| Hotline: 0983.970.780

Phát triển giống lúa thuần Vật tư - NA6

Thứ Ba 22/05/2018 , 09:15 (GMT+7)

Giống lúa thuần Vật tư - NA6, được Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ lai tạo từ tổ hợp lai TBR18/BM9962 từ năm 2009 với tên gọi AN1.

09-42-54_dsc02865
Kiểm tra mô hình giống lúa Vật tư - NA6 tại Nghệ An

Với mục đích ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ nhu cầu sử dụng giống lúa có chất lượng tốt, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với TCty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An đưa giống lúa Vật tư - NA6 (đã được Bộ NN-PTNT công nhận đặc cách) vào thực hiện chương trình phát triển sản phẩm quốc gia...

Giống lúa thuần Vật tư - NA6, được Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ lai tạo từ tổ hợp lai TBR18/BM9962 từ năm 2009 với tên gọi AN1. Đến tháng 5/2016, AN1 được chuyển nhượng quyền sở hữu vật liệu ban đầu cho TCty VTNN Nghệ An tiếp tục nghiên cứu, khảo nghiệm, chon lọc và độc quyền SX.

Vụ xuân 2018, tại Nghệ An giống Vật tư – NA6 được một số địa phương đưa vào mô hình SX cánh đồng lớn đều cho năng suất từ 76,7 - 79 tạ/ha. TCty còn triển khai mô hình cánh đồng mẫu SX giống Vật tư – NA6 tại các tỉnh Hà Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Định... đều cho kết quả tốt.

Ông Thái Doãn Sỹ, Chủ tịch UBND xã Nghi Vạn, Nghi Lộc (Nghệ AN) cho biết: Nghi Vạn là xã đầu tiên làm thí điểm 30ha lúa Vật tư – NA6 vào năm 2016. Chỉ sau 3 năm (đến vụ xuân 2018) tổng diện tích giống lúa Vật tư - NA6 đã lên tới 350ha. Điều người dân phấn khởi là TCty bao tiêu toàn bộ thóc thương phẩm.

Ông Nguyễn Văn Lập, PGĐ Sở NN-PTNT Nghệ An khẳng định: Giống lúa Vật tư – NA6 có rất nhiều ưu điểm nên được Bộ NN-PTNT công nhận sớm. Đề nghị Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ và TCty CP VTNN Nghệ An phải chăm lo, chọn lọc và SX bài bản để đảm bảo uy tín với nông dân. Cần in trên bao bì giống để khuyến cáo về bệnh đạo ôn trong vụ xuân và bệnh bạc lá vụ HT.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Lê Quốc Thanh, PGĐ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng: Để Vật tư – NA6 thành một giống lúa chủ lực trong chương trình phát triển sản phẩm quốc gia về lúa gạo thì TCty CP VTNN Nghệ An phải nỗ lực cùng các địa phương làm cánh đồng lớn. Tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo để bổ sung, tích hợp các tiến bộ kỹ thuật, đồng thời chăm lo việc SX giống đạt chuẩn và uy tín nhất khi cung ứng giống cho bà con. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với TCty để thực hiện vấn đề này.

"Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam luôn coi TCty CP VTNN Nghệ An là đối tác chiến lược trong việc cung cấp, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới và cùng đồng hành với DN trong việc cung ứng cho bà con những giống cây trồng nông nghiệp tốt nhất nhằm thực hiện thành công chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia", ông Thanh nhấn mạnh.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm