| Hotline: 0983.970.780

Phòng chống rét cho gia súc

Thứ Hai 24/12/2012 , 10:07 (GMT+7)

Cán bộ khuyến nông của 14 tỉnh trong khu vực cùng ban tư vấn của diễn đàn đã thống nhất các biện pháp để nâng cao hiệu quả chống rét cho đàn gia súc.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Một số biện pháp phòng chống rét cho gia súc các tỉnh miền núi phía Bắc".

Cán bộ khuyến nông của 14 tỉnh trong khu vực cùng ban tư vấn của diễn đàn đã thống nhất các biện pháp để nâng cao hiệu quả chống rét cho đàn gia súc.

Báo cáo đề dẫn của Cục Chăn nuôi cho thấy, với đặc điểm điều kiện tự nhiên đặc trưng, khu vực trung du và miền núi phía Bắc có nhiều tiềm năng về chăn nuôi gia súc. Chăn nuôi được coi là một bộ phận quan trọng trong hệ thống nông nghiệp, không những mang lại nguồn thu lớn cho người nông dân mà còn góp phần to lớn vào thâm canh cây trồng.

Tính đến 1/4/2012, số lượng đàn trâu ở khu vực này đạt 1,47 triệu con, chiếm 55% so với đàn trâu cả nước; đàn bò đạt xấp xỉ 1 triệu con, chiếm 10% đàn bò cả nước; đàn ngựa chiếm đến 90% tổng đàn với gần 70.000 con; đàn dê chiếm trên 50% tổng đàn với trên 530.000 con…

Vụ ĐX 2007 - 2008, do rét đậm rét hại đã làm chết gần 200.000 con trâu bò; vụ ĐX 2009 - 2010, chết 100.000 con; vụ ĐX 2011 - 2012, chết 2.000 con. Để hạn chế tối đa thiệt hại đàn gia súc do rét đậm, rét hại, ngay từ đầu tháng 10 hàng năm, Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo các địa phương chủ động phương tiện, vật tư, kinh phí và các biện pháp phòng chống đói rét cho trâu bò.

Trên cơ sở các biện pháp kỹ thuật phòng chống rét cho đàn gia súc được xây dựng, ý kiến của các địa phương tham dự diễn đàn đặc biệt quan tâm đến các giải pháp mang tính quy hoạch và đảm bảo sự phát triển ổn định.

Diễn đàn cũng đã thông qua một số quy trình kỹ thuật mới như phương pháp chế biến, dự trữ thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp cho trâu bò của Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên; phương pháp tận dụng một số loại phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho chăn nuôi trâu bò của Trung tâm Nghiên cứu & phát triển chăn nuôi miền núi…

Ông Lê Hải Nam, PGĐ Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang cho rằng, tổng đàn trâu bò của các địa phương trong tỉnh thời gian qua giảm mạnh. Nguyên nhân là do diện tích đồng cỏ tự nhiên bị thu hẹp. Trong khi đó, đặc thù chăn nuôi gia súc của các tỉnh khu vực trung du miền núi phía Bắc vẫn mang tính chất quảng canh. Nhiều hộ chăn nuôi vẫn chưa ý thức về tầm quan trọng của việc áp dụng các biện pháp tránh rét cho gia súc.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, PGĐ Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên cho biết, ngoài tập quán chăn thả tự do của đồng bào dẫn tới việc đàn trâu bò thường bị thiếu thức ăn vào mùa đông, công tác giống trong chăn nuôi trâu cũng chưa được bà con quan tâm đúng mức.

Trên cơ sở các ý kiến của địa phương, ngoài các biện pháp áp dụng để phòng chống rét cho trâu bò, diễn đàn đã thông qua nhóm các giải pháp mang tính quy hoạch, chiến lược để phát triển chăn nuôi gia súc. Đó là việc tăng cường tổ chức tuyển chọn giống, giám sát thú y, chuyển giao TBKT trong chăn nuôi, các giải pháp về chính sách hỗ trợ, khuyến khích người chăn nuôi, chính sách đất đai, đầu tư tín dụng…

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm