn là ẩn số vì chưa một hãng dược nào công bố chính thức. Thông tin được truyền thông đăng tải dao động từ 17-40 USD/liều, tùy hãng với mức cao nhất là loại của BioNTech/Pfizer.

Anh là một trong số ít quốc gia đang giành lợi thế trong việc ký trước để đặt hàng vacxin.

“Đặt sớm, đa dạng hóa nguồn cung cho phép chúng tôi sẵn sàng sở hữu loại thuốc tốt nhất khi cần”, Bộ trưởng Thương mại Alok Sharma nói.

Tuần trước, Anh đã ký với BioNTech/Pfizer hợp đồng cung cấp 30 triệu liều vacxin và 60 triệu liều khác với hãng dược Valneva. Trước đó, 100 triệu liều được ký với AstraZeneca, đặt trước loại thuốc mà Đại học Oxford đang cùng nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng.

Dù tất cả các loại vacxin đều chỉ đang ở dạng tiềm năng, nhưng đến nay có thể nói Anh đã có sẵn 250 triệu liều khi thuốc đạt chuẩn.

Về khía cạnh tài chính, các hãng dược đang đứng trước những cơ hội làm ăn hậu hĩnh. Ngoài Anh, AstraZeneca đã bỏ túi hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD với Mỹ để đảm bảo cung ứng 300 triệu liều vacxin. Trước đó, AstraZeneca cũng có hợp đồng 127 triệu USD để cung ứng 30 triệu liều vacxin AZD1222 đang ở giai đoạn phát triển cho Brazil.

Liên doanh BioNTech/Pfizer cùng Moderna, Johnson & Johnson, Merck & Co., AstraZeneca, Sanofi và GlaxoSmithKline đang là đối tượng được chính quyền Tổng thống Trump đặt niềm tin, miễn là họ có vacxin sớm và hiệu lực cao.

Có tin BioNTech/Pfizer đã được cam kết dành cho hợp đồng 1,95 tỷ USD cùng số lượng 100 triệu liều vacxin để tiêm miễn phí cho công dân Mỹ. BioNTech/Pfizer còn cam kết ưu tiên cho Mỹ thêm 500 triệu liều nếu có nhu cầu. Moderna và Johnson & Johnson cũng chia nhau gói thầu hơn 1 tỷ USD cung cấp cho thị trường Mỹ.

BioNTech/Pfizer có lẽ đang tự tin nhất trong cuộc chạy đua tung ra vacxin sớm nhất. Họ dự tính đến cuối năm 2020 sẽ sản xuất được 100 triệu liều, và đến cuối năm 2021 đủ năng lực sản xuất 1,4 tỷ liều.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm