| Hotline: 0983.970.780

Phát động Giải Báo chí viết về ngành cao su lần 2

Thứ Ba 11/01/2022 , 13:31 (GMT+7)

Sau thành công của Giải Báo chí viết về ngành cao su lần 1 (2021), các đơn vị tổ chức vừa phát động Giải Báo chí viết về ngành cao su lần 2 (2022).

Một số tác giả nhận giải thưởng của Giải Báo chí viết về ngành cao su lần 1 - 2021. Ảnh: Thanh Sơn.

Một số tác giả nhận giải thưởng của Giải Báo chí viết về ngành cao su lần 1 - 2021. Ảnh: Thanh Sơn.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phối hợp với Hội Nhà Báo TP.HCM vừa phát động “Giải Báo chí viết về ngành cao su Việt Nam” lần 2 – năm 2022, với chủ đề “125 năm cây cao su có mặt ở Việt Nam”.

Một số nội dung cụ thể như sau: 125 năm hình thành và phát triển của cây cao su tại Việt Nam; sự phát triển của ngành cao su và VRG; truyền thống 93 năm xây dựng và phát triển của Ngành cao su (28/10/1929 – 28/10/2022); chiến lược phát triển của VRG trong giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến giai đoạn 2025 – 2030; chủ trương phát triển bền vững của VRG; kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu của VRG và các đơn vị thành viên; đóng góp của VRG và các đơn vị thành viên trong công tác an sinh, xã hội, an ninh quốc phòng …

Tác phẩm dự thi bao gồm các thể loại báo chí, áp dụng cho tất cả các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Các tác phẩm báo chí dự thi có nội dung, hình thức không vi phạm luật Báo chí, các quy định khác của pháp luật và không vi phạm về bản quyền  và Thể lệ Giải thưởng.

Đối tượng dự thi: Các phóng viên, hội viên Chi hội Nhà báo thuộc các cơ quan báo, đài TP.HCM; các thành viên CLB trực thuộc Hội nhà báo TP.HCM, các phóng viên thuộc báo, đài địa phương và trung ương có trụ sở, văn phòng trên địa bàn TP.HCM và cả nước.

Tất cả CBCNVC, người lao động đang làm việc tại các đơn vị thành viên trực thuộc VRG (kể cả các công ty trực thuộc đơn vị thành viên).

Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống của các cơ quan báo, đài Trung ương, các địa phương và TP.HCM từ ngày 01/01/2022 đến 15/12/2022. Mỗi tác phẩm dự thi không quá 03 kỳ đăng liên tiếp trên báo hoặc phát trên đài.

Tác phẩm gửi trực tiếp về Ban Tổ chức Giải: Tạp chí Cao su Việt Nam, số 236bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Chi tiết liên hệ Cô Quỳnh Mai – Phóng viên Tạp chí Cao su Việt Nam (SĐT: 0966 401 611, email: quynhmai@tapchicaosu.vn)

Thời gian nhận bài từ ngày công bố thông báo đến hết ngày 31/12/2022 (tính theo dấu bưu điện).

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm