| Hotline: 0983.970.780

Ông Trump ký sắc lệnh cấm người chuyển giới tham gia thể thao nữ

Thứ Năm 06/02/2025 , 13:33 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm người chuyển giới tham gia các môn thể thao nữ, một động thái sẽ ảnh hưởng đến các giải đấu chuyên nghiệp trên toàn quốc.

Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp 'Không để đàn ông tham gia các môn thể thao của phụ nữ' tại Nhà Trắng hôm 5/2. Ảnh: Getty.

Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp "Không để đàn ông tham gia các môn thể thao của phụ nữ" tại Nhà Trắng hôm 5/2. Ảnh: Getty.

Sắc lệnh có tên "Không để đàn ông tham gia các môn thể thao của phụ nữ", sẽ có các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức không tuân thủ.

"Kể từ bây giờ, các môn thể thao dành cho phụ nữ sẽ chỉ dành cho phụ nữ", ông Trump tuyên bố trước khi ký sắc lệnh hôm 5/2, trùng với Ngày Quốc gia về Nữ Vận động viên.

"Chúng tôi đã xóa bỏ sự điên rồ khỏi quân đội, và bây giờ chúng tôi đang loại bỏ nó khỏi các môn thể thao dành cho phụ nữ", ông nói, đề cập đến các động thái gần đây của chính quyền của ông nhằm xóa bỏ các sáng kiến đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) khỏi lực lượng vũ trang.

Ông Trump cũng tuyên bố chính quyền của ông sẽ ngăn chặn các vận động viên chuyển giới thi đấu trong các sự kiện quốc tế do Mỹ tổ chức, bao gồm Thế vận hội Los Angeles 2028 và World Cup.

"Tại Los Angeles vào năm 2028, chính quyền của tôi sẽ không đứng yên và xem đàn ông thi đấu và đánh bại các vận động viên nữ. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra", ông Trump nói. "Để chắc chắn, tôi cũng chỉ đạo Bộ trưởng An ninh Nội địa của chúng tôi từ chối tất cả các đơn xin thị thực của những người đàn ông cố gắng nhập cảnh vào Mỹ với tư cách là vận động viên nữ".

Trước sự ủng hộ của các vận động viên nữ, ông Trump tuyên bố, "cuộc chiến với thể thao dành cho phái nữ đã kết thúc".

Sự tham gia của các vận động viên chuyển giới trong các môn thể thao nữ đã làm dấy lên cuộc tranh luận, với một số người cho rằng điều này đe dọa tính công bằng trong các cuộc thi dành cho nữ giới. Tuy nhiên, một số người cho rằng các vận động viên chuyển giới nên được tham gia thi đấu dựa trên bản dạng giới hơn là giới tính khi sinh.

Thế vận hội Mùa hè 2024 làm dấy lên nhiều tranh cãi về việc cho phép vận động viên chuyển giới thi đấu, với võ sĩ quyền anh người Algeria Imane Khelif và võ sĩ người Đài Loan Lin Yu-ting, trong khi Ủy ban Olympic Quốc tế ủng hộ việc cho các vận động viên này thi đấu.

Vào năm 2022, vận động viên chuyển giới môn bơi lội Lia Thomas đã giành chiến thắng ở nội dung tự do 500 yard của NCAA, làm dấy lên các cuộc tranh luận về sự công bằng trong các môn thể thao nữ.

Vào năm 2023, Điền kinh Thế giới đã cấm người chuyển giới sau khi dậy thì tham gia các cuộc thi phân hạng thế giới dành cho nữ. Chủ tịch Điền kinh Thế giới Sebastian Coe tuyên bố phán quyết này hướng đến sự công bằng cho các vận động viên nữ.

Sắc lệnh này là một phần trong các nỗ lực lớn hơn của chính quyền ông Trump nhắm vào các cá nhân chuyển giới, bao gồm các nỗ lực đảo ngược các biện pháp bảo vệ và hạn chế chăm sóc đối với người chưa xác định giới tính. Vào ngày đầu tiên nhậm chức, ông Trump đã thông qua một sắc lệnh chỉ công nhận hai giới tính là nam và nữ.

Những người ủng hộ LGBTQ+ và các nhóm dân quyền cho rằng sắc lệnh này tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên chuyển giới và có thể vi phạm luật chống phân biệt đối xử.

Các cuộc chiến pháp lý được cho là sẽ xảy ra trong thời gian tới, khi các tòa án sẽ xác định tính hợp pháp của sắc lệnh. Một số chỉ đạo trước đây của ông Trump đã phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan tư pháp và bị các thẩm phán liên bang ngăn chặn. Hiệu lực của sắc lệnh có thể phụ thuộc vào cách giải thích của chính quyền về Điều IX, một luật dân quyền cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong các chương trình giáo dục do liên bang tài trợ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt bảo vệ quyết định này, nói rằng sắc lệnh vẫn sẽ "duy trì cam kết của Điều IX".

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Bình luận mới nhất