| Hotline: 0983.970.780

Phát động chương trình Tuần lễ Biển và Hải đảo

Thứ Sáu 23/05/2014 , 10:58 (GMT+7)

Đây được xem là hành động thiết thực trong bối cảnh Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong khuôn khổ hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo (1 - 8/6), Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã đề xuất phối hợp với Bộ thực hiện Chương trình “Quyên góp ủng hộ ngư dân bám biển,” bảo vệ chủ quyền biển-đảo Tổ quốc.

Đây được xem là hành động thiết thực trong bối cảnh Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như liên tục đe dọa, tấn công đối với ngư dân các tỉnh miền Trung, vi phạm chủ quyền biển, đảo của nước ta.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển, đề xuất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời điểm này là rất quan trọng để kịp thời động viên cho bà con ngư dân yên tâm sản xuất, vươn khơi.

Với tinh thần đó, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển yêu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tăng cường công tác truyền thông về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam đồng thời làm việc với Mặt trận tổ quốc Việt Nam để định hướng truyền thông cho các báo, đài ngay tại thời điểm này.

“Đây sẽ là một hoạt động mang tính chất quốc gia và cuộc phát động gắn với Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam chứ không chỉ gói gọn trong những ngày diễn ra hoạt động,” Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, hiện nay công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam đã cơ bản hoàn thành.

Chương trình Diễn đàn Thương hiệu biển (một trong những chương trình chính của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam) đã tập hợp được 29 bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học đồng thời tổ chức Hội đồng đánh giá chất lượng lần thứ nhất để lựa chọn những bài viết phù hợp, chỉnh sửa, bổ sung  cho in Kỷ yếu.

Bên cạnh đó, Tổng cục Biển và Hải đảo cũng đã phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng kịch bản, ký kết Chương trình phát sóng truyền hình trực tiếp cho Lễ mít tinh Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.

Riêng tại thành phố Hải Phòng-nơi diễn ra các sự kiến chính của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, công tác chuẩn bị cũng đã được bố trí với đầy đủ với các hoạt động trưng bày hình ảnh về thành phố cảng và huy động lực lượng thanh niên, sinh viên diễu hành bằng xe đạp sau đó tiến hành hoạt động làm sạch bãi biển với khoảng 500 người.

Vietnam+

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm