| Hotline: 0983.970.780

Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7: Tập trung vào SXNN, chăn nuôi, đảm bảo ANLT và XK

Thứ Hai 25/07/2011 , 09:54 (GMT+7)

Ngày 24/7, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 7 thảo luận về tình hình KTXH tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2011. Bên cạnh đó, các thành viên Chính phủ cho ý kiến về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Qui chế làm việc của Chính phủ.

Thảo luận về tình hình KTXH, các thành viên Chính phủ đánh giá, tháng 7/2011 KTXH đã dần đi vào ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả khả quan. Nổi bật là lạm phát đang được kiềm chế, SX công nghiệp tăng trưởng khá, kim ngạch XK tăng 3 lần so với kế hoạch, nhập siêu có xu hướng giảm, thị trường ngoại hối từng bước ổn định, an sinh xã hội được chú trọng…

Tuy nhiên các thành viên Chính phủ cho rằng, nền kinh tế nước ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn thách thức. Đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 1,17%, trong đó giá thực phẩm tăng 3,2%. “Giá thực phẩm tăng cao, đặc biệt là giá thịt lợn đã mang lại lợi nhuận lớn cho người chăn nuôi nhưng lại ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là những người làm công ăn lương. Bộ đang tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp tăng nhanh nguồn cung nhằm sớm bình ổn thị trường thực phẩm”- Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát khẳng định.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đạt kết quả cao nhất theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội, Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ đã đề ra về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng hợp lý (khoảng 6%).

Trước mắt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ NN-PTNT tập trung chỉ đạo đẩy mạnh SXNN, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa qui mô lớn để đảm bảo ANLT và tăng xuất khẩu nông sản, bảo đảm đời sống nông dân. Theo đó, các Bộ, ngành và địa phương sớm triển khai các giải pháp nhằm tăng số lượng con giống, ổn định giá TĂCN, phòng chống dịch bệnh cũng như khuyến khích những trang trại, gia trại tái đàn, tăng nguồn cung đối với các sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt là thịt lợn, trâu, bò... để đáp ứng đủ nhu cầu, không để giá thực phẩm tăng cao, diễn biến bất thường.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội nảy sinh đối với người lao động trong các DN, kiểm soát chặt chẽ an toàn giao thông, đặc biệt là các điểm đen hay xảy ra tai nạn giao thông.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm