| Hotline: 0983.970.780

Phân bón Lâm Thao: Sản phẩm, Dịch vụ, Thương hiệu Việt tiêu biểu

Thứ Hai 02/04/2018 , 13:30 (GMT+7)

Mới đây, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng “Sản phẩm, Dịch vụ, Thương hiệu Việt tiêu biểu” lần thứ 2.

16-39-11_dong_chi_phm_qung_tuyen_bi_thu_dng_uy_tgd_thy_mt_cong_ty_don_nhn_dnh_hieu_top_10_donh_nghiep_dich_vu_thuong_hieu_viet_xut_sc
Lễ trao giải thưởng

Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp - thương hiệu tiêu biểu tới dự.

Đại diện Công ty CP Supe Phốt phát & Hóa chất Lâm Thao tới dự có đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc.

Giải thưởng “Sản phẩm, Dịch vụ, Thương hiệu Việt tiêu biểu" được tổ chức nhằm tôn vinh, động viên các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ thực hiện tốt cuộc vận động này.

Sau 4 tháng triển khai, Ban Tổ chức nhận được gần 300 đề cử. Qua 2 vòng sơ loại, Hội đồng xét tặng quyết định trao giải cho 96 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc.

Trong số này, có 10 doanh  nghiệp đạt giải “TOP 10 Sản phẩm Thương hiệu Việt xuất sắc”; 10 doanh nghiệp đạt giải “TOP 10 Doanh nghiệp Dịch vụ, Thương hiệu Việt xuất sắc” và 76 doanh nghiệp đạt giải “Doanh nghiệp Thương hiệu tiêu biểu”.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp đã có nhiều sáng kiến, cam kết sử dụng sản phẩm nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, hạ giá thành sản phẩm và đấu tranh phòng chống nạn hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và người tiêu dùng…

16-39-11_dsc_7113
Hoạt động sản xuất ở Cty

Tại chương trình, Cty CP Supe Phốt phát & Hóa chất Lâm Thao vinh dự là 1 trong 10 doanh nghiệp đạt giải “TOP 10 Doanh nghiệp, Dịch vụ, Thương hiệu Việt xuất sắc”. Thay mặt Cty, đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc đón nhận danh hiệu.

Là nhà sản xuất, kinh doanh phân bón có sản lượng lớn nhất Việt Nam với bề dày kinh nghiệm trên 55 năm, Cty CP Supe Phốt phát & Hóa chất Lâm Thao đã không ngừng đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất để tạo ra những sản phẩm phân bón và hoá chất đạt chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, dịch vụ được người tiêu dùng ưa chuộng, hình thức cung cấp dịch vụ tốt, đảm bảo các yêu cầu về công nghệ, môi trường.

Hơn 55 năm qua, Cty đã cung ứng gần 30 triệu tấn phân bón cho đồng ruộng, sát cánh cùng nông dân cả nước làm nên những vụ mùa bội thu, góp phần đưa nước ta trở thành nước xuất khẩu gạo đứng hàng đầu trên thế giới.

Thương hiệu Lâm Thao “Ba nhành lá cọ xanh” đã trở nên quen thuộc trong nền kinh tế nước nhà, đặc biệt, tên gọi “Phân bón Lâm Thao” đã in sâu vào tiềm thức đông đảo bà con nông dân cả nước. 

Những năm qua, Cty CP Supe Phốt phát & Hóa chất Lâm Thao đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thông qua các hoạt động hội chợ nông nghiệp, hội nghị khách hàng…

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm