| Hotline: 0983.970.780

Phim chỉ là dạo chơi thôi...

Thứ Sáu 11/02/2011 , 09:31 (GMT+7)

Tâm sự cùng NNVN, ca sĩ Mai Hoa cho biết: "Phim chỉ là dạo chơi thôi, đóng phim vất vả lắm, không đơn giản".

Sinh năm Ất Mão (1975), nói như các cụ thì năm nay là “năm tuổi”, nhưng ca sỹ Mai Hoa cười giòn: “Con người cũng như cỗ máy, chạy mãi cũng có lúc mệt mỏi, hỏng hóc, trục trặc. Lúc trục trặc thì lại đổ cho vận hạn. Muốn mọi việc tốt đẹp thì lúc nào mình cũng phải cẩn thận và cố gắng hết sức”.  

Vợ chồng ca sĩ Mai Hoa - nhạc sĩ Trọng Đài

2010 là một năm khá thành công của chị. Phim Bí thư Tỉnh ủy chị có khá nhiều đất diễn, chị còn ra một album và sánh vai cùng chồng (nhạc sỹ Trọng Đài) lên chương trình “Con đường âm nhạc”. Năm 2011, chị sẽ chọn con đường nào, âm nhạc hay phim ảnh?

Phim chỉ là dạo chơi thôi, đóng phim vất vả lắm, không đơn giản. Đặc biệt, Mai Hoa lại toàn vào vai trong những phim về nông thôn nên toàn phải đi quay ở ngoại tỉnh, mất show ca nhạc, lại không có thời gian cho gia đình. Luôn phải trong trạng thái nghỉ bên này làm bên kia. Đĩa Dương cầm vừa ra cũng nhận được nhiều thiện cảm của khán giả, đó là thành công của Mai Hoa trong năm 2010.

Có người cho rằng chị nổi tiếng nhờ người chồng nổi tiếng và tài giỏi?

Ôi, nhiều người hỏi Mai Hoa câu đó và Mai Hoa nghĩ, tốt quá, nếu lép vế chồng cũng chẳng sao. Mai Hoa nghĩ phụ nữ ai cũng thế cả thôi, được nhờ chồng là tốt. Các cụ chả nói rồi, thân gái như hạt mưa sa mà.

Chênh lệch nhiều tuổi, cả anh và chị cùng là nghệ sỹ, trong khi gia đình nghệ sỹ thường có những xung đột dẫn tới ly hôn, điều gì để giữ lửa hạnh phúc trong gia đình anh chị?

Chả riêng nghệ sỹ đâu, chỉ có điều nghệ sỹ là người của công chúng nên người ta nhìn thấy, còn các gia đình khác cũng nhiều đấy. Mai Hoa nhớ là có đọc bài báo, nói tình trạng ly hôn đang ngày một gia tăng, đó là điều đáng buồn cho xã hội. Chỉ có điều với nghệ sỹ thì cái tôi lớn hơn nên khó dung hoà hơn. Mình làm gì thì làm vẫn ưu tiên gia đình là số 1. Ngày trẻ thì mình show to show nhỏ đều nhận nhưng khi có gia đình thì phải ưu tiên gia đình, làm gì thì làm, nhưng giờ cơm tối nhà mình không thể không quây quần bên nhau và bên mâm cơm. Nếu có đi hát cũng phải sau giờ ăn tối.

Chúng tôi tôn trọng góc riêng của mỗi người bởi làm nghệ thuật thì cái tôi rất lớn, nếu không tôn trọng nhau, muốn nắn người khác theo mình thì khó mà chung sống được. Trong cách giáo dục con cái cũng vậy, có hai trường phái rõ ràng, anh Đài không quát, không đánh con. Còn mình thì quân phiệt nên bực lên thì cũng quát và quất cho vài phát (cười).

Điều gì ở người chồng sẽ khiến Mai Hoa không thể tha thứ?

Đó là sự lừa dối. Trong gia đình không có chỗ cho lời nói dối. Mai Hoa tôn trọng sự thật. Nếu có lỗi lầm, sai trái thì cũng cần sự chia sẻ thành thật. Con cái nếu được điểm 1, điểm 2 thì cũng phải nói thật với bố mẹ, không được giấu diếm.

Chị có tin vào năm tuổi?

Mình sinh tháng Tư (tức là tháng Hai âm lịch) năm Ất Mão- 1975. Các cụ có câu “Gái tháng hai trai tháng tám” chỉ sự an nhàn, sung sướng cho người được mùa sinh. Chắc thế nên mình thấy cuộc đời mình mọi việc đều khá suôn sẻ.

Mình không mê tín nhưng không phải là người không tin gì cả. Con người sống phải có đức tin. Năm nay sao của mình là Kế Đô, có câu “Kế Đô không xô cũng ngã”, tuy nhiên cũng không nên tin quá. Con người cũng như cỗ máy, chạy mãi cũng có lúc mệt mỏi, hỏng hóc, trục trặc. Lúc trục trặc thì lại đổ cho vận hạn. Muốn mọi việc tốt đẹp thì lúc nào mình cũng phải cẩn thận và cố gắng hết sức.

Chúc chị cùng gia đình một năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm