| Hotline: 0983.970.780

Nước Mỹ- bao giờ cho tới... mùa thu?

Thứ Hai 08/02/2021 , 11:01 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ và cố vấn dịch tễ hàng đầu Anthony Fauci đều nhận định, sẽ rất khó để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng trước khi mùa hè kết thúc.

Nhân viên y tế tiêm vacxin Pfizer-BioNTech cho người dân Mỹ tại một điểm tiêm chủng bên trong một nhà thờ ở quận Bronx, thành phố New York ngày 5 tháng 2 năm 2021. Ảnh: Bloomberg

Nhân viên y tế tiêm vacxin Pfizer-BioNTech cho người dân Mỹ tại một điểm tiêm chủng bên trong một nhà thờ ở quận Bronx, thành phố New York ngày 5 tháng 2 năm 2021. Ảnh: Bloomberg

Nhận định của ông Biden và tiến sĩ Fauci được đưa ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 mỗi ngày đang cướp đi sinh mạng của gần 4.000 người Mỹ. Tính đến nay coronavirus đã giết chết hơn 460.000 người Mỹ và lây nhiễm cho gần 27 triệu người.

Vào tuần trước, Tổng thống Joe Biden cho biết, ông không dám cam kết sẽ đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng đối với coronavirus ở Mỹ trước cuối mùa hè năm nay. Điều này có nghĩa là sẽ còn cả một chặng đường dài phía trước để đánh bại đại dịch virus chết người này.

″Ý tưởng miễn dịch cộng đồng có thể được thực hiện và chúng ta có thể đạt được vào trước khi kết thúc mùa hè này là rất khó khăn”, ông Biden nói trong một cuộc phỏng vấn của đài CBS hôm Chủ nhật.

Theo các chuyên gia, với tốc độ tiêm ngừa vacxin hiện nay là khoảng 1,3 triệu liều mỗi ngày thì người dân Mỹ sẽ phải mất gần một năm để tiêm đủ lượng vacxin để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Nước Mỹ vẫn là tâm điểm của đại dịch Covid-19. Ảnh: AP

Nước Mỹ vẫn là tâm điểm của đại dịch Covid-19. Ảnh: AP

Nhà Trắng đã đặt mục tiêu tối thiểu là tiêm 100 triệu liều trong 100 ngày đầu tiên ông Biden tiếp quản nhiệm sở, mặc dù tốc độ tiêm chủng hiện nay đang cao hơn kế hoạch.

Nhận xét thận trọng của ông Biden được cho là phù hợp với cảnh báo của các nhà khoa học và các quan chức y tế công cộng cũng như những phát biểu trong quá trình vận động tranh cử tổng thống của ông. Điều đó đánh dấu một sự đảo ngược hoàn toàn so với cách tiếp cận của người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn thường tuyên bố là “ngày tàn của đại dịch sắp tới”.

Đẩy mạnh chiến dịch tiêm ngừa Covid-19

Trước đó tiến sĩ Anthony Fauci, nhà dịch tễ học hàng đầu quốc gia trước đó yêu cầu phải tiêm ngừa vacxin đạt tối thiểu 75% cho dân chúng để chống lại Covid-19 mới sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Và ông Fauci dự đoán mọi việc sẽ quay trở lại bình thường vào mùa thu.

Tại cuộc phỏng vấn, ông Biden cũng cho biết đang nghiên cứu những cách mới để tiêm chủng vacxin ngừa Covid-19 cho nhiều người Mỹ một cách nhanh chóng hơn.

Cụ thể là ông ủng hộ đề xuất từ ​​Liên đoàn Bóng đá Quốc gia về việc sử dụng 30 sân vận động làm nơi tiêm chủng đồng loạt. “Tôi vẫn đang hối thúc đội ngũ của mình và họ luôn sẵn sàng”, ông Biden nói.

Theo tờ New York Times, Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới do đại dịch Covid-19 trên thế giới. Tuy nhiên, làn sóng lây nhiễm coronavirus ở nước này đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt khi số ca mắc mới trong 7 ngày qua có xu hướng giảm trên toàn quốc, dù vẫn trên 100.000 người/ngày.

Phát biểu trước quốc gia ngày 5/2, Tổng thống Joe Biden đã thông báo kế hoạch phân bổ trực tiếp gói hỗ trợ trị giá 160 tỷ USD để tăng cường việc sản xuất, phân phối và thiết lập các cơ sở tiêm chủng vacxin ngừa Covid-19 trên toàn quốc. Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định cử 1.000 binh sĩ hỗ trợ chiến dịch chủng ngừa đại trà cho người dân.

(CNBC, NYT)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm