| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện hàng trăm quả bom bi và đầu đạn trong rẫy sắn

Thứ Tư 25/09/2019 , 19:47 (GMT+7)

Hàng trăm quả bom bi và đầu đạn vừa được phát hiện trong rẫy sắn của một người dân tại Quảng Trị.

Khoảng 13h ngày 25/9, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (Peace Trees Vietnam) phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh, chính quyền địa phương xử lí thành công hầm bom bi Blu 24 và đầu đạn được phát hiện trong rẫy sắn của một người dân trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Một hoạt động rà phá bom mìn do tổ chức Cây hòa bình Việt Nam thực hiện tại Quảng Trị.

Trước đó, tại khu vực rẫy sắn của một người dân ở bản Ra Man (xã Xy, huyện Hướng Hóa) xuất hiện nhiều đầu đạn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã tiến hành thu gom các quả bom bi, đầu đạn.

Qua khảo sát lực lượng chức năng đã dùng máy dò kim loại chuyên dụng phát hiện ở độ sâu 1,5m có chứa nhiều vật liệu nổ.

Sau gần 2 giờ tiến hành xử lý, đơn vị chức năng đã đưa 75 quả bom bi Blu 24  và 220 đầu đạn 12,7 mm, 23 mm, 37 mm lên khỏi mặt đất an toàn. Do các quả bom bi Blu 24 đã được kích nổ nên lực lượng chức năng đã tiến hành huỷ nổ tại chỗ.

Trước đó, vào ngày 31/7, cũng tại khu vực này, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã tiến hành huỷ nổ 75 quả bom bi Blu 24 do người dân phát hiện.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.