| Hotline: 0983.970.780

Papua New Guinea sẽ đánh chìm tàu khai thác cá trái phép

Thứ Ba 24/12/2019 , 14:15 (GMT+7)

Đó là thông tin mà Chính phủ Papua New Guinea đưa ra tại Hội nghị của Ủy ban Nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương lần thứ 16.

Đánh bắt cá ở Thái Bình Dương.

Theo VASEP, trong phiên khai mạc của Ủy ban Nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương (WCPFC) lần thứ 16, thủ tướng Papua New Guinea cho biết, ông đã dành thời gian để đưa thông báo này tới các ngư dân khai thác bất hợp pháp.

Khi Chính phủ Papua New Guinea thiết lập khả năng bảo vệ ngành hàng hải nước mình, các tàu khai thác bất hợp pháp bị bắt tại vùng biển của Papua New Guinea sẽ bị đánh chìm.

Thủ tướng Papua New Guinea đã tuyên bố rằng đánh bắt IUU là mối quan tâm lớn của Papua New Guinea, vì IUU đang tiếp tục đe dọa nguồn  lợi cá ngừ Thái Bình Dương và nền kinh tế khu vực.

Nguồn lợi cá ngừ trong khu vực hiện đang ở mức bền vững do các thành viên WCPFC đã làm việc chăm chỉ, nhưng các nước không nên tự mãn. Cá ngừ có ý nghĩa đối với các nước Thái Bình Dương và cần phải được bảo vệ.

Theo Chính phủ Papua New Guinea, các tàu khai thác bất hợp pháp chủ yếu đi vào vùng biển của họ từ biên giới Tây Bắc giáp với Indonesia. Các tàu này là các tàu nhỏ, bằng gỗ, nằm thấp trong nước và rất khó phát hiện. Các tàu này cũng có thể ở trên biển trong 1 thời gian dài.

Xem thêm
Hơn 500 kg lòng lợn hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên phát hiện 520kg lòng lợn bốc mùi hôi thối sắp được bán lại cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và sản xuất lạp sườn.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

STP hỗ trợ ngư dân trả góp lồng nuôi thủy sản HDPE không cần thế chấp

Nhằm giúp ngư dân chuyển đổi mô hình nuôi trồng thủy sản HDPE, STP Group đưa ra 3 chương trình hỗ trợ thuận lợi để bà con tiếp cận công nghệ nuôi biển mới.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.