| Hotline: 0983.970.780

Nuôi cá lồng “đói” giống

Thứ Năm 20/02/2014 , 10:42 (GMT+7)

Từ tháng 7/2013 đến nay, các hộ nuôi cá lồng bè biển gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm mua con giống.

Ông Nguyễn Văn Điện, Chi hội phó Chi hội ngư dân khu vực 9, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết: Từ tháng 7/2013 đến nay, các hộ nuôi cá lồng bè biển gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm mua con giống. Hiện 80 hộ ngư dân nuôi cá trên 707 lồng tại đầm Thị Nại đang bí giống. Giống cá hồng rất khan hiếm, giá hơn 10.000 đ/con, tăng 2.000 - 3.000 đồng/con so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn không có để mua.

Vì vậy, nhiều hộ phải bỏ trống lồng hoặc chuyển sang nuôi các đối tượng khác như cá chẽm, cá mú. Cá chẽm giống từ 5.000 - 6.000 đ/con, cá mú loại bằng cán rựa 35.000 đ/con song cũng hiếm, khi nuôi thường hao hụt lớn và ít có lãi.

Hằng năm các hộ nuôi cá lồng bè ở đây cung ứng cho thị trường từ 35 - 50 tấn cá các loại, tạo việc làm và tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho ngư dân. Nhưng tình trạng “đói” con giống ảnh hưởng lớn đến phát triển và thu nhập cũng như thiếu nguồn thực phẩm thủy sản tươi sống cung cấp cho thị trường.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

BẮC NINH Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, thuộc Hùng Nhơn Group vừa tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo.

Phân biệt rõ giữa thương lái và 'cò lúa'

CẦN THƠ Doanh nghiệp mua lúa qua thương lái, nông dân bán lúa cho thương lái để lấy tiền mặt. Vì vậy, cần xem thương lái là đối tác đồng hành trong chuỗi lúa gạo.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.