| Hotline: 0983.970.780

Ông Phạm Trung Cang từ chức Chủ tịch Tân Đại Hưng

Thứ Năm 20/09/2012 , 15:44 (GMT+7)

Sau khi từ nhiệm khỏi Eximbank, ông Cang tiếp tục xin rút khỏi Hội đồng Quản trị Công ty Nhựa Tân Đại Hưng.

Ông Phạm Trung Cang
Sau khi từ nhiệm khỏi Eximbank để dành thời gian giải trình trách nhiệm từ thời còn là Phó chủ tịch ACB, ông Cang tiếp tục xin rút khỏi Hội đồng Quản trị Công ty Nhựa Tân Đại Hưng. 

Sau phiên họp bất thường chiều 19/9, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã: TPC – HOSE) quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT. Mục đích xin thôi vị trí này, theo ông Cang, là “vì lý do cá nhân đối với các chức danh đang đảm nhiệm”.

Trước đó, ngoài chức Chủ tịch HĐQT, ông Cang còn đảm nhiệm vị trí Người đại diện theo pháp luật và Người được ủy quyền công bố thông tin của TPC. Ông cũng từng giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB), Ngân hàng Á Châu (ACB).

Tính đến 30/6/2012, ông Cang nắm giữ hơn 3,2 triệu cổ phần TPC. Tổng lượng chứng khoán chiếm tỷ lệ 15,15% vốn điều lệ doanh nghiệp này.

Người lên thay chức Chủ tịch HĐQT Tân Đại Hưng là ông Nguyễn Văn Hùng, kể từ ngày 19/9/2012. Ông Hùng thôi chức Phó chủ tịch HĐQT, vẫn làm Tổng giám đốc, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền công bố thông tin tại TPC.

Ngoài ra, bà Tôn Thị Hồng Minh, Thành viên HĐQT được bầu làm Phó chủ tịch từ 19/9.

TPC cho biết, việc bổ nhiệm 2 vị trí mới trên là điều cần thiết để bảo đảm tổ chức hoạt động công ty được bình ổn liên tục. Theo ban lãnh đạo TPC, ông Hùng không chịu trách nhiệm về các chủ trương và quá trình hoạt động của HĐQT cũ từ ngày 19/9 đổ về trước. Sau ngày nhậm chức, ông Hùng sẽ quản lý trực tiếp, hoặc chỉ định người quản lý trực tiếp, con dấu của công ty.

Chiều muộn hôm qua (19/9), ban lãnh đạo Ngân hàng Eximbank cũng nhận được đơn từ chức của ông Cang với “lý do cá nhân” và đã chấp thuận cho ông rời nhiệm. Ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc Eximbank, cho biết ông Cang cần thời gian để giải trình về trách nhiệm có liên quan khi còn làm ở Ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB).

Ông Nguyên Thanh Toại, Phó tổng ACB cho biết hiện ông không có thông tin về việc ông Cang sở hữu cổ phần tại Eximbank hay ai làm đại diện phần vốn của ACB tại Eximbank. Do vậy, ông Toại cho biết thêm ông cũng không có bất cứ thông tin gì về việc ai sẽ thay thế ông Cang làm đạ diện cổ phần ACB tại ngân hàng ACB. "Do trước đây ông Cang làm phó chủ tịch ACB rồi qua Eximbank nên mọi người nghĩ có thể ông có phần vốn sở hữu tại Eximbank chứ tôi không có thông tin gì về việc này cả", ông Toại nói.

Trao đổi với PV, ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc Eximbank cho biết ngân hàng ngoài chủ tịch còn nhiều phó chủ tịch nên khi ông Cang từ nhiệm, ngân hàng cũng không cử ai thay thế vị trí của ông. Liên quan đến phần vốn của ông Cang tại đây, ông Phước cho biết ông Cang chỉ nắm giữ khoảng 0,2-0,3% vốn điều lệ.

"Trước khi ông Cang qua, một nhóm cá nhân ACB có cổ phần tại Eximbank có thư giới thiệu ông Cang chứ ông Cang không nắm giữ số vốn đó. Tất cả nhóm cổ phần của nhiều pháp nhân thuộc ACB chỉ chiếm khoảng 6-7% vốn điều lệ, do cổ phiếu mua bán mỗi ngày nên tôi chưa cập nhật cụ thể con số đó", ông Phước giải thích.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Agribank  trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn

50 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa được nhận quà từ Agribank.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.