| Hotline: 0983.970.780

Oscars 2019: Những tượng vàng bất ngờ

Thứ Hai 25/02/2019 , 18:22 (GMT+7)

Lễ trao giải Oscar lần thứ 91, giải thưởng điện ảnh thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, vừa kết thúc tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ.

Là sự kiện điện ảnh mong chờ nhất trong năm, lễ trao giải năm nay quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu của Hollywood như Bradley Cooper, Emma Stone, Jennifer Hudson, Christian Bale, ... Tuy nhiên, năm nay, ban tổ chức quyết định cắt giảm thời lượng phát sóng lễ trao giải xuống chỉ còn 3 tiếng trên đài ABC, sau kỳ Oscar 2018 có tỷ lệ người xem thấp nhất trong lịch sử với 26,5 triệu lượt trong suốt chương trình kéo dài 4 giờ.

Sau tiết mục biểu diễn mở màn đầy sôi động "We will rock you" ghi dấu ấn tái hợp của ban nhạc huyền thoại Queen (Anh) và ca sĩ chính Adam Lambert, giải thưởng đầu tiên của Oscar 2019 đã được trao cho nữ diễn viên da màu Regina King. Cô lên ngôi tại hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho bộ phim "If Beale Street Could Talk". 

Regina King đã vào vai một người mẹ chiến đấu hết sức mình để cứu vị hôn phu của con gái khỏi tội hiếp dâm, được xem là một trong những điểm sáng nhất của bộ phim này. Năm nay, hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" bất ngờ trở nên gay cấn, chứ không dễ đoán như nhiều năm gần đây. Các ứng cử viên đều ngang tài ngang sức, không có ai thực sự nổi bật hơn người khác.

Không quá ngạc nhiên khi Mahershala Ali được xướng tên lên bục nhận tượng Vàng Oscar cho "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" với vai diễn nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng Don Shirley trong phim "Green Book", bởi anh hoàn toàn xứng đáng và vượt trội so với các đối thủ còn lại. Tài tử da màu 44 tuổi này cũng từng giành giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2017 trong phim về đề tài đồng tính "Moonlight".

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Mahershala Ali (trái) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Regina King cùng chụp ảnh tại tiệc mừng Oscars 2019

Những bộ trang phục ấn tượng trong "Black Panther" đã giúp Ruth E. Carter trở thành nhà thiết kế da màu đầu tiên được tôn vinh tại hạng mục "Thiết kế trang phục xuất sắc" trong lịch sử lễ trao giải danh giá nhất hành tinh.

Là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên của vũ trụ Marvel có nhân vật chính đến từ châu Phi, "bom tấn" đình đám "Black Panther" đã thành công trong việc nâng tầm bản sắc văn hóa của "Lục địa Đen" thông qua những trang phục dân tộc mang đậm hơi thở đương đại.

Với 30 năm kinh nghiệm trong làng mốt, làm không ít những bộ phim về người Mỹ gốc Phi, không khó để nhà thiết kế Ruth E. Carter có thể tạo ra một đất nước Wakanda hư cấu tổng hòa được nhiều nét đẹp của các bộ lạc trên khắp châu Phi, đảm bảo đầu tư vào nét phá cách hiện đại nhưng vẫn tìm tòi tôn vinh văn hóa truyền thống. Carter bật mí rằng bà phải mất hơn 6 tháng trước khi khởi quay, đi khắp nơi cùng 100 cộng sự tìm kiếm những món phụ kiện nguyên bản thuộc về bộ lạc châu Phi, chẳng hạn như kiểu vòng cổ truyền thống của phụ nữ Ndeble ở Nam Phi, đĩa môi của nhà thiết kế người Ghana Ozwald Boateng, hay vương miện của Nữ hoàng Ramonda vốn là mũ kết hôn của phụ nữ Zulu.

Rami Malek đã là cái tên được xướng lên tại hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" của Oscar 2019

Đúng như dự đoán, Rami Malek đã là cái tên được xướng lên tại hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" của Oscar 2019. Rami đã thể hiện vô cùng thành công vai diễn Freddie Mercury, lột tả chân thật nhất hình tượng ca sĩ chính ban nhạc Queen từ giọng nói, cử chỉ đến tính cách. Phần thể hiện của anh chính là chìa khóa mang lại sự thăng hoa trong cảm xúc cho khán giả với bộ phim tiểu sử này, do đó tượng Vàng danh giá dành cho tài tử gốc Ai Cập là hoàn toàn xứng đáng. Đây đồng thời là đề cử Oscar đầu tiên của Rami Malek trong sự nghiệp màn bạc.

Người bất ngờ được xướng tên lên bục nhận giải ở hạng mục này của Oscar 2019 là Olivia Colman - với vai diễn Nữ hoàng Anne trong phim "The Favourite". Dù rất giàu kinh nghiệm, nhưng đây mới chỉ đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của Colman và chiến thắng của nữ diễn viên này được xem là bất ngờ lớn nhất trong buổi lễ diễn ra tại Los Angeles.

Người bất ngờ được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2019 là Olivia Colman

Lấy cảm hứng từ một câu chuyện lịch sử, đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos - người vốn nổi tiếng với những góc nhìn điện ảnh khác thường - đã đem đến cho người xem một màn cung đấu "The Favourite" với phần bề nổi hài hước, che đậy những phần chìm đầy tàn nhẫn.

"The Favourite" xoay quanh màn tranh đua gay gắt giữa hai chị em họ, nhằm đoạt lấy sự "sủng ái" của Nữ hoàng Anne - người trị vì nước Anh đầu thế kỉ 18. Nữ hoàng Anne được khắc họa như một phụ nữ thừa cân, trầm cảm và luôn chịu cảnh hành hạ đau đớn của căn bệnh gout. Mọi công việc điều hành đất nước đều nằm trong tay cố vấn và người tình bí mật là Nữ Công tước xứ Marlborough Sarah Churchill (Rachel Weisz thủ vai). Nhưng khi cô em họ trẻ trung là Abigail Hill (Emma Stone) xuất hiện, thì quyền lực của Sarah nhanh chóng bị đe dọa.

Không phải là "Roma" như các dự đoán của số đông các nhà phê bình điện ảnh, "Green Book" mới chính là bộ phim được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đánh giá là "Phim hay nhất". 

Nếu xét về thành tích, cả "Roma" và "Green Book" đều cùng nhau thâu tóm nhiều giải thưởng quan trọng tại các lễ trao giải điện ảnh tiền Oscar, trong đó có cả Quả cầu Vàng và BAFTA. Tuy nhiên, điểm khác biệt khiến số đông nghiêng về "Roma" đó là tác phẩm đen - trắng này không thực hiện bằng tiếng Anh và lại Netflix sản xuất, còn "Green Book" có điểm yếu là không có đề cử giải "Đạo diễn xuất sắc" tại Oscar 2019.  

Ở hạng mục "Ca khúc chủ đề xuất sắc", "Shallow" của Lady Gaga trong thiên tình sử "A Star Is Born" đã nhận được tượng Vàng cao quý

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm