| Hotline: 0983.970.780

Phân bón vụ ĐX: Lại căng thẳng chuyện giá

Thứ Ba 25/12/2007 , 11:29 (GMT+7)

Đến thời điểm này, vụ ĐX ở ĐBSCL đã xuống giống được khoảng một nửa diện tích. Thị trường phân bón ở các tỉnh phía Nam vẫn bình ổn, vì không thiếu hàng. Tuy nhiên, giá phân bón các loại vẫn đang tiếp tục gây căng thẳng cho người nông dân, nhất là khi việc tăng mạnh giá than cho sản xuất phân bón trong nước sắp thành hiện thực

Đủ phân cho vụ ĐX

“Không lo thiếu phân cho vụ ĐX”, đó là lời khẳng định mới đây nhất của ông Nguyễn Hạc Thúy, Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam. Theo ông Thúy, hồi đầu vụ, do giá xăng dầu thế giới tăng cao, đẩy giá phân urê nhập khẩu cũng tăng mạnh, nên đã gây ra nỗi lo ngại sẽ thiếu loại phân này trong vụ ĐX 2007-2008. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Công thương, từ tháng 9/2008 đến nay, nhập khẩu phân urê vào nước ta tăng khá mạnh. Tổng khối lượng urê nhập khẩu trong 3 tháng qua đạt khoảng 260 ngàn tấn, tăng 71% so với 3 tháng cùng kỳ của năm 2006. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, tổng khối lượng phân urê nhập khẩu đã đạt gần 665 ngàn tấn.

Đến giữa tháng 12 này, lượng urê còn trong kho đã đạt trên 500 ngàn tấn. Từ nay đến hết tháng 3/2008, các nhà máy phân bón trong nước sẽ sản xuất thêm  khoảng 250-270 ngàn tấn urê nữa. Cộng số tồn kho hiện tại với lượng sản xuất thêm, sẽ có khoảng gần 800 ngàn tấn urê. Bên cạnh đó, từ nay đến hết tháng 3/2008, các doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục nhập khẩu urê từ nước ngoài. Như vậy, với lượng tồn kho hiện tại, lượng sản xuất và nhập khẩu thêm, vụ ĐX này sẽ không lo thiếu urê.

Về phân chứa lân, tổng nhu cầu cho vụ ĐX 2007-2008 vào khoảng 247.000 tấn/tháng. Nhu cầu này, hoàn toàn có thể được đáp ứng bởi năng lực sản xuất của TCty Hóa chất Việt Nam.

Giá lại tăng

Theo dự kiến, ngay trong vụ ĐX này, các công ty thành viên của TCty Hóa chất Việt Nam sẽ phải tăng giá phân chứa lân thêm khoảng 150.000-160.000 đ/tấn (12%) so với giá bán hiện nay. Một vị lãnh đạo của TCty Hóa chất Việt Nam khẳng định, với việc tăng giá than này, chắc chắn nông dân sẽ phải chịu một cú “sốc” về giá phân bón, nhất là phân chứa lân

Ông Thúy cũng khẳng định, phân bón không thiếu nhưng giá sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong vụ ĐX này. Trước hết, là do ảnh hưởng của giá xăng dầu, giá than, giá cước vận chuyển trên thế giới, nên các loại phân còn phải nhập khẩu nhiều như urê, DAP, chắc chắn sẽ còn có vài lần tăng giá nữa. Mới rồi, Nhà máy đạm Phú Mỹ đã tăng giá bán buôn urê thêm 600 đ/kg, lên mức 5.500 đ/kg. Như vậy, nếu cộng với chi phí lưu thông và hoa hồng qua các đại lý, giá bán lẻ phân urê sản xuất trong nước đã lên tới 6.000-6.100 đ/kg, tăng 10-12% so với đầu tháng 11/2007, và tăng tới 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay cả các loại phân bón mà sản xuất trong nước đã đáp ứng đủ như phân chứa lân, NPK cũng sẽ tiếp tục tăng giá mạnh. Theo ông Nguyễn Hạc Thúy, nguyên nhân trước hết là do phương tiện vận chuyển các loại phân chứa lân hiện rất thiếu, gây khó khăn cho việc cung ứng phân tới đồng ruộng. Việc vận chuyển các loại quặng nhiên liệu để sản xuất phân, nhất là quặng Apatit Lào Cai, cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi thiếu phương tiện vận chuyển và giá cước tăng cao. Đến đầu tháng 12/2007, TCty Hóa chất Việt Nam mới ký được hợp đồng cung cấp quặng Apatit đạt 87% nhu cầu cần thiết, lượng quặng vận chuyển thực tế mới đạt 80% sản lượng đã ký, tức đạt khoảng 70% nhu cầu. Mặc dù TCty này đã cố gắng khắc phục khó khăn trên bằng cuộc họp bàn với đại diện đơn vị vận tải nhưng tình trạng khan hiếm phân bón vụ ĐX năm nay, do khó khăn về vận chuyển, vẫn đang là một nguy cơ lớn.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất là theo thông báo mới đây của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (26/11/2007), kể từ tháng 1/2008, giá bán than cục cho sản xuất phân bón sẽ được điều chỉnh tăng 75,7% và giá bán than cám tăng 46,4%. Theo phân tích của TCty Hóa chất Việt Nam, với giá than tăng như trên, chi phí cho sản xuất phân urê sẽ tăng tới 27%, phân lân nung chảy tăng 17%. Nếu như với phân urê, việc tăng chi phí như trên, khó có ảnh hưởng tới việc tăng giá bán trên thị trường, vì giá phân đạm chủ yếu phụ thuộc vào giá nhập khẩu trên thế giới, và các doanh nghiệp trong nước vẫn có thể điều chỉnh chi phí để cầm cự được, thì phân chứa lân chắc chắn sẽ phải tăng giá mạnh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm