| Hotline: 0983.970.780

Phòng bệnh mùa mưa lũ và tay chân miệng

Thứ Sáu 28/10/2011 , 10:19 (GMT+7)

(Diễn giả: BS Cao Minh Toàn, PGĐ Sở Y tế Đăk Lăk, BS Phạm Văn Lào, GĐ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đăk Lăk)

Mùa mưa lũ thường mắc bệnh gì?

Bệnh hay gặp nhất trong mùa mưa lũ là bệnh cảm hàn, sau đó là về đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn, tiếp nữa là các bệnh ngoài da như ghẻ, nấm kẽ chân, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ… Trong tình hình hiện nay cần đề phòng cao với bệnh tay chân miệng.

Cần phòng bệnh như thế nào?

Mưa lũ làm nước ngập, nước chảy tràn nhiều nơi mang theo mầm bệnh đi khắp nơi. Mưa lũ cũng làm thiếu nước sạch nên bệnh càng dễ tấn công. Trời không nắng, không khí lại ẩm nên mầm bệnh sống khỏe hơn, sống lâu hơn trong lúc sức đề kháng của con người lại giảm sút. Bởi vậy, việc phòng bệnh trong mùa mưa lũ là hạn chế thấp nhất các nguyên nhân trên.

Tỉnh Đăk Lăk hiện chỉ có 70 giếng tập trung và hơn 300.000 giếng tự đào, 98% có nhà vệ sinh nhưng chỉ có 2% có nhà vệ sinh tự hoại, có đến 45% chuồng gia súc ở gần nhà không có hệ thống xử lý phân hợp vệ sinh. Rác, chất thải của con người, vật nuôi, chất thải công nghiệp, hóa chất bảo vệ thực vật không được thu gom và xử lý đúng cách là những mối lo túc trực đe dọa sức khỏe cộng đồng nhất là bà con nông dân, nơi còn nhiều thiếu thốn, sơ sài.

Ngoài ra, mùa mưa lũ giao thông bị chia cắt, phần lớn rau xanh, thực phẩm đều tự cung, tự cấp nên rất dễ có mầm bệnh đi theo nên hạn chế tối đa việc ăn rau sống.

Nếu buộc phải dùng nước lũ, nước sông suối thì xử lý thế nào?

Trước hết cần lắng trong, dùng cục phèn chua cỡ ngón tay có thể lắng trong cho 25 lít nước. Sau 30 phút đến 1 giờ thì có thể chắt lấy nước trong, hòa vào 1 viên Clomin B 25% cho 25 lít nước sau 30 phút đến 1 giờ thì có thể dùng tắm rửa, nấu cơm… Tất nhiên, nếu uống thì cần phải đun sôi. Nếu không có phèn chua thì lấy lá rau mồng tơi, vò nát ra, hòa vào nước để lắng trong cũng có hiệu quả.

Mùa mưa lũ thường bị nước ăn chân. Phòng bệnh này như thế nào?

Tác nhân gây bệnh nước ăn chân là do nấm. Để phòng nên hạn chế đi vào nước bẩn, phải rửa sạch ngay và lau khô. Nếu đã bị ngứa ngáy thì có thể ngâm chân vào nước muối nóng và bôi thuốc nấm. Trường hợp bị viêm có mủ thì tác nhân là do vi khuẩn, phải điều trị bằng kháng sinh.

Mùa mưa lũ thường bị ho, hen. Phòng bệnh thế nào?

Phải hạn chế đi lại trong mưa gió, hạn chế dầm nước. Sau khi mắc mưa phải tắm lại ngay bằng nước nóng ở chỗ kín gió và lau khô người. Có thể nấu nước nóng với lá trầu không, kim ngân hoa, sài đất, bồ công anh để tắm, lấy nước uống. Khi bị ho, viêm họng cũng có thể dùng xạ can rất tốt.

Thấy y tế đi phun thuốc diệt muỗi bằng ô tô, chỉ phun phía trước mà không phun phía sau nhà. Phun vậy có hiệu quả không?

Phun bằng máy có công suất lớn thì hạt thuốc bay ra mịn hơn, xa hơn nên hiệu quả cũng cao hơn. Hạt thuốc mịn bay lơ lửng trong không khí cũng đủ làm chết muỗi mà không cần thuốc bám dính trực tiếp, nhưng nếu muỗi ở xa thì cũng không thể tiêu diệt nên những gia đình có điều kiện nên phun bổ sung bằng bình xịt thường.

Tuy nhiên nếu có diệt được hết muỗi thì mấy ngày sau lại có do loăng quăng, bởi vậy việc khai thông cống rãnh, đậy kín chum vại, loại bỏ nước đọng trong chai, lọ, chậu, muỗng dừa để diệt loăng quăng mới là cơ bản.

Bệnh tay chân miệng đang phát triển nhanh. Việc phòng và trị bệnh này như thế nào?

Cả nước hiện đã có trên 77.000 ca nhiễm bệnh và đang tăng nhanh, nhất là các vùng bị lũ lụt như Đồng Tháp, An Giang. Bệnh do virus hiện chưa có vacxin và thuốc trị đặc hiệu. Người dễ mắc nhất là nhóm trẻ từ 3-7 tuổi. Virus lây qua đường tiêu hóa và tiếp xúc.

Khó khăn trong việc phòng ngừa bệnh TCM ở chỗ người lớn cũng bị nhiễm virus nhưng không gây nên các triệu chứng bên ngoài, trong lúc cơ thể họ vẫn thải virus. Một điều tra cho thấy có đến 40% bà mẹ nhiễm virus TCM. Trẻ em cũng vậy. Đặc biệt là những trẻ đã chữa khỏi nhưng vẫn tiếp tục thải virus ra môi trường từ 2-3 tháng sau khi điều trị.

Bệnh lây lan theo con đường tiêu hóa và tiếp xúc nên cần phải rất cẩn thận trong ăn uống và quản lý tốt phân, chất thải như đờm dãi. Rửa tay với xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh là cách phòng đơn giản nhưng hiệu quả nhất.

Nếu phát hiện ra trẻ ở nhà bị mắc bệnh thì xử lý thế nào?

Phải đưa đến cơ quan y tế càng sớm càng tốt vì đặc trưng bệnh này là chuyển từ thể nhẹ sang thể nặng rất nhanh, nhiều lúc bác sỹ cũng không kịp trở tay. Ở những gia đình, lớp học phát hiện ra có người nhiễm thì ngoài việc cách ly trẻ còn phải vệ sinh môi trường, phải tẩy trùng thường xuyên sàn nhà, phòng vệ sinh, bàn ghế, vật dụng bằng dung dịch kháng khuẩn ClominB.

Nếu có người bệnh dùng 100 gr Clomin B 25% hòa trong 5 lít nước để tẩy trùng liên tục từ lúc phát hiện đến 10 ngày sau khi được điều trị. Nếu ở trong vùng có dịch, có nguy cơ mắc bệnh cao dùng 100 gr Clomin B pha trong 25 lít nước sát khuẩn 2 lần/tuần. Nếu ở gần vùng dịch dùng 100 gr Clomin B pha trong 50 lít nước để lau sàn nhà, vật dụng hàng ngày.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm