| Hotline: 0983.970.780

Nuôi thủy sản mùa nước nổi

Thứ Sáu 07/09/2012 , 11:59 (GMT+7)

Đầu tháng 9, chưa đoán được diễn biến mùa nước lũ năm nay ra sao. Nhưng từ tháng 3 có nông dân quen theo nghề nuôi thủy sản đã đặt mua con giống...

Khi lúa vụ 3 (thu đông) trong đê bao đã lên xanh đồng, vào mùa lũ năm nay nông dân vùng ven sông Tiền, sông Hậu đã nuôi thủy sản nước ngọt trong ao hay ở nơi có chân ruộng sâu. Chọn hướng SX này chủ yếu là dân nuôi cá, tôm có tay nghề. Người nuôi giỏi hiệu quả lợi tức đạt được tăng hơn gấp nhiều lần SX lúa.

Đến hẹn…

Đầu tháng 9, chưa đoán được diễn biến mùa nước lũ năm nay ra sao. Nhưng từ tháng 3 có nông dân quen theo nghề nuôi thủy sản đã đặt mua con giống và không làm lúa vụ HT. Tận dụng lợi thế có nguồn nước bạc dồi dào tràn dâng ngập đồng và nguồn thức ăn từ cá tạp trôi sông mùa lũ, nhiều mô hình nuôi thủy sản từng đem lại thu nhập cao cho hàng ngàn hộ vùng hạ lưu sông Cửu Long. Trong đó, nông dân các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và TP Cần Thơ… luôn có sức hấp dẫn là hiệu quả đạt được. Vì vậy diện tích nuôi thủy sản nước ngọt luôn duy trì ổn định, trong đó chiếm nhiều nhất là nghề nuôi cá đồng, tôm càng xanh.

Ở tỉnh đầu nguồn, Đồng Tháp vượt trội với nghề nuôi cá đồng. Hàng năm có 4.000 ha, trong đó nhiều nhất là huyện Tam Nông 2.200 ha. Đến nay nông dân Tam Nông đã thả giống 1.200 ha. Mô hình nuôi cá đồng nuôi trong ao hầm chiếm nhiều nhất tỉnh là cá lóc, thả nuôi được 3.744 ha, với hơn 1.000 bè nuôi cá và 886 lưới mùng.

Ông Dương Nghĩa Quốc, Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Tháp cho biết: Qua theo dõi mực nước sông Tiền tại Tân Châu, Tràm Chim, Sa Đéc còn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 1-1,5 m, nhưng từ trước khi nước lũ về, bên cạnh các mô hình nuôi thủy sản mùa lũ, cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh và một số cơ quan chuyên ngành đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân một số địa phương trồng cây thủy sinh như ấu, sen; cán bộ kỹ thuật dạy nghề đan lục bình, đan lưới, đan lờ… Hiện thời sinh khí làm ăn đầu mùa lũ nhộn nhịp. Nguồn giống cá đồng không thiếu. Giống tôm càng xanh các cơ sở SX trong tỉnh đáp ứng được 60% nhu cầu.

Tỉnh An Giang có ưu thế nuôi tôm càng xanh mùa lũ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản An Giang nói: “Trong khi SX giống các loại cá đồng dồi dào thì nguồn cung giống tôm càng xanh tại địa phương vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Các cơ sở chủ yếu trung chuyển tôm giống ngoài tỉnh đưa về.

Các mô hình nuôi tôm càng xanh, cá lóc đồng, lươn hiện thời An Giang có khoảng 300 ha vào vụ thả nuôi tôm, cá. Trung tâm Giống thủy sản tỉnh đang phối hợp ĐH Cần Thơ SX giống cá tra, cá lăng nha theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng con giống; đồng thời tiến tới áp dụng công nghệ nuôi năng suất cao, lợi nhuận cao.

Theo dõi nhiều năm thực hiện các mô hình nuôi tôm, cá mùa lũ, ông Trần Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Cần Thơ cho rằng: Hàng năm Cần Thơ duy trì SX khoảng 10.000 mô hình nuôi cá trên ruộng và 100 ha nuôi tôm càng xanh. Kết quả nông dân thu lợi nhuận cao gấp 2 đến 5 lần so với sản xuất lúa vụ 3.

Gia tăng lợi tức

Từ năm 2000 đến nay, anh Khiêm, nông dân tại xã Phú Thuận huyện Thoại Sơn, An Giang có 1,5 ha ruộng bền bỉ áp dụng mô hình luân canh lúa-tôm càng xanh. Năm nay anh Khiêm trực tiếp thực hành theo đề tài “Phát triển mô hình lúa-tôm càng xanh nâng cao năng suất và lợi nhuận” của Bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản nước ngọt, Khoa Thủy sản, ĐH Cần Thơ phối hợp với tỉnh An Giang thực hiện.

Anh Khiêm hào hứng thuật lại: Thời vụ bắt đầu từ tháng 4, tháng 5 đến tháng 10, tháng 11 thu hoạch; thả tôm mật độ 12-20 con/m2. Đến nay sau 4 tháng tôm đang phát triển tốt, trọng lượng đạt 50-60 g/con, chờ 2 tháng tới thu hoạch. Thành công bước đầu có thể nhận ra yếu tố số 1 là chất lượng con giống khỏe, cách lựa tôm giống toàn đực; kế đến cách quản lý chất lượng nguồn nước.

Với những hộ nghèo, mô hình quy mô nông hộ phổ biến nuôi cá lóc trong vèo 1.000-2.000 con/hộ. Sau hơn 4 tháng thu hoạch đạt 0,5 kg/con, thu 500 kg - 1 tấn, với giá cá 28.000-30.000 đ/kg, tính ra lãi trên 10.000 đ/kg. Một mùa lũ đi qua mỗi hộ có thể tạo ra thu nhập thêm 5-10 triệu đồng. Một phương kế làm ăn hữu ích.

PGS. TS Dương Nhựt Long, Khoa Thủy sản, ĐH Cần Thơ nhận xét: Qua khảo sát mô hình lúa-tôm trước đây: Lúa lãi 20-25 triệu đồng/ha, tôm càng xanh năng suất đạt 900 kg-1,1 tấn/ha, lãi thu 25 triệu đến cao nhất 61 triệu đ/ha. Tổng lợi nhuận lúa và tôm bình quận đạt 45-81 triệu đ/ha, cao hơn so với mô hình chuyên canh 2 vụ lúa lợi nhuận 35-40 triệu đ/ha.

Tuy vậy do nguyên nhân hao hụt tôm giống nhiều khiến lãi không cao. Do đó, mục tiêu xây dựng mô hình tôm-lúa trong ao và trên ruộng lúa luân canh nhằm khai thác tiềm năng đất và nước, đặc biệt vào mùa nước nổi: Tăng năng suất lên 1,3-1,5 tấn/ha, tổng lợi nhuận thu trên 100 triệu đồng/ha, tỷ suất lợi nhuận đạt trên 50% để gia tăng lợi tức và thu nhập, làm giàu cho nông dân.

Ở ĐBSCL mỗi năm một mùa lũ. Trước đây nông dân không làm lúa vụ 3 thường thả nước vào đầy đồng xem như tưới tắm phù sa và thời gian nông nhàn. Trong mấy năm gần đây, theo mùa lũ về là nguồn lợi thủy sản tự nhiên vừa cải thiện bữa ăn gia đình, đồng thời khai thác nguồn lợi từ ốc bưu vàng, cua đồng, cá tạp… nông dân các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu…phát triển mạnh nghề nuôi cá lóc đồng.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm