| Hotline: 0983.970.780

Ông Đinh La Thăng nhận thêm án 11 năm tù, bồi thường 200 tỷ đồng

Thứ Hai 15/03/2021 , 19:02 (GMT+7)

Đến thời điểm hiện tại, ông Đinh La Thăng đã phải hầu tòa tổng cộng 6 lần tại 4 vụ án khác nhau. Đồng thời phải bồi thường số tiền hơn 800 tỷ đồng.

Ông Đinh La Thăng nhận án tù thứ 4. Ảnh: TTXVN.

Ông Đinh La Thăng nhận án tù thứ 4. Ảnh: TTXVN.

Chiều 15/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại nhà máy Ethanol Phú Thọ.

Ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó, cựu Bộ trưởng Bộ GTVT phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh nhận mức án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là chung thân.

Tại phiên tòa lần này, bị cáo Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã không thừa nhận tội danh bị cáo buộc là “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3 điều 224 Bộ luật Hình sự.

Ông Đinh La Thăng cho rằng mình hoàn toàn vô tội, phủ nhận toàn bộ cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân trước tòa. Tuy nhiên, phía Viện Kiểm sát Nhân dân lại khẳng định hoàn toàn có đủ căn cứ để kết tội bị cáo Đinh La Thăng “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo buộc, ông Đinh La Thăng có vai trò chính trong vụ án, biết liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực nhưng vẫn đề ra chủ trương chỉ định thầu cho Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) thực hiện dự án.

Ông Đinh La Thăng cũng chỉ đạo quyết liệt Công ty cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học (PVB) và PVC hoàn tất thủ tục chỉ định thầu cho liên danh trái quy định. Cơ quan tố tụng xác định dự án bị dừng thi công gây thất thoát hơn 543 tỷ đồng cho Nhà nước.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ông Đinh La Thăng đã phải hầu tòa tổng cộng 6 lần tại 4 vụ án khác nhau.

Vào tháng 5/2018, ông Đinh La Thăng bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xẩy ra tại Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Tháng 6/2018, ông Đinh La Thăng  bị tuyên 18 năm tù cũng với tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án PVN đầu tư 800 tỷ vào Ngân hàng Oceanbank của Hà Văn Thắm.

Tháng 12/2020, ông Đinh La Thăng đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ án xẩy ra tại Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Ở những phiên tòa này ông Đinh La Thăng đã bị kết án tổng cộng 41 năm tù, phải chấp hành án 30 năm tù. Ông Đinh La Thăng cũng bị các cấp xét xử tuyên phạt liên đới bồi thường 830 tỷ đồng.

Xem thêm
Cặp vợ chồng tử vong trong khi đốt nương làm rẫy

Quá trình đốt nương để lấy đất canh tác, thấy lửa cháy lan 2 vợ chồng cố gắng dập lửa. Song không may, cả 2 đã tử vong trong đám cháy.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.