| Hotline: 0983.970.780

Phòng chống tai nạn thương tích - đuối nước cho học sinh tiểu học

Thứ Sáu 03/01/2020 , 10:43 (GMT+7)

Tại buổi học, các em học sinh được giới thiệu, hướng dẫn một số kỹ năng biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh ngạt, đuối nước.

Các em học sinh được hướng dẫn kĩ năng vượt qua đám cháy.

Ngày 2/1, trường Tiểu học Quang Trung (TP. Huế) cùng với Trung tâm kỹ năng sống Hoàn Năng phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lớp tập huấn “Phòng chống tai nạn, thương tích - Đuối nước” cho hơn 1 ngàn học sinh của trường.

Chương trình nhằm giúp các em nâng cao nhận thức về công tác phòng chống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng như thực hiện được các kỹ năng, biết cách ứng phó, phòng tránh tai nạn thương tích cho bản thân giúp các em chủ động hơn trong cuộc sống. Các em được thêm các nội dung về phòng tránh đuối nước, cách xử lý khi gặp người bị đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu thông thường khi xảy ra đuối nước ở trẻ em.

Ngoài ra, các em học sinh cũng được hướng dẫn, thực hành các biện pháp sơ cấp cứu khi gặp người bị tai nạn, đuối nước, từ đó vận dụng vào thực tế để bảo đảm an toàn cho bản thân hoặc trợ giúp người khác. Các em học sinh còn được trải nghiệm các hoạt động, trò chơi thực tế, thiết thực, bổ ích thông qua buổi học.

 Buổi học với sự tham gia đông đảo của hơn 1 ngàn học sinh trường Quang Trung.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.